Lê Tuấn Minh tạm xếp hạng 86 giải cờ nhanh, cờ chớp thế giới

Đại kiện tướng Lê Tuấn Minh của cờ vua Việt Nam chưa có được thứ hạng tốt nhất sau khi nội dung cờ nhanh đã diễn ra được nửa chặng đường.
Đại kiện tướng Lê Tuấn Minh chưa có được thứ hạng cao ở nội dung cờ nhanh. Ảnh: A.T
Đại kiện tướng Lê Tuấn Minh chưa có được thứ hạng cao ở nội dung cờ nhanh. Ảnh: A.T

Tính tới lúc này, nội dung cờ nhanh của giải vô địch cờ nhanh, cờ chớp thế giới 2022 diễn ra tại Almaty (Kazakhstan) đã kết thúc 7 ván.

Khép lại 7 ván, Lê Tuấn Minh mới có được 3,5 điểm và tạm đứng vị trí 86. Tuấn Minh giành được 5 trận hòa, 1 trận thắng và 1 trận thua trong các lượt đã thi đấu. Chiến thắng duy nhất của Tuấn Minh sau 7 ván là trước kỳ thủ Gelfand Boris.

Xếp nhất của nội dung cờ nhanh nam hiện vẫn đang là kỳ thủ số 1 thế giới, Magnus Carlsen (Na Uy) khi đã giành được 6 điểm qua 7 ván. Nội dung cờ nhanh diễn ra 13 ván theo hệ Thụy Sĩ. Tổng số kỳ thủ nam thi đấu nội dung này là 178 người.

Tại giải năm nay, đại kiện tướng cờ vua quốc tế Lê Quang Liêm không tham dự và Lê Tuấn Minh là đại diện duy nhất của cờ vua Việt Nam góp mặt.

Sau khi nội dung cờ nhanh khép lại (ngày 29-12), các kỳ thủ sẽ thi đấu tiếp nội dung cờ chớp với 15 ván theo quy định.

Tin cùng chuyên mục