Kimmich từ chối Newcastle vì muốn tranh giành vinh quang

Sự quan tâm của Newcastle dành cho ngôi sao Joshua Kimmich của Bayern Munich đã bị ảnh hưởng khi tiền vệ người Đức không muốn gia nhập Chích chòe vì lý do cạnh tranh danh hiệu cao nhất

Joshua Kimmich không muốn rời Bayern
Joshua Kimmich không muốn rời Bayern

The Magpies đã dò hỏi hợp đồng tuyển thủ Đức nhưng anh không có ý định rời Munich vì muốn cạnh tranh những danh hiệu ở cấp độ cao nhất. Bayern đang hướng tới chức vô địch Bundesliga thứ 12 liên tiếp và lọt vào vòng 16 đội Champions League trong khi Newcastle đứng thứ 10 tại Premier League và bị loại khỏi cúp châu Âu.

Kimmich, 28 tuổi, là một tiền vệ phòng ngự dày dạn kinh nghiệm với 20 danh hiệu trong sự nghiệp CLB nhưng tương lai của anh ở Bayern đang bị soi xét kỹ lưỡng. Nắm bắt thông tin này, Newcastle đã hỏi về khả năng tuyển mộ Kimmich khi họ tìm kiếm lối thoát cho cuộc khủng hoảng chấn thương của mình. Trong lúc đó, Liverpool và Manchester United cũng đang muốn tranh giành chữ ký của Kimmich vào mùa hè.

Hợp đồng với Bayern của Kimmich sẽ hết hạn vào năm 2025 và tờ Bild tiết lộ rằng chưa có cuộc đàm phán nào về việc gia hạn. Điều đó có nghĩa là Bayern chỉ còn một vài kỳ chuyển nhượng để thu lại một số tiền kha khá từ việc bán cầu thủ nếu họ không muốn giữ Kimmich.

Tuy nhiên, gần đây Kimmich đã chuyển đến một biệt thự mới cùng gia đình ở Munich và không giấu ý định sẽ định cư ở thành phố này sau khi gia nhập Bayern vào năm 2015. Phong độ sa sút của đội trưởng Bayern khiến HLV Thomas Tuchel quan tâm đến việc mang về một tiền vệ phòng ngự mới và trong mùa hè Kalvin Phillips nổi lên như một mục tiêu khả thi.

Newcastle gặp những hạn chế trong Luật Công bằng Tài chính để đàm phán và người ta đã cảnh báo vào đầu tháng này rằng Chích chòe có thể phải bán một cầu thủ ngôi sao để tuân thủ các quy định. Bruno Guimaraes, Sven Botman hay Alexander Isak là những món hàng sáng giá có thể giải quyết tình trạng Luật công bằng tài chính.

HLV Eddie Howe cho biết CLB đã hỏi mua tiền đạo Dominic Solanke của Bournemouth nhưng họ “không có khả năng về mặt tài chính để ký hợp đồng với một cầu thủ ở cấp độ đó”, một dấu hiệu cho thấy những hạn chế mà ông đang phải tuân theo.

Điều đó khiến tin tức về Kimmich trở nên cực kỳ thú vị vì anh ấy là một tiền vệ hàng đầu châu Âu trong những năm tháng đỉnh cao của mình - chứ không phải một bản hợp đồng giá rẻ điển hình.

Có lẽ vấn đề ở hàng tiền vệ của Newcastle nghiêm trọng hơn những CLB khác - bản hợp đồng mùa hè Sandro Tonali bị treo giò do cá cược trong khi Joelinton và Joe Willock chấn thương. Đội bóng thuộc sở hữu của Saudi đã thua 8 trong 10 trận gần nhất trên mọi đấu trường và tụt dốc ở Premier League.

Sau thất bại 1-4 trước Tottenham vào tháng trước, Eddie Howe nói: 'Các cầu thủ đã làm rất tốt để tiếp tục vượt qua giai đoạn rất tắc nghẽn với một số trận đấu rất khó khăn. Chúng tôi đã đánh bại Arsenal, Chelsea và Manchester United. Sau đó, chúng tôi phải đối đầu với Everton và Tottenham trong thời gian ngắn và đã không đạt phong độ tốt nhất.

'Điều đó là hiển nhiên cho mọi người thấy. Về mặt thể chất, chúng tôi trông có vẻ mệt mỏi và không thể làm được gì nhiều về điều đó. Hiện tại chúng tôi đang trong tình thế khó khăn nhưng phải tiếp tục tiến lên. Chúng tôi càng lấy lại được nhiều cầu thủ (sau chấn thương) thì càng tốt, mọi người đều rất quan trọng.'

Kimmich từng vô địch Champions League, 8 lần vô địch Bundesliga và 82 lần khoác áo tuyển Đức, sẽ mang theo phả hệ cấp cao nhất khi họ tìm cách xoay chuyển vận mệnh của mình.

Tin cùng chuyên mục