Liverpool - Burnley (22g ngày 10-2)

Klopp lo lắng chuyện 'trượt vỏ chuối' trước Burnley

Trận thua Arsenal tuần trước đã làm lung lay ngôi đầu bảng của Liverpool và HLV Jurgen Klopp cảnh giác với "vỏ chuối tiềm năng" khi ông chuẩn bị cho trận đối đầu với Burnley vào thứ Bảy

Jurgen Klopp vẫn phải cảnh báo các học trò trước Burnley
Jurgen Klopp vẫn phải cảnh báo các học trò trước Burnley

Đoàn quân của Klopp có 51 điểm, hơn đương kim vô địch Manchester City và Arsenal hai điểm. Lo ngại về một cú trượt dài hơn, HLV người Đức đã thúc giục đội bóng của mình quên đi phong độ tệ hại của đội khách để tập trung vào trận đấu.

Klopp nói trong cuộc họp báo trước trận đấu hôm thứ Sáu: “Từ thế giới bên ngoài, nó có lẽ là một vỏ chuối đúng nghĩa. Đối với một VĐV thể thao, đó có lẽ không phải là đối thủ mà chúng tôi rất tôn trọng. Điều đầu tiên chúng ta nên quên là vị trí của Burnley trên bảng bởi vì điều đó dễ tạo ra một cú trượt vỏ chuối tiềm năng - đó chỉ là một trận đấu và họ vẫn là đối thủ có thể gây khó cho bạn".

Khi còn là cầu thủ, HLV Vincent Kompany của Burnley chưa từng thắng trên sân Anfield trong 8 lần ông đến trong màu áo Manchester City. Nhưng Kompany đã đóng một vai trò quan trọng trong việc ngăn cản Liverpool giành chức vô địch mùa giải 2018/2019 với chiến thắng xuất sắc trước Leicester, giúp Man City vượt lên dẫn trước đoàn quân của Klopp 1 điểm khi bước vào trận đấu cuối cùng.

“Tôi đã tha thứ cho anh ấy vì điều đó từ lâu rồi. Nếu có cầu thủ nào mà tôi nên ghét thì Arjen Robben là một trong số họ”. Klopp đề cập đến bàn thắng ấn định chiến thắng ở phút 89 của cầu thủ chạy cánh Bayern Munich trước Borussia Dortmund của ông ở trận chung kết Champions League 2013. “Tôi tin rằng có những tình huống khác trong mùa giải đó có ảnh hưởng lớn hơn khi Vincent Kompany ghi bàn thắng đó – và khi nghĩ về tình huống đó, tôi vẫn nghĩ James Maddison lẽ ra phải cản phá được cú sút quyết định đó.

"Vincent chỉ cố gắng phá bóng và nó lại đi vào lưới. Không phải điều đó không quan trọng nhưng đúng vậy, tôi đã tha thứ từ lâu rồi".

pre-567.jpg

Klopp cho biết tiền vệ Thiago Alcantara sẽ thi đấu trở lại ở mùa giải này sau khi tuyển thủ kỳ cựu người Tây Ban Nha gặp vấn đề về cơ trong trận đấu đầu tiên của mùa giải vào tuần trước. Dominik Szoboszlai và Mohamed Salah cũng phải ngồi ngoài, trong khi Ibrahima Konate bị treo giò và bệnh cúm đang ảnh hưởng đến đội.

“Hai hoặc ba tuần trước, chúng tôi đã ngồi đây và nói về vấn đề xa xỉ trong việc sắp xếp cầu thủ – nếu có ai hỏi tôi câu hỏi đó một lần nữa thì tôi sẽ đuổi họ ra khỏi phòng”, HLV Liverpool nói đùa để kết thúc cuộc họp báo.

Tin cùng chuyên mục