Lộ diện ứng viên số 1 cho ghế HLV Newcastle

Báo chí Anh hôm nay tiết lộ ứng viên số 1 cho chiếc ghế HLV Newcastle. Không phải là Antonio Conte, hay Frank Lampard như lời đồn đại trước đó mà là Brendan Rodgers của Leicester City. Nhưng việc đưa nhà cầm quân người Bắc Ailen này về sân St James’ Park gặp không ít rắc rối.
Brendan Rodgers (phải) là người thay thế lý tưởng cho Steve Bruce
Brendan Rodgers (phải) là người thay thế lý tưởng cho Steve Bruce

Newcastle United đã cố gắng tập hợp các ứng viên để tìm ra nhà cầm quân mới có thể sẽ tiếp quản đội sau khi Steve Bruce bị sa thải. Hội đồng quản trị mới đã quyết định rằng HLV người Anh không phải là người lý tưởng để điều hành đội bóng vốn sẽ trở thành đội ngũ đắt giá bậc nhất thế giới. Họ đã cố gắng tìm người thay thế trong khoảng hơn 1 tuần trước. Trong số rất nhiều cái tên hiện đang được xem xét, có những nhân vật danh tiếng và đang ‘tự do’ như Antonio Conte, Frank Lampard, Chris Wilder và Eddie Howe.

Nhưng các báo cáo gần đây từ Sky Italy xác nhận rằng chủ sở hữu CLB mới xem Brendan Rodgers là mục tiêu tuyển mộ chính. HLV người Bắc Ailen đã làm một công việc xuất sắc tại Leicester City trong 3 mùa giải qua khi đội bóng này luôn hiện diện trong cúp châu Âu. Ngoài ra, ông có thể hồi sinh sự nghiệp của Jamie Vardy bằng cách tập hợp một đội ngũ có tính cạnh tranh cao.

Lộ diện ứng viên số 1 cho ghế HLV Newcastle ảnh 1 Brendan Rodgers

Rodgers không quan tâm đến Newcastle

Khi tin đồn bắt đầu lan rộng như cháy rừng, bài viết từ một cây bút của The Telegraph, John Percy vừa xác nhận rằng Rodgers nói với ông rằng ông ấy không quan tâm đến công việc của Newcastle United. Đây là những gì ông viết trên mạng xã hội: “Brendan Rodgers sẽ không rời Leicester City đến Newcastle nếu Steve Bruce bị sa thải. Không quan tâm đến công việc và hoàn toàn cam kết với CLB của mình”

Theo John Percy, mọi thứ sẽ trở lại bình thường đối với Newcastle United. CLB hoàn toàn bị thuyết phục rằng họ sẽ có thể tìm được HLV mới trước kỳ nghỉ lễ nhưng họ đang phải vật lộn để tìm ra ứng viên lý tưởng. Tờ báo gợi ý rằng chủ sở hữu Newcastle đã theo dõi công việc của Rodgers trong vài năm qua và họ nghĩ rằng ông hoàn toàn phù hợp với công việc. Nhưng Brendan chỉ đơn giản là khá hạnh phúc ở vị trí hiện tại.

Lộ diện ứng viên số 1 cho ghế HLV Newcastle ảnh 2 Giám đốc  Mehrdad Ghodoussi và Amanda Staveley

Newcastle có khả năng tuyển mộ Kylian Mbappe

Trong khi đó, tờ Mirror tiếp tục đưa những thông tin làm nức lòng giới mộn điệu miền Bắc nước Anh khi khẳng định CLB sẽ chi 190 triệu bảng để đầu tư vào đội hình trong kỳ chuyển nhượng tháng Giêng. Giám đốc Amanda Staveley đang nhắm đến một loạt các cầu thủ đẳng cấp mà CLB có thể quyến rũ ngay trong tháng 1 tới, như Aaron Ramsey, Jesse Lingard và Timo Werner.

Lộ diện ứng viên số 1 cho ghế HLV Newcastle ảnh 3 Kylian Mbappe cũng là mục tiêu của Newcastle
Tờ The Sun thậm chí còn quả quyết, mục tiêu của Amanda Staveley là ‘ngôi sao đẳng cấp thế giới’ như Kylian Mbappe và còn nhiều nhiều nữa những cầu thủ đắt giá nhất trên thị trường. Tham vọng của Newcastle là xây dựng đội hình đủ sức cạnh tranh với PSG hay Manchester City. Staveley nói: “Chúng tôi đang tham gia thị trường để tranh giành những cầu thủ đẳng cấp thế giới.

“Chúng tôi có tham vọng lớn - tôi hy vọng nó sẽ thay đổi cuộc chơi cho Newcastle United. Nhưng nếu bạn không đặt cơ sở hạ tầng xung quanh cầu thủ đẳng cấp thế giới đó và bạn không có một đội có thể chơi với anh ấy, bạn sẽ chẳng đi đến đâu cả ”.

Bà nói thêm: “Sân tập thực sự kinh khủng và cần đầu tư rất lớn. May mắn thay, đó là một lĩnh vực mà chúng tôi không bị hạn chế bởi Financial Fair Play. Sẽ chẳng có ích gì khi có những cầu thủ xuất sắc nếu không có nơi nào để họ đào tạo.

“Để lên đỉnh Premier League, bạn cần một nền tảng vững chắc chứ không chỉ là những cầu thủ xuất sắc. Nền tảng cần phải mạnh mẽ và chúng ta cần xây dựng chúng.

“Chúng tôi cũng muốn đầu tư vào St James’ Park - nó cần thêm một chút tình yêu”.

Tin cùng chuyên mục