Liên đoàn Trượt băng Việt Nam thay đổi tên mới

Tại Đại hội bất thường của Liên đoàn Trượt băng Việt Nam (SFV) nhiệm kỳ I (2018-2023) diễn ra ngày 13-3 theo hình thức trực tuyến tại hai đầu cầu: trường Marie Curie (Hà Nội) và trường Đại học TDTT TPHCM, các đại biểu tham dự đã biểu quyết thông qua việc đổi tên Liên đoàn Trượt băng Việt Nam thành Liên đoàn Trượt băng và Roller Việt Nam.
Các thành viên trong Liên đoàn Trượt băng và Roller Việt Nam.
Các thành viên trong Liên đoàn Trượt băng và Roller Việt Nam.

Theo ông Đặng Hà Việt - Chủ tịch Liên đoàn Trượt băng Việt Nam cho biết, hiện nay có hơn 90% số lượng vận động viên (VĐV) chuyên nghiệp của trượt băng tốc độ có xuất phát điểm từ môn roller.

Môn roller và trượt băng có nhiều điểm tương đồng về cách thức tập luyện, thi đấu, đội ngũ trọng tài, nên mong muốn bổ sung môn thể thao này vào Liên đoàn. Từ đó, phát triển phong trào, tạo ra sân chơi lành mạnh và bổ ích, đưa bộ môn roller tiến dần tới chuyên nghiệp, và tuyển chọn các VĐV xuất sắc cho đội tuyển trượt băng tốc độ quốc gia.

VĐV trượt băng chuyên nghiệp của VIệt Nam.
Trượt băng và roller nếu được tập trung đầu tư bài bản, khoa học chắc chắn sẽ giúp nâng cao thành tích thi đấu của Việt Nam khi tham gia các giải đấu, đồng thời cũng giúp thể thao Việt Nam hội nhập ngày càng sâu, rộng hơn với thể thao khu vực và quốc tế.

Tại Đại hội, Liên đoàn Trượt băng Việt Nam nhất trí bổ sung môn roller vào danh sách các bộ môn trực thuộc, 100% đại biểu tham dự biểu quyết thông qua việc đổi tên Liên đoàn Trượt băng Việt Nam thành Liên đoàn Trượt băng và Roller Việt Nam, và sửa đổi Điều lệ Liên đoàn.

VĐV trượt băng Việt Nam sẽ tham dự nhiều sự kiện thi đấu quốc tế.
Theo báo cáo phương hướng, nhiệm vụ của Liên đoàn Trượt băng Việt Nam giai đoạn 2021-2023, Liên đoàn tiếp tục tăng cường quan hệ hợp tác với các Liên đoàn Trượt băng, Roller Thế giới; Liên đoàn Trượt băng, Roller châu Á… Tập trung hoàn thiện luật thi đấu và giáo trình giảng dạy trượt băng nghệ thuật, trượt băng tốc độ và roller; phát triển chuyên nghiệp phong trào trượt trên băng và trên mặt đất sâu rộng trong cả nước trên cơ sở chú trọng phát triển phong trào tại các địa phương (phấn đấu 10 tỉnh, thành có lực lượng tham gia thi đấu giải đều hàng năm); tìm kiếm những VĐV tài năng để bồi dưỡng, phát triển nhằm tham dự các giải đấu quốc tế; đào tạo đội ngũ cán bộ, huấn luyện viên, trọng tài có trình độ cao thông qua việc cử tham gia các khóa học quốc tế…

Tin cùng chuyên mục