Lê Văn Công và đồng đội giành 8 HCV tại Para Games 2017

Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam đã đón nhận những tin vui đầu tiên ngay trong ngày thi đấu chính thức đầu tiên (18-9) của ASEAN Para Games 2017 đang diễn ra ở Malaysia.

Lê Văn Công nhận chiếc HCV tại Malaysia. Ảnh: ANH QUÂN
Lê Văn Công nhận chiếc HCV tại Malaysia. Ảnh: ANH QUÂN
Ba môn cử tạ, điền và bơi lội đã giành tổng cộng 8 chiếc HCV cho đoàn Việt Nam. Người “khai màn” ngày vàng đầu tiên cho chúng ta là nữ VĐV môn bơi lội Vi Thị Hằng. Trong hạng thương thật của mình, cô đã về nhất cự ly 100m tự do với thành tích 1’23”99 và đoạt HCV. Kết quả trên được BTC ASEAN Para Games 2017 xác nhận là kỷ lục mới của Đại hội. Thật xúc động vì chiếc HCV trên là HCV đầu tiên của cá nhân Vi Thị Hằng qua 3 lần cô từng được thi đấu ASEAN Para Games tới nay.
Đội bơi thể thao người khuyết tật còn giành thêm các tấm HCV của VĐV Võ Huỳnh Anh Khoa (100m tự do, hạng thương tật S9 nam); Hà Văn HIệp (50m ếch, hạng thương tật SB3); Nguyễn Thành Trung (50m ếch, hạng thương tật SB4).
Thành tích đáng chú ý nhất của đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam trong ngày là tấm HCV của lực sĩ Lê Văn Công tại môn cử tạ. Thi đấu ở hạng cân 49kg nam, Lê Văn Công đạt thành công ngay trong mức tạ khởi điểm là 175kg. Tuyển thủ của chúng ta không dừng lại ở đó mà nỗ lực vượt qua mức tạ 179kg rồi 181kg mới chịu kết thúc.
Thành tích 181kg của Lê Văn Công ngoài việc giành HCV ASEAN Para Games 2017 còn giúp anh lập kỷ lục mới tại Đại hội trong hạng cân. “Mục tiêu của tôi vẫn là tìm chiếc vé để dự Paralympic vào năm 2020. Kết quả HCV tại Malaysia là nỗ lực của các HLV và tôi cùng đồng đội”, Lê Văn Công đã chia sẻ.
Cùng trong thi đấu cử tạ, lực sĩ Nguyễn Bình An đoạt HCV tại hạng 54kg khi đạt mức tạ 181kg. Đây cũng là kỷ lục mới của Đại hội. Hai lực sĩ Lê Văn Công và Nguyễn Bình An từng giành HCV tại ASEAN Para Games 2015 cách đây 2 năm.
Ở cuộc đấu của điền kinh, Cao Ngọc Hùng (ném lao, hạng thương tật F57 nam) và Nguyễn Thị Hải (ném đĩa, hạng thương tật F56/57 nữ) đã giành HCV.
Xếp hạng tạm thời, đoàn Việt Nam có 8 HCV, 9 HCB, 6 HCĐ và xếp hạng 4 sau Indonesia, Malaysia, Thái Lan.

Tin cùng chuyên mục