Lộ diện mục tiêu mà Xavi muốn mang về Barca

Cựu tiền vệ Xavi được mong chờ bổ nhiệm tại Barcelona trong vài ngày tới thay thế HLV Ronald Koeman vừa bị sa thải, và truyền thông Tây Ban Nha cũng hé lộ mục tiêu hàng đầu mà ông muốn mang về sân Camp Nou.

Xavi được mong chờ bổ nhiệm tại Barcelona trong vài ngày tới.
Xavi được mong chờ bổ nhiệm tại Barcelona trong vài ngày tới.

Koeman bị Barca sa thải sau trận thua 0-1 trước Vallecano hôm thứ tư, kết thúc nhiệm kỳ 14 tháng không mấy thành công của vị chiến lược gia 58 tuổi người Hà Lan. Để thay thế, đội bóng xứ Catalan hiện đang đàm phán để bổ nhiệm Xavi làm HLV mới của họ. Huyền thoại người Tây Ban Nha đã dành phần lớn sự nghiệp thi đấu lừng lẫy của mình tại Barca, nơi anh cùng đội thắng vô số danh hiệu mà nổi bật là 8 La Liga và 4 Champions League. Xavi hiện cũng đang đàm phán với Al Sadd, nơi anh còn hợp dồng đến năm 2022, để hy vọng sớm trở lại đảm nhiệm vai trò mơ ước tại CLB cũ.

Và theo nhà báo bóng đá Tây Ban Nha, Gerard Moreno thì Xavi cũng đã quyết định về 2 cầu thủ mà ông sẽ đưa về sân Camp Nou sau khi nhận công việc mới. Đó là trung vệ của Sevilla, Jules Kounde và ngôi sao chạy cánh đang thất sủng ở Man.City, Raheem Sterling. Theo đó, cựu tiền vệ 41 tuổi muốn Sterling cải thiện năng lực tấn công bên cánh trái còn Kounde được kỳ vọng sẽ là trụ cột mới của hàng thủ, sau khi Samuel Umtiti và Clement Lenglet gây thất vọng lớn và nằm trong danh sách phải bán đi, còn Gerard Pique đang trong giai đoạn hoàng hôn của sự nghiệp.

Mặc dù vậy, những thông tin này vốn được cho chỉ nằm ở dạng tin đồn theo mô típ như tân HLV + tân binh. Bởi thực tế, sau những hạn chế mà người tiền nhiệm Koeman từng đối mặt ở mùa giải này, thì Xavi được cung cấp những nhân sự bổ sung theo đúng ý hay không là một câu hỏi khó. Một khi Barca chấp nhận mất Lionel Messi sang PSG hay phải “đẩy” Antoine Griezmann rời Camp Nou bất chấp điều đó sẽ tăng cường sức mạnh cho kình địch Atletico Madrid… thì đó là vì họ quá khó khăn về tài chính. Nên, để ban lãnh đạo Barca đáp ứng ngay yêu cầu của Xavi ở thời điểm này cũng có thể xem là điều…bất khả thi.
Lộ diện mục tiêu mà Xavi muốn mang về Barca ảnh 1 Những ngôi sao hàng đầu của thị trường như Jules Kounde hay Raheem Sterling là điều Barca khó với tới.

Sterling muốn rời Man.City để tìm thêm nhiều cơ hội thi đấu, nhưng không đồng nghĩa anh được ra đi với giá rẻ, và cũng không chắc sẵn sàng chấp nhận giảm mức lương 300.000 bảng/năm. Trong khi, Kounde đang là một trong những hậu vệ được săn đón nhất làng túc cầu thế giới. Cầu thủ người Pháp sau khi không thể ký với Chelsea vào mùa hè qua, nhưng hiện vẫn là mục tiêu hàng đầu của nhà vô địch châu Âu vốn chuẩn bị chia tay Thiago Silva và Antonio Rudiger. Quan trọng hơn, mức giá 60 triệu bảng của Kounde là điều có thể quá… xa xỉ với Barca vào lúc này.

Tin cùng chuyên mục