La Liga rúng động nạn bán độ, cảnh sát bắt giữ nhiều cầu thủ nghi ngờ dàn xếp tỷ số

Ban tổ chức giải La Liga hôm nay thông báo là họ đang điều tra “một nhóm tội phạm có tổ chức” bị cáo buộc là đã dàn xếp tỷ số nhiều trận đấu. Cảnh sát Quốc gia đã hỗ trợ La Liga bằng những cuộc điều tra sâu rộng và bắt giam nhiều đối tượng liên quan.
Tras65n Valladillid - Valencia đang bị điểm nóng của cuộc điều tra.
Tras65n Valladillid - Valencia đang bị điểm nóng của cuộc điều tra.

Theo Sky Sports, một số cầu thủ, một số cựu cầu thủ và nhiều quan chức CLB ở 2 giải đấu hàng đầu Tây Ban Nha đã bị cảnh sát bắt giữ để điều tra sau sự tố giác của chính Ban tổ chức giải Liga.

La Liga đã tiến hành điều tra nhiều trận đấu nghi vấn ở mùa giải 2018-2019, phát ngôn viên của Liga tiết lộ với Sky Sport: “Cảnh sát đã hành động hôm nay theo sau những lá đơn của La Liga gửi tới các giới chức Tây Ban Nha về những trận cầu có thể đã bị dàn xếp tỷ số trong lượt đấu váo tháng 5-2018”.
“Chúng tôi muốn cảm ơn Cảnh sát Quốc gia vì đã làm việc phi thường để triệt phá băng nhóm tội phạm có tổ chức, vốn thu lợi nhuận bất chính thông qua việc dàn xếp tỷ số trận đấu bóng đá”.
"La Liga tiếp tục chiến đấu để xóa bỏ mọi tai họa chống lại tinh thần Fair play trong bóng đá Tây Ban Nha”.

“Trong mùa giải 2018-2019, La Liga đã đệ trình 8 đơn khiếu nại lên tổng ủy viên cảnh sát tư pháp vì những hành vi liên quan đến dàn xếp tỷ số trận đấu ở các giải hạng dưới và các trận giao hữu thấp giữa các CLB nước ngoài ở Tây Ban Nha".

"Chúng tôi cũng đã gửi cảnh báo tới Ban điều hành cá cược khoảng 18 trận bóng đá để nhận dạng và xử phạt những cầu thủ ở các giải hạng thấp, đã phá luật khi dám đặt cược vào giải đấu của họ”. 

Sky Sport cũng tiết lộ rằng tên tuổi cầu thủ liên quan vẫn chưa được công bố, song nhiều tờ báo Tây Ban Nha nói bóng gió về trận đấu bị ngờ vực giữa Real Valladollid và Valencia!

Tin cùng chuyên mục