Không có dấu hiệu dàn xếp tỷ số 64 trận đấu World Cup 2022

Lực lượng Đặc nhiệm Liêm chính do FIFA thành lập để giám sát World Cup 2022 không tìm thấy dấu hiệu cá cược hay thao túng trận đấu sau khi theo dõi và xem xét kỹ lưỡng tất cả 64 trận đấu đã diễn ra, FIFA thông báo trên trang web của mình hôm 23-12-2022.
Không có dấu hiệu dàn xếp tỷ số 64 trận đấu World Cup 2022

Theo FIFA, lực lượng đặc nhiệm bao gồm một nhóm chuyên gia quốc tế đã hoàn thành xuất sắc công việc của mình vào ngày 22/12/2022 và tuyên bố không xác định được hoạt động cá cược đáng ngờ hay trường hợp thao túng trận đấu nào.

FIFA cho biết Lực lượng đặc nhiệm liêm chính đã tiến hành phân tích sâu rộng các báo cáo giám sát của thị trường cá cược, tiến hành các cuộc điều tra đa khu vực tài phán và xem xét việc giám sát 8 sân vận động để tìm bất kỳ hành vi đáng ngờ nào, sau đó các chuyên gia tuyên bố rằng không phát hiện thấy mối đe dọa nào như vậy.

“Thành phần của lực lượng đặc nhiệm đảm bảo phản ứng có kinh nghiệm, phối hợp và kịp thời trước bất kỳ cảnh báo nào về các sự cố thao túng trận đấu có thể xảy ra và các vấn đề liên quan đến tính toàn vẹn trong suốt FIFA World Cup,” FIFA cho biết.

Cơ quan quản lý bóng đá toàn cầu tuyên bố rằng họ sẽ tiếp tục hợp tác với các thành viên của Lực lượng Đặc nhiệm Liêm chính nhằm đảm bảo và bảo vệ các giải đấu FIFA trong tương lai, đồng thời cho biết thêm rằng họ sẽ tiếp tục phát triển các chiến lược liêm chính của mình với các liên đoàn, hiệp hội thành viên và các tổ chức liêm chính khác. các bên liên quan trong cuộc chiến chống dàn xếp tỷ số trận đấu.

Lực lượng Đặc nhiệm Liêm chính trong thời gian diễn ra Qatar 2022 đã làm việc song song với Ủy ban Hoạt động An toàn & An ninh Qatar (SSOC). Lực lượng đặc nhiệm cũng bao gồm các chuyên gia từ Hội đồng Châu Âu và Nhóm Copenhagen, INTERPOL, Hệ thống Giám sát Xổ số Toàn cầu, Sportradar, Văn phòng Liên Hợp Quốc về Ma túy và Tội phạm và Hiệp hội Liêm chính Cá cược Quốc tế.

Hơn nữa, Cục Điều tra Liên bang Mỹ cũng đã tham gia nhóm để đóng góp kinh nghiệm và chuyên môn của mình, cũng như để chuẩn bị cho FIFA World Cup 2026. Văn phòng Liên Hợp Quốc về Ma túy và Tội phạm cũng lần đầu tiên tham gia vào lực lượng đặc nhiệm.

FIFA gần đây cho biết việc thành lập lực lượng đặc nhiệm phù hợp với mục tiêu cốt lõi là bảo vệ và thúc đẩy tính toàn vẹn của bóng đá trên tất cả các giải đấu.

Tin cùng chuyên mục