Khuất Văn Khang hy vọng cùng các đồng đội tiến xa tại VCK U20 châu Á 2023

VCK giải bóng đá U20 châu Á 2023 chỉ còn tính từng ngày, các cầu thủ U20 Việt Nam đã sẵn sàng để bước vào trận ra quân gặp Australia vào ngày 1-3. Trả lời phỏng sau buổi tập chiều 27-2, tiền vệ Khuất Văn Khang bày tỏ quyết tâm cao khi cho rằng U20 Việt Nam sẽ phấn đấu tiến càng sâu càng tốt tại vòng chung kết U20 châu Á 2023 sắp tới.
Các cầu thủ vừa phải cố sớm thích nghi với thời tiết lạnh tại Uzbekistan mà còn cả sân tập khá xấu
Các cầu thủ vừa phải cố sớm thích nghi với thời tiết lạnh tại Uzbekistan mà còn cả sân tập khá xấu

Khuất Văn Khang vừa đoạt giải Cầu thủ trẻ xuất sắc ở Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2022. Do anh bận tập trung chuẩn bị cho giải U20 châu Á nên phần thưởng được HLV Thạch Bảo Khanh nhận thay tại đêm Gala. Văn Khang chia sẻ: “Đây thực sự là món quà có ý nghĩa tinh thần với tôi trong năm 2023. Trong năm 2023, nhiều giải đấu ở các đội tuyển quố gia cũng như CLB đang ở phía trước nên tôi sẽ nỗ lực, phấn đấu hơn nữa.

Những ngày này, đội U20 Việt Nam còn đối diện với thời tiết lạnh tại Uzbekistank, Văn Khang cho biết: “Đội đã có sự chuẩn bị về áo ấm, áo phao, tất, áo lót… để giữ ấm tốt nhất trước khi sang đây. Chắc chắn, thời tiết này sẽ ảnh hưởng khá nhiều đến chúng tôi, nhất là vấn đề thể lực. Tuy nhiên, các đội bóng khác cũng sẽ bị ảnh hưởng. Quan trọng là chúng tôi cố gắng vượt qua”.

Thủ lĩnh của đội nói thêm về quá trình tập huấn của đội: “U20 Việt Nam tập huấn trong 1 tháng vừa qua, trong đó có 1 tuần tập huấn ở Saudi Arabia và 1 tuần tập huấn ở UAE. Đội có 2 trận thi đấu tập huấn với U20 Saudi Arabia và Dubai City FC. Đây là những trận giao hữu rất bổ ích vì nó giúp cho chúng tôi làm quen chiến thuật, hoà nhập cùng nhau và hiểu ý nhau hơn. Đội đã có quá trình chuẩn bị rất tốt

Tất cả các trận đấu đều khó khăn với U20 Việt Nam khi các đối thủ thuộc nhóm mạnh nhất châu lục. Dù vậy chúng tôi quyết tâm để giành kết qua tốt. U20 Việt Nam đã sẵn sàng bước vào giải đấu. Mục tiêu của chúng tôi là nỗ lực từng trận đấu 1 để giành chiến thắng và lọt càng sâu vào giải càng tốt".

Tin cùng chuyên mục