Khabib Nurmagomedov: Thu nhập 16,5 triệu USD trong năm rồi, kiếm được 300 ngàn USD mỗi buổi diễn thuyết

Theo như Forbes, “Đại bàng xứ Dagestan” Khabib Nurmagomedov đã trở thành “doanh nhân - VĐV Nga dưới 40 tuổi” có thu nhập cao nhất. Võ sĩ đang là “con gà đẻ trứng vàng” của lồng sắt bát giác UFC, cũng là một diễn giả được ái mộ trên toàn nước Nga, đã vượt qua nhiều nhân vật đồng hương nổi tiếng khác như là Olga Buzova, Yegor Creed, Bastu, Dima Bilan và Timati với thu nhập đạt mức 16,5 triệu USD trong năm tài khóa vừa qua.

Khabib đã trở thành "thương hiệp cấp toàn cầu" sau trận thắng McGregor
Khabib đã trở thành "thương hiệp cấp toàn cầu" sau trận thắng McGregor

Nếu chỉ tính bảng xếp hạng các VĐV Nga, Khabib xếp trên cả ngôi sao khúc côn cầu trên băng vốn đang tung hoành ngang dọc ở giải NFL là Alexander Ovechkin và tiền đạo đội tuyển bóng đá Nga - “Cỗ xe tăng T-14 Armata” Artem Dzyuna, người đang khoác áo CLB Zenit Saint Petersburg.

Và theo như “ông bầu trọc đầu” Dana White của UFC, hiện tại “Đại bàng Nga” cũng giàu ngang ngửa “Gã điên Ailen” Conor McGregor. Theo nhiều chuyên gia, vị thế của Khabib đáng giá 1 triệu USD tiền mặt, và anh đang trở thành “thương hiệp cấp toàn cầu” không chỉ của riêng UFC, mà còn của làng thể thao Nga nói chung.

Bảng tổng kết và xếp hạng của Forbes chủ yếu dựa trên thu nhập và mức độ nổi tiếng của đối tượng được nhắm đến, thông qua các tư liệu tham khảo từ truyền thông, các cộng cụ tìm kiếm trên mạng, số lượng người đang ký theo dõi trên Instagram, trên Youtube.

Thu nhập được tính bắt đầu từ ngày 1-5-2019 cho đến hết ngày 30-4-2020. Thu nhập trong năm tài chính này của võ sĩ 31 tuổi là 16,5 triệu USD; trong khi đó, tần suất tên tuổi anh được giới truyền thông tìm kiếm cũng lên đến… 49 ngàn lần. Một con số khủng khiếp!

Đây không phải là lần đầu tiên Khabib được Forbes “để mắt đến” và xếp hạng. Hồi mùa Hè năm 2018, anh được Forbes xếp vào vị trí số 43 trong số những nhân vật nổi tiếng đến từ nước Nga. Một năm sau, Khabib đã được xếp hạng 1 trong danh sách Những tài năng trẻ có tương lai hứa hẹn nhất của nước Nga và lọt vào tốp 15 người có thu nhập “đỉnh nhất” trên trang mạng xã hội Instagram.

Thậm chí, Forbes cũng đã công bố con số tối thiểu mà Khabib nhận khi tham gia các buổi nói chuyện, diễn thuyết trước công chúng - khoảng 78 ngàn USD cho một lần xuất hiện. Tuy vậy, vị quản lý của Khabib, ông Ali Abdel-Aziz, phủ nhận dữ liệu mà Forbes công bố, theo Abdel-Aziz, con số này là quá thấp, không phản ánh đúng được mức độ quan trọng và nổi tiếng của võ sĩ MMA người Nga.

Abdel-Aziz tiết lộ: “Đây là một thông tin có chút không chính xác. Mức phí để anh ấy xuất hiện và diễn thuyết trước công chúng ít nhất là 300 ngàn USD/lần". Với tiết lộ của Abdel-Aziz, người ta hiểu tại sao Chủ tịch UFC, ông bầu White từng xác nhận rằng, Khabib hiện có đến hơn 50 triệu USD tiền mặt trong tài khoản ngân hàng của anh này.

Ông bầu trọc đầu White đã từng nói: “Mọi người đang nói về chuyện Conor giàu cỡ nào. Nhưng nên nhớ, Khabib cũng rất giàu có. Khabib có kiểu tiền như của Conor. Khi tôi nói đến kiểu tiền đó, ý tôi là hơn 50 triệu USD nằm tại vị trong tài khoản ngân hàng của cậu ấy”.

Sau trận thắng McGregor ở UFC 229, tiếp theo đó là “vụ loạn đả giữa 2 băng đảng”, Khabib đã trở thành biểu tượng mới của UFC, và cũng nhờ vậy, mức phí chi trả cho anh qua từng sự kiện cũng tăng lên rất mạnh mẽ. Trong sự kiện UFC 229, anh "chỉ" nhận được 2 triệu USD.

Tuy nhiên, ở sự kiện UFC 242, khi anh khiến Dustin Poirier phải “quy hàng” cũng bằng tuyệt chiêu siết cổ "danh trấn thiên hạ" của mình, Khabib đã nhận được khoản phí lên đến 6 triệu USD. Tuy vậy, đây chỉ là khoản thưởng chính thức. Theo như Forbes, nhờ vào lợi nhuận thu được từ truyền hình pay-per-view, Khabib được chia thêm 4 triệu USD, để nhận tổng cộng 10 triệu USD.

Đây là khoản tiền mà ngay chính những võ sĩ quyền Anh “hạng 2”, đơn cử như là “Quái hiệp” Dillian Whyte cũng phải mơ ước, dù quyền Anh phổ biến và nổi hơn MMA. Nên nhớ, hồi năm 2012, khi ra mắt lồng sắt bát giác của UFC lần đầu tiên (sự kiện UFC on FX: Guilard vs Miller hồi tháng Giêng năm 2012), Khabib chỉ được chi trả 16 ngàn USD. Sau 8 năm, phí thượng đài của Khabib đã tăng lên gấp 625 lần.

Tin cùng chuyên mục