Lampard đã tìm ra người thay thế Hazard ở Chelsea, đó là Pulisic

Quan điểm này đã được chuyên gia bóng đá Tony Cascarino (vốn cũng là một cựu cầu thủ của Chelsea, chơi bóng trong giai đoạn từ năm 1992-1994) viết cho tờ The Times, sau khi tận mắt chứng kiến màn trình diễn quá ấn tượng của “Captain America” trong trận Siêu cúp châu Âu, giúp Frank Lampard và Chelsea chống chọi Liverpool hùng mạnh suốt 120 phút thi đấu.

Pulisic đã chơi rất tự tin trước một Salah đầy tên tuổi
Pulisic đã chơi rất tự tin trước một Salah đầy tên tuổi

Chuyên gia bóng đá 56 tuổi người Anh đã viết: “Christian Pulisic có vẻ giống như là một cầu thủ rất nguy hiểm của Chelsea. Jurgen Klopp từng rất quan tâm đến tiền đạo trẻ này và bạn có thể nói rằng, ông ấy nhận biết được mối đe dọa từ chàng trai này khi phải thay đổi hệ thống phòng thủ của mình để chống lại cậu ấy, lựa chọn Joe Gomez ở vị trí hậu vệ cánh phải thay vì Trent Alexander-Arnold. Gomez là một hậu vệ giỏi hơn so với người đồng đội của anh ta, nhưng vẫn không đủ để chận đứng tuyển thủ Mỹ ở trong nhiều tình huống”.

“Tôi chưa từng nhớ được một Eden Hazard trẻ trung nào, lại nhanh nhẹn và có thể chơi bóng trực diện đến như vậy, và không có lý do gì để mà Pulisic không thể phát triển để trở thành một cầu thủ thay thế vào chỗ đứng của Hazard”, Cascarino khẳng định rất mạnh mẽ về quan điểm khá thú vị của mình.

Trong khi đó, BLV của Sky Sport, ông Danny Higginbotham (một cựu cầu thủ của Manchester United, dù chỉ có dấu ấn đóng góp rất mờ nhạt cho Quỷ đỏ trong giai đoạn từ 1997-2000) lại đưa ra một quan điểm hoàn toàn khác hẳn - Pulisic không thể nào thay thế vị trí của Hazard ở CLB phía Tây London, nhưng anh cũng không cần phải như vậy.

Higginbotham cho biết: “Bạn không thể mong chờ điều đó. Người ta từng hỏi câu hỏi này, rằng liệu bạn có thể tìm ra được một cầu thủ có khả năng thay thế Hazard ở Chelsea hay là không? Bạn không thể. Những gì bạn có thể làm, là tìm kiếm một cầu thủ có thể mang đến chất lượng tuyệt vời. Pulisic, tôi phải thừa nhận rằng, thi đấu chống lại MU, khi cậu ấy ra sân, không ấy không làm được quá nhiều, nhưng cậu ấy thật sự là một cầu thủ nổi bật trong trận đấu chống lại Liverpool”.

“Lampard sẽ rất hạnh phúc với điều đó. Cậu ấy chỉ là một cầu thủ trẻ vẫn đang cố gắng nắm bắt phần Anh quốc trong lối chơi, nhưng đã thật sự mang lại sự hứa hẹn tuyệt vời trong trận đấu ngày hôm qua. Bạn không thể lấp đầy khoảng trống mà đôi giày của Eden Hazard đã bỏ lại, nhưng những gì mà bạn làm là mang đến một cầu thủ người có thể tạo ra phẩm chất khác biệt”, ông Higginbotham đưa ra nhận định.

Về phần mình, Lampard cũng đánh giá cao bản hợp đồng với “Captain America”: “Vâng, tôi rất hài lòng với màn trình diễn của cậu ấy, nhưng vẫn còn nhiều thứ nữa sẽ đến. Triển vọng là đúng đắn, cậu ấy là một bản hợp đồng lớn của chúng tôi và bạn phải nhớ tuổi tác của cậu ấy nữa. Cậu ấy mới 20 tuổi và đến với Premier League, đến với trận đấu này, chống lại Liverpool, một trong những đội bóng dữ dằn nhất"

"Phải mất đôi chút thời gian ở đấu trận đấu để cậu ấy cảm nhận được. Nhưng một khi đã có cảm giác, bạn có thể thấy sự tự tin của cậu ấy trong việc mang bóng lên và chơi sáng tạo. Tôi thật sự hạnh phúc với cậu ấy. Vẫn còn nhiều thứ nữa sẽ đến, một lần nữa, tất cả những dấu hiệu cho thấy cậu ấy có thể là gì với CLB này”, L8 cho biết thêm.

Danny Higginbotham cũng đưa ra các nhận xét về Chelsea, về Frank Lampard sau 2 trận đấu mở màn ở mùa giải năm nay: “Màn trình diễn của MU trong trận đấu với Chelsea là rất tuyệt vời, nhưng tỷ số thắng 4-0 của họ có vẻ hơi quá ảo. Có rất nhiều tín hiệu lạc quan của Chelsea ngay trong trận đấu đó và rõ ràng, trong trận đấu ngày hôm qua, tín hiệu lạc quan còn nhiều hơn, và Frank Lampard sẽ nhìn vào điều đó. Có rất nhiều áp lực dành cho Lampard trong việc không thể đưa các cầu thủ vào sân, nhưng ông ấy đã trao cơ hội cho những cầu thủ trẻ và bạn có thể thấy ngày hôm qua, anh ấy đã đưa thông điệp qua việc, ông ấy muốn họ chơi bóng”.

Tin cùng chuyên mục