Kỳ thủ Lê Quang Liêm và cờ vua Việt Nam dự World Cup 2023

Bốn kì thủ của cờ vua Việt Nam, trong đó có Lê Quang Liêm, đã có mặt tại Baku (Azerbaijan) tham dự giải cờ vua danh giá nhất thế giới – World Cup – và cũng để hiện thực cơ hội tranh ngôi vị cao nhất làng cờ thế giới.
Đại kiện tướng Lê Quang Liêm được kì vọng thi đấu tốt tại World Cup 2023. Ảnh: BIELCHESS
Đại kiện tướng Lê Quang Liêm được kì vọng thi đấu tốt tại World Cup 2023. Ảnh: BIELCHESS

Theo thể thức thi đấu đã được quy định của Liên đoàn cờ vua quốc tế (FIDE), để có suất dự World Cup 2023 của cờ vua, các kì thủ phải dự vòng loại và sau các lượt vòng loại theo nhóm khu vực, chúng ta đã có bốn suất góp mặt gồm các đại kiện tướng Lê Quang Liêm, Lê Tuấn Minh (nam), Võ Thị Kim Phụng, Nguyễn Thị Mai Hưng (nữ). Hiện lúc này, cả bốn đại kiện tướng đã có mặt tại địa điểm tranh tài là thành phố Baku (Azerbaijan).

Với tính chất thi đấu loại trực tiếp, vì thế, tất cả những kì thủ tham dự đều phải thận trọng nếu không muốn là người sớm dừng bước ở World Cup 2023. Tổng giải sẽ có 8 vòng đấu. Theo đó từ vòng 1 tới vòng 7 để các kì thủ đấu loại trực tiếp. Vòng 8 chính là lượt cuối, thi đấu trận chung kết dành cho hai kì thủ xuất sắc nhất cũng như trận đấu cờ tranh giải ba. Toàn giải năm nay có 206 kì thủ nam và 106 kì thủ nữ tham dự.

Lê Quang Liêm có sự khởi động cho World Cup 2023 bằng việc thi đấu giải cờ quốc tế Biel chess festival 2023 tại Thụy Sĩ và kết thúc bằng ngôi vị số 1 ở bảng đấu đại kiện tướng. Rất lâu rồi, Quang Liêm mới trở lại thi đấu nội dung cờ tiêu chuẩn và kể như những gì đại kiện tướng của cờ vua Việt Nam thể hiện tại Thụy Sĩ cho thấy mình vẫn có phong độ tốt để chuẩn bị cho World Cup 2023. Ngay sau giải ở Thụy Sĩ, Lê Quang Liêm đã trả lời trước truyền thông với quan điểm rằng mình tập trung tối đa cho thi đấu World Cup 2023 tuy nhiên sẽ là nỗ lực hết mình tại giải về thành tích bởi trên hết là kết quả qua từng vòng đấu.

Lần gần nhất Lê Quang Liêm và các kì thủ nam của Việt Nam có suất dự World Cup cờ vua là năm 2019. Khi đó, đại kiện tướng người TPHCM này đã vào tới vòng 4 nhưng sau đó phải dừng bước do thua Levon Aronian (Armenia). Nguyễn Ngọc Trường Sơn cũng tham dự giải lần này tuy nhiên không có thành tích đáng kể.

Bây giờ, Lê Quang Liêm đang là kì thủ Việt Nam có hệ số elo và thứ hạng cao nhất trên bảng xếp hạng thế giới của FIDE. Đồng thời, sau giải tại Thụy Sĩ vừa qua, Quang Liêm đã giành thêm hệ số elo đáng kể cho mình và được dự báo sẽ tiếp tục lọt vào top 20 thế giới trong bảng xếp hạng tháng 8. Do đó, người hâm mộ có niềm tin để kì vọng Lê Quang Liêm giành được thành công ở World Cup 2023. Phụ trách bộ môn cờ (Cục TDTT) đồng thời là Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư kí Liên đoàn cờ Việt Nam – ông Nguyễn Minh Thắng từng phân tích “giải World Cup luôn là nơi thu hút các kì thủ mạnh nhất thế giới và để có suất dự giải phải rất nỗ lực. Năm nay chúng ta có bốn kì thủ tham dự. Đây là những người có chuyên môn tốt. Chúng tôi rất hy vọng các em thi đấu đạt thành công cho bản thân mình tại giải”.

Trên thực tế, giải World Cup 2023 còn một ý nghĩa quan trọng đó là các kì thủ được cơ hội thi đấu để chuẩn bị kĩ càng hơn cho ASIAD 19-2022. Ở World Cup 2023, cờ vua Trung Quốc không có Ding Liren (xin rút) nhưng vẫn đủ các hảo thủ góp mặt gồm Yu Yangyi, Wei Yi, Wang Hao. Cờ vua Azerbaijan có các đại kiện tướng nổi tiếng Teimour Radjabov, Shakhriyar Mamedyarov tham sẽ thi đấu World Cup 2023 còn đội cờ Ấn Độ có đại kiện tướng Dommaraju Gukesh... Tại World Cup 2023 của cờ vua, ba kì thủ đứng đầu thế giới là Magnus Carlsen (Na Uy), Hikaru Nakamura (Mỹ), Fabiano Caruana (Mỹ) đều tham gia.

Ban tổ chức đã bốc thăm xong các nhánh đấu và các kì thủ sẽ thi đấu cờ tiêu chuẩn. Trong trường hợp bất phân thắng bại ở cờ tiêu chuẩn thì sẽ thi đấu tiếp cờ nhanh và cờ chớp để tìm ra người chiến thắng. Vào hôm nay 30-7 theo giờ địa phương, giải chính thức khai cuộc. Giải sẽ thi đấu tới hết ngày 25-8. Theo điều lệ, nhà vô địch nam của giải sẽ nhận phần thưởng 110 ngàn USD. Tổng thưởng toàn giải nam là 1 triệu 834 ngàn USD.

Tin cùng chuyên mục