Kevin de Bruyne thừa nhận tuyển Bỉ đã qua thời sung mãn

Trước sức ép giành ngôi vô địch World Cup 2022 của thế hệ vàng, Kevin de Bruyne cho biết cơ hội thắng giải là rất thấp bởi đội bóng không còn phong độ sung mãn như 4 năm trước.
Tiền vệ Kevin de Bruyne
Tiền vệ Kevin de Bruyne

Bỉ bước vào World Cup 2022 là đội đứng thứ hai trên bảng xếp hạng FIFA và là một trong những ứng cử viên nặng ký cho ngôi vô địch ở Qatar. Đội bóng của HLV Roberto Martinez giành chiến thắng 1-0 trước Cananda ở trận mở màn và chuẩn bị gặp Morocco (20h ngày 27-11). Nếu giành chiến thắng thì Bỉ sớm giành vé đi tiếp vào vòng knock out.

Tiền vệ Kevin de Bruyne tin rằng Bỉ sẽ có cơ hội lọt vào vòng 1/16 nhưng không phải là ứng cử viên cho ngôi vô địch World Cup 2022. Bỉ đã chơi một trận khó khăn trước Canada, đội bóng lần đầu tiên trở lại sân chơi này sau 36 năm. Thậm chí, Canada mới là đội có được quả phạt đền nhưng Davies dứt điểm bị thủ môn Cortouis cản phá thành công trước khi Batshuayi ghi bàn thắng duy nhất.

Cầu thủ đang chơi cho Manchester City lý giải nguyên nhân Bỉ không thể thắng World Cup 2022 vì đội hình quá già. Cơ hội cho “thế hệ vàng” bóng đá Bỉ lên ngôi là World Cup 2018 nhưng đã trôi qua. Bỉ là đội bóng có độ tuổi trung bình lớn thứ 6 ở World Cup lần này nhưng riêng trận gặp Canada có tới 6 cầu thủ ở đội hình xuất phát từ 30 tuổi trở lên. “Tôi nghĩ cơ hội của chúng tôi là năm 2018. Chúng tôi hiện có đội hình rất tốt nhưng tuổi đã cao và mất đi một vài cầu thủ so với cách đây 4 năm. Dù đã có những cầu thủ mới chất lượng nhưng không cùng đẳng cấp với những cầu thủ thi đấu ở Nga. Tôi nhận thấy chúng tôi là người ngoài cuộc đua vô địch lần này”.

Bỉ đang gặp khó khăn trên hàng tấn công khi Lukaku chưa bình phục chấn thương cơ đùi. Cầu thủ dự bị Batshuayi ghi bàn ở trận gặp Canada nhưng bỏ lỡ nhiều cơ hội ghi bàn đáng tiếc khác khiến cho hàng công của đội hạng ba World Cup 2018 thiếu sức mạnh. Lukaku cho thấy mức độ hồi phục tốt trong hai buổi tập gần đây nhất nhưng khả năng cao là ngồi dự bị ở trận đấu với Morocco. HLV Martinez không dám mạo hiểm với cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong lịch sử bóng đá Bỉ (68 bàn sau 102 trận). Cựu HLV Everton hy vọng Lukaku sẽ hoàn toàn bình phục cho trận cuối cùng gặp Croatia.

Tin cùng chuyên mục