La Liga lên phương án thay 5 người trong trận đấu

Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha (RFEF) sẽ đề xuất tăng quyền thay đổi người lên con số 5 khi các trận đấu tại La Liga tiếp tục trở lại, và hy vọng IFAB chấp thuận đề xuất mới nhằm bảo vệ sức khỏe cầu thủ.

Tây Ban Nha đề xuất thay 5 người mỗi trận. Ảnh: Getty Images
Tây Ban Nha đề xuất thay 5 người mỗi trận. Ảnh: Getty Images

Khi Chính quyền tại Tây Ban Nha đang dần nới lỏng lện phong tỏa vì dịch Covid-19, thì bóng đá ở đây cũng đang sẵn sàng trở lại. Giải vô địch hàng đầu của họ là La Liga đã xác nhận vào thứ hai rằng các đội có thể trở lại tập luyện trong tuần này, với kế hoạch chính thức thi đấu trở lại vào tháng 6. Và bên cạnh các biện pháp an toàn nghiêm ngặt để bảo vệ cầu thủ, thì việc giúp họ tránh nguy cơ chấn thương khi thi đấu trở lại cũng được đặt ra. Bóng đá bị đình hoãn bất ngờ từ giữa tháng 3, và dù đã có thời gian tối thiểu 3 tuần tích lũy lại thể lực, thì cũng khó tránh khỏi nguy cơ quá tải thể lực - vì đây đã là giai đoạn cuối mùa, nên cầu thủ sẽ phải ngay lập tức nhập cuộc với cường độ tập luyện và thi đấu rất nặng.

FIFA gần đây cũng đã đề xuất những thay đổi tạm thời trong các quy tắc thay thế, muốn cho phép sử dụng 5 sự thay đổi trong mỗi trận (dù vẫn có ràng buộc rằng chỉ cho phép các đội thay người vào 3 thời điểm cụ thể ở mỗi trận), và RFEF tin rằng đề xuất của họ là hợp lý. Nếu được chấp thuận, quy tắc mới này sẽ áp dụng cho tất cả các giải đấu của RFEF, bao gồm Segunda B. Chủ tịch Luis Rubiales nhấn mạnh: “Với đề xuất này, RFEF muốn đi tiên phong và đề xuất các biện pháp có lợi cho sức khỏe của các cầu thủ bóng đá”.

Mọi đề xuất của RFEF lúc này vẫn cần sự chấp thuận từ IFAB - Hội đồng Liên đoàn Bóng đá Quốc tế vốn có thẩm quyền cao nhất ban hành và sửa đổi, bổ sung Luật thi đấu bóng đá.

Tin cùng chuyên mục