Klopp không tin vào “cơn ác mộng tháng Giêng”

Những thất bại liên tiếp của Liverpool đang củng cố hơn niềm tin của giới quan sát về “cơn ác mộng tháng Giêng” mà HLV Jurgen Klopp phải đối mặt kể từ khi đến với bóng đá Anh.

HLV Jurgen Klopp và Liverpool tiếp tục có một tháng Giêng khó khăn. Ảnh: Getty Images
HLV Jurgen Klopp và Liverpool tiếp tục có một tháng Giêng khó khăn. Ảnh: Getty Images

Trận thua 1-2 tại Man.Cty ở lượt trận Premier League đầu năm 2019 đã kết thúc hành trình bất bại kéo dài 20 trận của Liverpool ở mùa giải này, và họ để chính đối thủ này thu hẹp cách biệt xuống còn 4 điểm. Chỉ 3 ngày sau, đoàn quân của HLV Klopp lại để thua 1-2 trên sân đối thủ dưới cơ Wolves và sớm nói lời chia tay FA Cup ngay từ vòng 3. Theo thống kê, Liverpool đã thua 11 trong 26 trận trên mọi đấu trường khi họ thi đấu trong tháng Giêng, và hiệu suất chiến thắng 30,77% là thấp nhất so với bất kỳ tháng thi đấu nào kể từ khi được HLV Klopp dẫn dắt vào năm 2016.

Mặc dù vậy, HLV Klopp vẫn cứng cỏi: “Tôi không thể lý giải về những con số mà các bạn đưa ra, nhưng tôi không thấy có một lý do cụ thể nào nói rằng chúng tôi gặp vấn đề trong tháng Giêng. Cho đến nay, chúng tôi chỉ mới thua 1 trận ở Premier League trong tháng này, nhưng đó là tại Man.City - nơi mà bất kỳ đội bóng nào trên thế giới cũng có thể thất bại. Tôi không nghĩ đó là dấu hiệu của một kỷ lục tồi tệ, tôi chưa bao giờ cảm thấy tồi tệ trong tháng Giêng. Nếu phải lý giải, thì tôi nghĩ việc phải trải qua loạt trận khó khăn cuối năm đã có những ảnh hưởng”.

Klopp không tin vào “cơn ác mộng tháng Giêng” ảnh 1 Chấn thương của Dejan Lovren là một tín hiệu xấu khác. Ảnh: Getty Images     

Chuyến làm khách tại Brighton hôm nay là cơ hội để Lữ đoàn đỏ trở lại với mạch chiến thắng, bởi đây là đối thủ họ đã toàn thắng trong 6 trận đối đầu gần nhất trên mọi đấu trường - trong đó bao gồm 2 chiến thắng vang dội ở Premier League mùa qua với tổng tỷ số 10-1. Tuy nhiên, trở lại cuối tháng Giêng năm ngoái, chẳng ai có thể lý giải vì sao Liverpool lại liên tiếp thua trên sân Swansea (Premier League) và 2-3 trước đội khách West Brom (FA Cup) - đây là 2 đội vốn phải rớt hạng ở mùa qua.

Ngoài ra, cuộc khủng hoảng nhân sự ở vị trí trung vệ mang đến những mối nguy khác, khi Liverpool sẽ mất thêm Dejan Lovren vì vấn đề gân kheo bên cạnh Joseph Gomez, trong lúc Joel Matip vẫn chưa thật sự sẵn sàng. HLV Klopp nhiều khả năng sẽ phải kéo tiền vệ Fabinho về lấp chỗ trống bên cạnh Virgil van Dijk.

Tin cùng chuyên mục