Lại Lý Huynh, Nguyễn Thành Bảo đại diện cho cờ tướng Việt Nam đấu vô địch thế giới

Đội tuyển cờ tướng Việt Nam đã hoàn tất danh sách đăng ký dự giải vô địch thế giới 2022 sắp thi đấu tới đây ở Malaysia.

Kỳ thủ Nguyễn Thành Bảo (áo đỏ) sẽ tới Malaysia thi đấu vô địch cờ tướng thế giới 2022. Ảnh: VIỆT ANH.BQN
Kỳ thủ Nguyễn Thành Bảo (áo đỏ) sẽ tới Malaysia thi đấu vô địch cờ tướng thế giới 2022. Ảnh: VIỆT ANH.BQN

Theo đăng ký, chúng ta góp mặt tranh tài ở hệ đội tuyển và nhóm tuổi trẻ. Trong hệ đội tuyển, 2 kỳ thủ nam Lại Lý Huynh và Nguyễn Thành Bảo có mặt trong đội hình cờ vua nam Việt Nam tranh tài. Về nữ, kỳ thủ Nguyễn Hoàng Yến và Lê Thị Kim Loan đã được đăng ký dự giải vô địch thế giới năm nay.

Trong khi đó, danh sách các kỳ thủ trẻ của cờ tướng Việt Nam có góp mặt trong nhóm tuổi U16 là Huỳnh Hảo Phát, Phan Huy Hoàng, Nguyễn Tấn Phát, Phạm Huy Khánh, Đinh Trần Thanh Lam, Ngô Hồ Thanh Trúc, Võ Nguyễn Quỳnh Như, Phùng Bảo Quyên. Ngoài ra, đội cờ tướng Việt Nam còn đăng ký kỳ thủ thi đấu ở nhóm tuổi U12 gồm Hoàng Minh Nhật Huy, Đỗ Mạnh Thắng, Lê Thế Bảo, Vũ Xuân Bách, Nguyễn Trạc Hoàng Thy, Đỗ Nguyễn Minh Hằng, Đỗ Nguyễn Lan Anh, Nguyễn Thiên Kim.

Lần gần nhất giải cờ tướng vô địch thế giới được tổ chức là năm 2019 tại Canada, khi đó cờ tướng nam Việt Nam có Lại Lý Huynh và Uông Dương Bắc tham dự tuy nhiên ở giải đấu trên, các ngôi vô địch thuộc về kỳ thủ của đội cờ tướng Trung Quốc.

Giải cờ tướng vô địch thế giới 2022 diễn ra ở Malaysia từ ngày 22 tới 30-10. Đội cờ tướng Việt Nam thành lập sau SEA Games 31 đã gặp một số phản ánh về công tác nhân sự và về điều này, lãnh đạo Tổng cục TDTT cùng Vụ thể thao thành tích cao 2 (Tổng cục TDTT) với bộ môn cờ tướng (Tổng cục TDTT) đã phải làm việc và bộ phận chuyên môn giải trình cụ thể các trường hợp được gọi vào đội tuyển quốc gia để chuẩn bị cho giải đấu. Giải vô địch thế giới 2022 thi đấu nội dung cờ tiêu chuẩn và cờ nhanh.

Tin cùng chuyên mục