Kì thủ 12 tuổi Đầu Khương Duy vượt các đàn anh vô địch cờ tiêu chuẩn giải xuất sắc quốc gia

Kì thủ Đầu Khương Duy trở thành bất ngờ lớn nhất tại giải cờ vua xuất sắc quốc gia 2023 khi vượt qua nhiều gương mặt tên tuổi để vô địch nội dung cờ tiêu chuẩn nam.
Đầu Khương Duy (trái) đã vô địch cờ tiêu chuẩn nam tại giải lần này. Ảnh: MINH MINH
Đầu Khương Duy (trái) đã vô địch cờ tiêu chuẩn nam tại giải lần này. Ảnh: MINH MINH

Ngày 17-9, giải cờ vua xuất sắc quốc gia cúp Aristino 2023 chính thức khép lại với những ván đấu cuối của cờ tiêu chuẩn. Đầu Khương Duy đã kết thúc ván cuối, ván 9, của nội dung cờ tiêu chuẩn cá nhân nam trong chiều thi đấu tổ chức tại Hà Tiên (Kiên Giang) bằng thắng lợi trước đối thủ Nguyễn Đình Trung (Quân đội) để hoàn tất thành tích 7 điểm. Kết quả trên giúp Đầu Khương Duy xếp nhất chung cuộc, giành ngôi vô địch tiêu chuẩn cá nhân nam. Năm nay, Đầu Khương Duy mới 12 tuổi.

Năm 2018, Khương Duy bắt đầu tập chơi cờ vua khi ở tuổi lên 7. Nam kì thủ người Hà Nội được gia đình ủng hộ và cổ vũ tối đa tham gia tập luyện, thi đấu môn cờ vua. Thành tích vô địch cờ vua xuất sắc quốc gia ở nội dung cờ tiêu chuẩn là một trong những thành tích chuyên môn ấn tượng đối với nam kì thủ này. Trong 9 ván đã thi đấu, Khương Duy thua duy nhất một trận trước kiện tướng quốc Phạm Chương còn lại thắng 6 ván và hòa 2 ván.

Tại nội dung, xếp sau Khương Duy là đại kiện tướng Trần Tuấn Minh khi có 6,5 điểm qua 9 ván đấu. Hạng ba của nội dung là kiện tướng quốc tế Phạm Chương (6,5 điểm).

Các đại kiện tướng Lê Tuấn Minh, Trần Tuấn Minh thi đấu tại giải năm nay. Ảnh: VNCHESS

Các đại kiện tướng Lê Tuấn Minh, Trần Tuấn Minh thi đấu tại giải năm nay. Ảnh: VNCHESS

Đối với nội dung tiêu chuẩn cá nhân nữ kì thủ Bạch Ngọc Thùy Dương của TPHCM đã vô địch khi đạt 6,5 điểm. Đại kiện tướng Nguyễn Thị Mai Hưng cũng có 6,5 điểm nhưng thấp hơn ở chỉ số phụ nên đứng vị trí thứ nhì. Ngày cuối, giải cũng khép lại nội dung cờ tiêu chuẩn Asean với ngôi vô địch cá nhân nam là kì thủ Võ Thành Ninh (Kiên Giang), hạng nhì là Đào Thiên Hải (TPHCM). Vô địch cờ tiêu chuẩn Asean cá nhân nữ là kì thủ Phạm Thanh Phương Thảo (Hải Phòng). Đây là tuyển thủ từng giành HCV tại SEA Games 32 ở cờ ouk chaktrang.

Tin cùng chuyên mục