Không chỉ van de Beek, Man United cần bổ sung thêm 4 hoặc 5 ngôi sao để giành danh hiệu

Trong lúc các fan Man United phấn khởi khi hay tin CLB đã tìm thấy thỏa thuận chuyển nhượng tiền vệ Hà Lan Donny van de Beek, thì huyền thoại Gary Neville tin rằng Quỷ đỏ sẽ không thể thách thức chức vô địch Premier League trừ khi họ ký thêm 4 hoặc 5 bản hợp đồng chất lượng nữa.
Đội ngũ của Man United vẫn chưa đủ mạnh để cạnh tranh Premier League
Đội ngũ của Man United vẫn chưa đủ mạnh để cạnh tranh Premier League

Manchester United đã hoàn thành vị trí thứ 3 đáng nể trong bảng xếp hạng Premier League mùa trước để đảm bảo suất trở lại Champions League và bây giờ họ sẽ tìm cách xây dựng thành công trên nền tảng đó. Tuy nhiên, Man United kết thúc mùa giải kém nhà vô địch Liverpool đếnh 33 điểm và kém đội á quân Manchester City đến 15 điểm, cho thấy vẫn còn một chặng đường dài phía trước để Quỷ đỏ đòi lại vinh quang trước đây.

Trong khi đó, thất bại trong trận bán kết vào tháng trước trước Sevilla ở Europa League đã kéo dài thời gian không danh hiệu của CLB lên 3 năm. Mặc dù thách thức giành chức vô địch Premier League là ưu tiên hàng đầu ở Old Trafford. Ole Gunnar Solskjaer muốn thu hẹp khoảng cách với Liverpool và Man City trong mùa giải tới, với một số cầu thủ được cho là đã lọt vào tầm ngắm của ông.

Harry Kane và Jadon Sancho thường xuyên được nhắc đến ở Old Trafford trong mùa hè này. Tuy nhiên, Donny van de Beek sẽ là người đầu tiên đến với hợp đồng trị giá 45 triệu euro từ Ajax. Báo chí quả quyết là CLB đã tìm thấy thỏa thuận với ngôi sao Ajax và cầu thủ sẽ đến khám sức khỏe trong vài ngày tới.

Nhưng Neville chắc chắn United không có cơ hội thu hẹp khoảng cách với Liverpool và Man City trừ khi họ tăng cường các phương án phòng ngự, tuyến giữa và tấn công. Cựu đội trưởng Quỷ đỏ nói với Sky Sports: “Đội hình Manchester United, như ngày hôm nay, không thể thách thức chức ngôi vô địch Premier League mùa này.

“Đội hình cần 4 hoặc 5 vị trí cần bổ sung và vẫn cần 4 hoặc 5 điểm cần cải thiện. Tôi đã nói điều đó trong suốt năm và tôi thậm chí đã đề cử những vị trí mà tôi cảm thấy đội cần cải thiện. Man United phải ký hợp đồng với một trung vệ đẳng cấp thế giới. Đối với tôi, cần thêm một tiền vệ khác. Tôi cũng nghĩ rằng một cầu thủ chạy cánh phải, một trung vệ và bạn phải xem xét vị trí hậu vệ trái vì những chấn thương của Luke Shaw và thực tế là anh ấy rõ ràng đã ở trong và ở ngoài đội trong 2 hoặc 3 năm qua.
“Vì vậy, tôi nghĩ chắc chắn cần có 4 hoặc 5 cầu thủ, và nếu không có được thên 3 người, tôi nghĩ sẽ là rắc rối vì những gì các CLB khác đang làm.

“Nếu Liverpool có được Thiago, nếu Manchester City làm những gì họ đang nỗ lực và với Chelsea hoàn thành công việc tuyển dụng công phu trong mùa hè, rõ ràng tất cả các đối thủ của bạn đều đang cải thiện và tiến lên phía trước.

“Vì vậy, Man United phải lao vào thương trường nhưng tôi tin tưởng nhiều hơn vào chiến lược mà đội đang tiến hành, họ phải đạt được các thỏa thuận trước thời hạn. Tất nhiên đó là việc không dễ dàng nhưng họ phải cố gắng và làm thật nhanh chóng để Ole có thời gian xây dựng đội ngũ vững mạnh cho đầu mùa giải”.

HLV Solskjaer không giấu giếm tham vọng xây dựng đội hình tốt nhất khi đang theo đuổi trung vệ Dayot Upamecano, ngôi sao sáng của Leipzig trong vòng knock-out Champions League vừa qua. Trong lúc họ trả giá với Aston Villa để hy vọng có chữ ký của tiền vệ Jack Grealish. Báo chí Anh hôm qua cũng khẳng định Quỷ đỏ đaqng thương thảo với Juventus cho trường hợp của tiền vệ Douglas Costa vốn không nằm trong kế hoạch của HLV Andrea Pirlo.

Nếu quy tụ thêm 4 hay 5 ngôi sao trên, Manchester United sẽ có một diện mạo khác, rất khác ở mùa bóng mới.

Tin cùng chuyên mục