CHUNG KẾT: TÂY BAN NHA – ANH (2h00 ngày 15-7)

La Roja quyết thắng Tam sư

Sau một tháng tranh tài với các trận đấu trải dài từ đầu này tới đầu kia của nước Đức, EURO 2024 sẽ kết thúc vào rạng sáng ngày 15-7 tại thủ đô Berlin với trận chung kết giữa Tây Ban Nha và Anh.

Lamine Yamal (Tây Ban Nha) và Jude Bellingham (Anh)
Lamine Yamal (Tây Ban Nha) và Jude Bellingham (Anh)

Con đường đưa Tây Ban Nha và Anh tới thủ đô Berlin rất khác nhau. Tây Ban Nha bước vào EURO 2024 không nằm trong top 3 ứng cử viên nặng ký nhất cho chức vô địch nhưng đã chơi cực kỳ thuyết phục. Đội bóng của HLV Luis de la Fuente là đội duy nhất toàn thắng cả 6 trận kể từ đầu giải tới nay. Cách chơi của Tây Ban Nha rất rõ nét đó là kiểm soát bóng, tấn công biên và ghi bàn ở mọi góc sút.

Trong khi đó, đội tuyển Anh có giá trị chuyển nhượng cao nhất EURO 2024 đã liên tiếp có những chiến thắng phút chót khá may mắn: Jude Bellingham ghi bàn gỡ hòa ở phút 95 trước Slovakia, thắng luân lưu trước Thụy Sĩ và Ollie Watkins ghi bàn ấn định chiến thắng trước Hà Lan ở phút 90. Giới bình luận nhận định cho tới trước trận chung kết, các học trò của ông Gareth Southgate vẫn chưa chơi đúng sức mình!

Trong lúc tuyển Anh chưa thể hoặc không thể bung hết sức mạnh của mình thì điểm mạnh cũng như điểm yếu của Tây Ban Nha đã lộ quá rõ sau 6 trận đấu trên đất Đức. Điểm yếu chính là thủ môn Unai Simon ra vào chưa hợp lý dẫn tới quả phạt đền ở trận đầu tiên với Croatia và một tình huống sơ hở mười mươi như Kai Havertz lại không thể ghi bàn cho chủ nhà Đức. Hàng thủ Tây Ban Nha chơi dâng cao nhất ở EURO lần này cũng là tử huyệt nếu như Anh tận dụng tốc độ của Phil Foden, Bukayo Saka để khai thác.

Điểm mạnh là khả năng kiểm soát bóng của Rodri ở giữa sân. Thuận lợi hơn nữa là tiền vệ Manchester City quá quen với lối chơi của các cầu thủ Tam sư nên khả năng cầm trịch lối chơi ở trận chung kết là rất cao. Bên cạnh Rodri thì Fabian Ruiz tổ chức tấn công khá hiệu quả. Mọi con mắt của người hâm mộ đều dồn về hai tài năng trẻ Lamine Yamal và Nico Williams chơi ở hai cánh.

Đội hình ra sân của cả hai đội dự kiến có nhiều sự thay đổi so với trận bán kết. Nếu như ở trận thắng Pháp, Jesus Navas và Nacho Fernandez chơi khá ổn trong thời gian có mặt trên sân nhưng vẫn khiến người hâm mộ lo lắng vì tuổi tác khó theo kịp những pha bứt tốc của Kylian Mbappe. Giờ đây, Dani Carvajal và Le Normand trở lại đội hình xuất phát sau án treo giò giúp cho hàng thủ Tây Ban Nha chắc chắn hơn, an toàn hơn trước những pha tăng tốc cự ly ngắn của Saka hay Foden.

Báo chí Anh đưa tin HLV Southgate đang cân nhắc việc đưa Luke Shaw vào đá chính ở vị trí hậu vệ cánh trái vì Tripper chơi không ổn kể từ đầu EURO tới nay. Shaw cơ bản bình phục chấn thương và chơi khá tốt ở hiệp hai trận bán kết với Hà Lan.

Thông thường, các đội có mặt ở trận chung kết chơi rất thận trọng nhưng có thể đây là ngoại lệ. Lý do là cả hai đều trông cậy rất nhiều vào những cầu thủ trẻ như Saka và Foden của Anh hay Yamal và Williams của Tây Ban Nha. Những cầu thủ trẻ này đều là những cầu thủ tấn công biên nên sẽ có những cuộc đối đầu thú vị ở hai cánh. Yamal được đánh giá sẽ giành được danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất giải nhưng sẽ thuyết phục hơn nếu như cầu thủ 16 tuổi này chơi trận chung kết ấn tượng nữa như cách anh thể hiện ở trận bán kết với Đức để đưa Tây Ban Nha vô địch lần đầu tiên kể từ năm 2012.

Đối đầu trực tiếp:

16/10/2018 Tây Ban Nha – Anh 2-3 Nations League
09/09/2018 Anh – Tây Ban Nha 1-2 Nations League
16/11/2016 Anh – Tây Ban Nha 2-2 Giao hữu
14/11/2015 Tây Ban Nha – Anh 2-0 Giao hữu
13/11/2011 Anh – Tây Ban Nha 1-0 Giao hữu

1 aaa shakira dtj cgfj dfrh.jpg

Đội hình dự kiến:

TÂY BAN NHA (4-3-3): Unai Simon - Dani Carvajal, Le Normand, Aymeric Laporte, Marc Cucurella – Fabian Ruiz, Rodri, Dani Olmo - Lamine Yamal, Alvaro Morata, Nico Williams

ANH (3-4-2-1): Jordan Pickford - Kyle Walker, John Stones, Addji Guehi – Bukayo Saka, Kobbie Mainoo, Declan Rice, Luke Shaw – Jude Bellingham, Phil Foden – Harry Kane

Dự đoán: Tây Ban Nha thắng 2-1

Tin cùng chuyên mục