Lionel Messi và các đồng đội thua trận mở màn World Cup: Do Sergio Aguero không được đến thăm và chúc phúc?

Lionel Messi và đồng đội bất ngờ để thua trận đấu mở màn World Cup 2022, khi thúc thủ trước đội bóng kém tiếng châu Á là Arabia Saudi với tổng tỷ số 1-2, dù Argentina vươn lên dẫn trước từ rất sớm với cú đá penalty thành công của Messi ngay phút thứ 10. Tại sao La Albiceleste thất bại? HLV Lionel Scaloni phải mổ xẻ từng chi tiết nhỏ để sửa sai. Nhưng thông tin Sergio Aguero không được đến thăm đồng đội cũ và chúc phúc cũng đã nhanh chóng lan truyền khắp nơi…

Aguero là bạn thân của Messi
Aguero là bạn thân của Messi

“Kun” Aguero, bạn thân của Leo Messi, người từng khoác áo tuyển Argentina trong các kỳ giải World Cup 2010 (La Albiceleste bị loại ở tứ kết trước người Đức), World Cup 2014 (Argentina lọt vào trận chung kết và để thua người Đức với bàn thắng duy nhất của Mario Gotze), và World Cup 2018 (ghi 2 bàn, nhưng La Albiceleste bị loại ở vòng 16 đội bởi người Pháp), vướng vào cuộc một cuộc tranh cãi với các quan chức của LĐBĐ Argentina khi họ ngăn anh vào thăm đồng đội cũ.

Aguero (năm nay 34 tuổi, tuyên bố giải nghệ bóng đá chuyên nghiệp từ hồi tháng 12 năm ngoái vì chấn thương không thể sớm lành lặn trong khi anh quá lớn tuổi) trở nên cực hot trên các trang mạng xã hội gần đây khi chia sẻ đoạn video-clip rất thú vị quay cảnh anh bay sang Qatar xem và ủng hộ cho bạn thân Messi và các đồng đội cũ của anh này ở kỳ giải World Cup 2022.

Trong đoạn video-clip, Aguero quay cảnh anh đang phải ngồi “chịu trận” trên máy bay khi xung quanh anh toàn các CĐV bóng đá của Brazil - đang hò hát điệu Samba truyền thống. Vẻ mệt mỏi đầy khôi hài của cựu tiền đạo Barcelona, và là huyền thoại của Mancehster City khiến nhiều fan cảm thấy thú vị. Video-clip ngay lập tức trở nên viral. Tuy vậy, ngay biết tin bản thân mình không thể vào thăm - chúc phúc đồng đội cũ, Aguero không còn cảm thấy khôi hài chút nào.

“Tôi vẫn chưa gặp được đội tuyển quốc gia nữa!”, Aguero trần tình với báo giới, “Này, hãy chờ xem sao, nhưng mọi thứ kiểu như rất kỳ quặc. Giả sử, bạn phải có giấy phép để vượt qua vòng bảo vệ. Nghe có vẻ rất lạ với bản thân tôi, rằng cần phải có 3, 4 ngày để sắp xếp. Tôi đã hỏi và được cho biết, quyết định đã đến từ phía trên, nhưng như tôi đã trông thấy, có những người khác đã được cho phép vào. Thật lạ khi họ không cho tôi thư giới thiệu vào nhanh chóng!”.

“Tôi đã từng phục vụ cho đội tuyển quốc gia torng nhiều năm, tôi biết họ thường cung cấp giấy phép ra vào thăm đội một cách nhanh chóng. Tôi biết gì nữa? Tôi không làm phiền. Tôi sẽ chờ để mọi thứ hoàn tất”, Aguero chia sẻ vấn đề của anh, và ngay sau đó, tuyển Argentina đã để thua trận đấu mở màn bảng C, kết quả gây chấn động cả thế giới và sẽ khiến Messi cùng các đồng đội gặp rất nhiều bất lợi khi phải đấu với Mexico và Ba Lan cứng cựa trong 2 trận cuối.

“Tôi muốn đi thăm sớm hơn, để chúc họ may mắn. Trường hợp này là rất hiếm. Tôi chưa bao giờ làm gì sai cả. Tôi luôn cư xử tốt. Có lẽ, có những người không thích bị nói xấu. Tôi cảm thấy khó chịu khi những người khác có chuyến đi cùng ngày lại được xuất hiện ở đó. Tôi đã gửi tin nhắn để chúc phúc. Nếu họ không muốn tôi đến thăm, thì mọi chuyện cũng tốt thôi, nhưng hãy nói thẳng mặt tôi này”, Aguero phàn nàn và liệu không có may mắn từ anh, chuyện đã xảy ra??

Nếu như Arguero bị tuyển Argentina “ghẻ lạnh”, anh lại được HLV Luis Enrique - HLV trưởng của Bò tót, gửi lời mời đến thăm trại huấn luyện của tuyển Tây Ban Nha ở Qatar. Aguero có chia sẻ: “Sẽ như thế nào nếu tôi đến thăm đội tuyển Tây Ban Nha trước khi gặp những người đồng đội của mình? Trước tiên, tôi rất muốn ai đó từ AFA gọi sẽ cho tôi và nói với tôi điều gì đó”.

Tin cùng chuyên mục