Liên đoàn judo Việt Nam bầu ban chấp hành và Chủ tịch nhiệm kì 5

Liên đoàn judo Việt Nam đã tổ chức đại hội đại biểu nhiệm kì lần thứ 5 (2023-2028) qua đó bầu mới ban chấp hành cũng như bầu các chức danh quản lý chủ chốt.
Liên đoàn judo Việt Nam đã ra mắt ban chấp hành nhiệm kì khóa 5 (2023-2028). Ảnh: JUDOVN
Liên đoàn judo Việt Nam đã ra mắt ban chấp hành nhiệm kì khóa 5 (2023-2028). Ảnh: JUDOVN

Đại hội của Liên đoàn judo Việt Nam nhiệm kì lần thứ 5 (2023-2028) đã tổ chức ngày 9-11 tại Bà Rịa-Vũng Tàu. Trong chương trình làm việc, đại hội ghi nhận 53 đại biểu chính thức và khách mời đã tham dự.

Liên đoàn judo Việt Nam nhiệm kì 5 bầu mới ban chấp hành gồm 23 ủy viên, ban thường vụ có 7 người, ban kiểm tra có 3 người. Chủ tịch Liên đoàn judo Việt Nam nhiệm kì 4 – ông Nguyễn Mạnh Hùng (Giám đốc Trung tâm HLTTQG Hà Nội) tiếp tục được bầu giữ vai trò Chủ tịch Liên đoàn nhiệm kì 5. Ngoài ra, nhiệm kì 5 còn có 4 Phó Chủ tịch gồm ông Lý Đại Nghĩa (Ủy viên thường vụ, Phó Chủ tịch thường trực khóa 4), ông Nguyễn Quốc Tuấn (Ủy viên thường vụ, Phó Chủ tịch khóa 4), ông Nguyễn Hồng Phúc (Giám đốc công ty đầu tư xây dựng Hưng Công), ông Phạm Văn Thăng (Tổng Giám đốc công ty cổ phần Licozi 13).

Tổng thư kí của Liên đoàn nhiệm kì 5 là ông Nguyễn Hữu An (cán bộ phụ trách môn judo – Cục TDTT). Ở nhiệm kì 4, ông An đã được chỉ định giữ vai trò trên.

Trong nhiệm kì 5, Liên đoàn judo Việt Nam đặt mục tiêu giữ vững kết quả ở nhóm đầu Đông Nam Á, có huy chương Châu Á, có tuyển thủ dự Olympic 2024, 2028. Hỗ trợ phát triển phong trào ở các tỉnh còn lại của miền Bắc và miền Trung (Tây Nguyên), phấn đấu đạt 40 đơn vị có phong trào. Đồng thời, Liên đoàn judo Việt Nam sẽ phối hợp với Bộ Giáo dục & Đào tạo lập kế hoạch đưa judo là môn thuộc giáo dục thể chất của trường học. Liên đoàn judo Việt Nam tập trung cho công tác tìm nguồn xã hội hóa, nguồn tài trợ.

Cục trưởng Cục TDTT – ông Đặng Hà Việt đánh giá những kết quả chuyên môn mà các lứa VĐV, các HLV đã mang về cho thể thao Việt Nam ở nhiều giải đấu trong các cấp độ. Tuy nhiên, người đứng đầu ngành thể thao cũng yêu cầu judo Việt Nam cần phát huy tốt hơn nữa để thành tích của võ sĩ vươn tới tầm châu Á và có những cơ hội tranh chấp ở thế giới.

Lãnh đạo Cục TDTT trao bằng khen cho các cá nhân có thành tích. Ảnh: JUDOVN

Lãnh đạo Cục TDTT trao bằng khen cho các cá nhân có thành tích. Ảnh: JUDOVN

Trong thời gian của nhiệm kì lần thứ 4, đội tuyển judo Việt Nam đạt được một số kết quả đáng chú ý như giành giành 9 HCV tại SEA Games 31, giành 8 HCV tại SEA Games 32, có võ sĩ Nguyễn Thị Thanh Thủy giành vé chính thức dự Olympic năm 2020... Tuy nhiên, ở các đấu trường ASIAD 18-2018 và ASIAD 19-2022 thì judo Việt Nam chưa có huy chương.

Tại đại hội, 3 cá nhân được trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba, 9 cá nhân được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 26 tập thể và cá nhân, HLV, VĐV nhận bằng khen của Bộ VH-TT-DL.

Tin cùng chuyên mục