Lê Quang Liêm khởi đầu năm 2018 với hạng 23 thế giới

Đại kiện tướng cờ vua nam số 1 của Việt Nam đã đứng ở hạng 23 (cờ tiêu chuẩn) trên bảng xếp hạng đầu tiên trong tháng 1-2018 của Liên đoàn cờ vua thế giới (FIDE).

Quang Liêm vừa dự giải cờ nhanh, cờ chớp VĐTG 2017. Nguồn: FIDE
Quang Liêm vừa dự giải cờ nhanh, cờ chớp VĐTG 2017. Nguồn: FIDE

Trong tháng 12 năm ngoái, Lê Quang Liêm đã có vị trí 21 trên bảng xếp hạng FIDE. Bây giờ, Liêm đã tụt 2 bậc xuống xếp hạng 23 thế giới với hệ số elo đang có là 2737.

Trước khi kết thúc năm 2017, Lê Quang Liêm đã thi đấu 2 giải quan trọng là Đại hội thể thao trí tuệ 2017 (ở Trung Quốc) và giải cờ nhanh, cờ chớp VĐTG 2017 (tại Ả-rập Xê-út). Tại Đại hội thể thao trí tuệ 2017, Quang Liêm đã giành HCĐ nội dung cờ nhanh. Trong giải cờ nhanh, cờ chớp VĐTG 2017, đại kiện tướng nam này không có kết quả huy chương nào.

Cùng trên bảng xếp hạng tháng 1-2018 của FIDE, đại kiện tướng Nguyễn Ngọc Trường Sơn có vị trí 150 thế giới với hệ số elo (cờ tiêu chuẩn) đang là 2630. Với xếp hạng nữ, kỳ thủ Võ Thị Kim Phụng là người có vị trí cao nhất của cờ vua Việt Nam khi ở vị trí 40 thế giới. Kim Phụng đang có elo ở cờ tiêu chuẩn là 2425.

Năm 2018, cờ vua Việt Nam sẽ có kỳ thủ thi đấu giải quan trọng nhất trong hệ thống thi đấu của FIDE là Olympiad (tháng 9, tại Georgia). Ngoài ra, chúng ta còn thi đấu giải vô địch châu Á.

Một trong những giải đáng chú ý và đã là thường niên tổ chức đầu năm tại Việt Nam là giải cờ vua quốc tế Việt Nam do một ngân hàng tài trợ. Sau nhiều năm diễn ra tại TPHCM (tháng 3), năm nay, giải được dự kiến tổ chức tại Hà Nội và chắc chắn những kỳ thủ xuất sắc nhất như Quang Liêm, Trường Sơn, Anh Khôi, Tuấn Minh, Kim Phụng, Thảo Nguyên, Bảo Trâm... có góp mặt.

Tin cùng chuyên mục