Không phải Ajax: PSV mới là đội “hot” nhất ở giải Hà Lan, ghi bàn ở 28 trận liên tiếp

Với chiến thắng áp đảo 4-0 trước PEC Zwolle, PSV Eindhoven của HLV Mark van Bommel đã trở thành đội bóng đầu tiên trong thế kỷ 21 ghi bàn trong cả 28 trận đấu đầu tiên ở một giải VĐQG hàng đầu của châu Âu – giải Eredivisie (Hà Lan). PSV đã ghi được 84 bàn, dù vẫn thua xa Ajax Amsterdam (đã ghi được 96 bàn), nhưng lại đang đứng ở đỉnh bảng xếp hạng của Hà Lan.

Niềm vui chiến thắng của PSV
Niềm vui chiến thắng của PSV

Nhiều người tin rằng, Ajax đang trở lại, nhất là khi đoàn quân trẻ trung và uy dũng của người thủ quân tài năng mới 19 tuổi – Matthijs de Ligt – mới vừa đánh bại Real Madrid hùng mạnh ở đấu trường Champions League. Tuy vậy, tại Eredivisie, PSV mới là đội bóng đang “cầm cờ” khi đứng đầu bảng xếp hạng với 70 điểm (có 22 trận thắng, 4 trận hòa và 2 trận thua), hiệu số bàn thắng bại là 84-19. Trong khi đó, Ajax chỉ xếp hạng 2 với 68 điểm (22 trận thắng, 2 trận hòa và 4 trận thua), dù có hiệu số vượt trội hơn hẳn là 96-25.

Thành công nói trên chính là vì sự mát tay của HLV Van Bommel trong việc kết hợp giữa những tài năng trẻ như là Steven Bergwijn (năm nay mới 21 tuổi, đã ghi được 12 bàn thắng), Donyell Malen (năm nay mới 20 tuổi, đã ghi được 6 bàn thắng) hay là Hirving Lozano (tiền đạo người Mexico, năm nay cũng mới 23 tuổi, đã ghi được 15 bàn thắng, với cựu binh giàu kinh nghiệm như là Luuk de Jong (thủ quân của PSV, chơi cho đội bóng suốt từ năm 2014 cho đến nay, đã ghi được đến… 22 bàn thắng) ở trên hàng tấn công.

Trong chiến thắng mới nhất trước PEC Zwolle, De Jong đã lập được "cú đúp" (trong các phút 24 và 76), Bergwijn ghi 1 bàn thắng (ở phút thứ 62), còn Malen là người ấn định chiến thắng áp đảo 4-0 ở phút thứ 90+4, khiến “đại kình địch” Ajax dù đã hủy diệt Emmen với tỷ số 5-2, với phải “cam chịu” phận xếp sau dù với khoảng cách đơn giản chỉ là 2 điểm.

Van Bommel (cựu cầu thủ từng trải nghiệm sự nghiệp đỉnh cao ở những CLB hàng đầu châu Âu như là PSV, Barcelona, Bayern Munich và AC Milan, từng chơi cho Hà Lan 79 trận – chủ yếu ở vị trí tiền vệ phòng ngự, và đã ghi được 10 bàn thắng cho “Cơn lốc màu da cam”) tuy mới chỉ nắm giữ PSV hồi đầu mùa giải năm nay để thay thế cho Philipp Cocu (rời khỏi Erevidisie để chuyển sang huấn luyện cho một CLB Thổ Nhĩ Kỳ là Fenerbahce nhưng rồi bị “thất sủng” ở đây), nhưng đã mang lại những nét đặc sắc với đội bóng vẫn đang là ĐKVĐ của Erevidisie.

Ông giúp De Jong hướng đến mùa giải thành công nhất trong sự nghiệp khi chỉ còn cách cột mốc kỷ lục ghi bàn ở Eredivisie đúng 4 bàn thắng nữa. Ông cũng giúp cho Lozano tiếp tục duy trì phong độ ghi bàn ấn tượng như ở mùa giải trước, và trở thành đối tượng được nhiều CLB nổi danh săn đuổi như là Barca, Napoli, Milan và Manchester United. Ngoài ra, ông đã “đánh bóng” tên tuổi của Bergwijn, để nâng tầm chàng trai từng trưởng thành trong lò đào tạo trẻ của Ajax trở thành tài năng đầy hứa hẹn trong tương lai rất gần.

Bergwijn từng có trận ra mắt trong màu áo của PSV ngay ở thời điểm Memphis Depay nói lời chia tay với bóng đá Hà Lan, chuyển sang thi đấu cho Man United. Khi đó, anh mới… 17 tuổi. Depay đã nhận xét về Bergwijin sau trận đấu cuối cùng của anh này cho PSV: “Tôi nghĩ cậu ấy là một tài năng tuyệt vời, tôi tin tưởng vào cậu ấy”. Để giờ đây, dưới sự hướng dẫn rất chính xác từ Van Bommel, Bergwijn đã trưởng thành rất nhiều ở tuổi 21, với những pha dẫn bóng mang tính “bùng nổ cả cầu trường”, với những pha săn bàn và kiến tạo (anh cũng đã có 12 đường kiến tạo trong mùa giải năm nay)

Cocu đã giúp PSV giành được 3 ngôi vô địch Eredivisie trong các mùa giải 2014-2015, 2015-2016 và mùa giải năm ngoái 2017-2018. Trong đó, chiến thắng hồi năm 2015 là cực kỳ ý nghĩa khi PSV và Cocu chấm dứt sự thống trị của Ajax trong suốt 4 năm trời. Nhưng giờ đây, với những màn tấn công bùng nổ của các học trò ông Van Bommel, với khả năng ghi bàn trong mọi trận đấu kể từ đầu mùa, chính nhà báo thể thao nổi tiếng của Hà Lan – ông Van Heeren – cũng phải nhận định: “Họ chơi tất công còn đẹp hơn thời Cocu. Các CĐV đang phát điên”.

Những hình ảnh về chiến thắng mới nhất của PSV Eindhoven

Không phải Ajax: PSV mới là đội “hot” nhất ở giải Hà Lan, ghi bàn ở 28 trận liên tiếp ảnh 1 HLV Van Bommel
Không phải Ajax: PSV mới là đội “hot” nhất ở giải Hà Lan, ghi bàn ở 28 trận liên tiếp ảnh 2 Thủ quân De Jong
Không phải Ajax: PSV mới là đội “hot” nhất ở giải Hà Lan, ghi bàn ở 28 trận liên tiếp ảnh 3 Tài năng trẻ Bergwijn
Không phải Ajax: PSV mới là đội “hot” nhất ở giải Hà Lan, ghi bàn ở 28 trận liên tiếp ảnh 4 Tài năng trẻ Malen
Không phải Ajax: PSV mới là đội “hot” nhất ở giải Hà Lan, ghi bàn ở 28 trận liên tiếp ảnh 5 Tiền đạo người Mexico Lozano

Tin cùng chuyên mục