Liverpool tự hào về thành tích đối đầu tốt nhất với Big 6

The Kop kéo quân đến sân Man City với mối đe dọa của đội chơi thành công nhất trước nhóm 6 đội đầu bảng mùa này. Nhưng thất bại trước Bournemouth sau trận vùi dập Manchester United 7-0 đã làm nổi bật sự thiếu ổn định của Liverpool hiện thời.
Kevin de Bruyne (Man City) và Mo Salah (LIverpool)
Kevin de Bruyne (Man City) và Mo Salah (LIverpool)

Đoàn quân của Jurgen Klopp sẽ tới Manchester City vào thứ Bảy sau thất bại trước đội xếp thứ 19 là Bournemouth trong trận ra quân gần nhất. Chỉ dựa trên vị trí trên bảng xếp hạng, đội Liverpool thiếu ổn định này sẽ có rất ít cơ hội giành chiến thắng tại sân Etihad, nhưng có bằng chứng cho thấy rằng The Kop mùa này chơi rất hay trước những đội mạnh.

Liverpool thực sự tự hào về thành tích đối đầu tốt nhất trong các trận đấu giữa top 6 hiện tại. Liverpool đã giành được 15 điểm sau 7 trận, ghi 5 trận thắng và 2 trận thua.

Đây là thành tích tốt hơn bất kỳ thành tích nào của Man City (13 điểm), Arsenal (13 điểm), Man United (13 điểm), Newcastle (6 điểm) hay Tottenham (3 điểm) mùa này.

Klopp đã được hỏi về kỷ lục ấn tượng này trong cuộc họp báo hôm thứ Sáu trước chuyến hành quân tới Etihad. Ông nói: "Ồ tuyệt! Lý do chính là chúng tôi đã chơi không đủ tốt trước những đội khác. Khi mọi thứ đang diễn ra tốt đẹp, bạn hoàn thành các tình huống của mình. Nói chung, nếu bạn không ghi bàn, bạn phải cố gắng hơn nữa”.

Liverpool chật vật trước các đội bóng yếu hơn

Sau khi giành được 2 danh hiệu ở mùa giải trước và tiến rất gần đến 2 danh hiệu khác, Liverpool tưởng chừng sẽ cạnh tranh chức vô địch Premier League lần nữa mùa này. Tuy nhiên, một số chấn thương quan trọng và sự thiếu ổn định đã hủy hoại cơ hội cạnh tranh của đội.

Màn trình diễn của Liverpool mùa này được gói gọn trong hai trận ra quân gần nhất trước loạt trận quốc tế. Trước thất bại buồn tẻ trước đội đang tranh trụ hạng là Bournemouth, Liverpool đã có một trong những màn trình diễn ấn tượng nhất mùa giải khi đánh bại Manchester United đang có phong độ cao với tỷ số 7-0.

Sự tương phản giữa không chỉ kết quả mà cả màn trình diễn cho thấy Liverpool hiện tại rất dễ mất tập trung. Klopp nói hôm thứ Sáu: “Khi tham gia trận đấu, chúng tôi rất mạnh. Nhưng phải chắc chắn rằng chúng tôi đang ở trong cuộc chơi, phải đối phó với những thất bại không đáng có. Đó là điều mà chúng ta phải cải thiện”.

“Có rất nhiều lời giải thích cho những thất bại. Forest và Bournemouth rất khác nhau nhưng lẽ ra cả hai trận chúng tôi đều phải thắng. Trong quá khứ, khi gặp khó khăn, chúng tôi đã phải vật lộn với việc kiểm soát bóng so với những đội này. Chúng tôi đã cải thiện nhưng không hoàn thành và phản ứng rất tệ”.

Tin cùng chuyên mục