Khoảng trống phía sau kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên

Nếu kình ngư nữ số 1 Nguyễn Thị Ánh Viên dừng tập trung cùng đội tuyển bơi lội quốc gia, gương mặt nào đủ sức gánh trọng trách thành tích cho bơi lội Việt Nam ở đấu trường quốc tế? VĐV trẻ nào đủ trong tương lai đạt đến trình độ chuyên môn như đàn chị? Xem ra bài toán này vẫn chưa tìm được lời giải...
Phía sau Ánh Viên vẫn là khoảng trống mênh mông. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Phía sau Ánh Viên vẫn là khoảng trống mênh mông. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Olympic Tokyo (Nhật Bản) 2020 (tháng 7-2021) là giải quốc tế gần nhất đội tuyển bơi Việt Nam có thi đấu và góp mặt 2 đại diện gồm Nguyễn Thị Ánh Viên, Nguyễn Huy Hoàng. Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, 2 năm qua, hoạt động tập huấn và thi đấu quốc tế của tuyển bơi Việt Nam không thực hiện, nên các tuyển thủ tập trong nước là chính. 

Trước Olympic Tokyo 2020 tại Nhật Bản, đội bơi Việt Nam đã dự giải vô địch thế giới 2019 và SEA Games 30-2019. Nhóm tuyển thủ góp mặt chính là những người có chuyên môn tốt nhất của chúng ta. Ngoài Ánh Viên, đội hình bơi nữ Việt Nam dự SEA Games 30 còn có Lê Thị Mỹ Thảo, Vũ Thị Phương Anh, Nguyễn Diệp Phương Trâm, Đỗ Ngọc Quế Trân, Phùng Ngọc My, Hoàng Thị Trang, Võ Thị Mỹ Tiên. 

Khoảng trống phía sau kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên ảnh 1 Phạm Thị Vân (HCV) từng vượt qua đàn chị Ánh Viên ở giải VĐQG.
Ánh Viên vẫn là tuyển thủ sáng giá giành HCV cho bơi lội nữ Việt Nam tại SEA Games 30. Người thứ 2 giành huy chương tại giải trên là Lê Thị Mỹ Thảo nhưng tuyển thủ người Bình Phước chỉ có 1 HCĐ. Mỹ Thảo là người có chuyên môn tốt nhưng cô ở độ tuổi bằng Ánh Viên (25 tuổi) nên đã bước qua giai đoạn là tài năng trẻ. Do đó, nếu Ánh Viên không còn ở đội tuyển, chắc chắn việc giành HCV tại SEA Games 31 trên sân nhà của bơi lội nữ gần như không thể.
Hiện tại, gương mặt Phạm Thị Vân (16 tuổi) của Thanh Hóa được đánh giá có một chút năng lực cạnh tranh ở giải quốc nội. Dù vậy, để nói Vân sẽ gần đạt chuyên môn như Ánh Viên là không thể vì cùng độ tuổi 16, kình ngư người Cần Thơ từng thi đấu mạnh mẽ và nổi bật ở tất cả các giải trong nước, vô địch nhiều cự ly. Tại giải vô địch hồ ngắn (25m) 2021 thi đấu trong tháng 4-2021 và vô địch quốc gia 2020 (tháng 10-2020), Phạm Thị Vân đã thể hiện và giúp đơn vị Thanh Hóa có HCV.
Khoảng trống phía sau kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên ảnh 2 Tuyển thủ quốc gia Lê Thị Mỹ Thảo.
Qua giải vô địch quốc gia 2 năm gần gần nhất, các giải lứa tuổi trong nước, một số VĐV nữ trẻ đã thể hiện được năng lực như Nguyễn Ngọc Anh Thư (Quảng Bình, 14 tuổi), Võ Thị Mỹ Tiên (Long An, 16 tuổi), Lê Thị Thùy Trang (Đà Nẵng, 13 tuổi), Đỗ Ngọc Hoàng Lam (Quân đội, 13 tuổi), Ngô Thị Thủy Tiên (Quảng Bình, 15 tuổi)... Tuy thế, chưa ai chiếm trọn niềm tin để trở thành một Nguyễn Thị Ánh Viên thứ 2 của bơi lội Việt Nam và chờ sự đầu tư đào tạo.  

Bơi lội nữ từng có Ngô Thị Ngọc Quỳnh (Quảng Bình) và Nguyễn Diệp Phương Trâm (TPHCM) được đánh giá cao khi còn trẻ. Tuy nhiên, 2 tuyển thủ không bứt hẳn lên được dù có tập huấn quốc tế và được thi đấu. Ngọc Quỳnh đã không còn thi đấu còn Phương Trâm (20 tuổi) vẫn dự SEA Games nhưng chưa giành được huy chương.

Khoảng trống phía sau kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên ảnh 3 Võ Thị Mỹ Tiên (Long An) được đánh giá là rất triển vọng.
Hiện tại ở đội bơi Quân đội, Ánh Viên vẫn là ngôi sao số 1. Ánh Viên bầy tỏ nguyện vọng xin thôi đội tuyển quốc gia chứ không phải giải nghệ nên cô còn xuống nước thi đấu. Đỗ Ngọc Hoàng Lam (13 tuổi), Nguyễn Thị Mỹ Xuyên (15 tuổi), Nguyễn Thị Bích Ngọc (17 tuổi), Nguyễn Mai Anh (13 tuổi), Lê Thị Lam Lam (14 tuổi) là VĐV trẻ của đội bơi nữ Quân đội hiện tại. Họ đã được thử sức ở giải vô địch quốc gia trong một số nội dung cá nhân và tiếp sức cùng đàn chị Ánh Viên. Tương lai, rất có thể một trong số họ sẽ vươn lên làm đầu tầu nhưng điều ấy cần sự đầu tư và phương pháp huấn luyện phù hợp.

Tin cùng chuyên mục