Kết thúc buồn của các cô gái Việt Nam tại AFF Cup nữ 2022

Các cô gái Việt Nam khép lại kỳ AFF Cup nữ 2022 thật đáng quên khi tiếp tục để thua Myanmar trong trận tranh hạng 3 và trắng tay rời giải.

Đội tuyển nữ Việt Nam để thua Myanmar ở trận tranh HCĐ
Đội tuyển nữ Việt Nam để thua Myanmar ở trận tranh HCĐ

Vẫn còn dư âm từ thất bại trước Philippines ở bán kết nên các cầu thủ Việt Nam nhập cuộc không tốt, điều đó tạo cơ hội cho Myanmar thực hiện một số tình huống nguy hiểm trước khung thành thủ môn Khổng Thị Hằng trong khoảng thời gian đầu trận. Phút thứ 5, Chương Thị Kiều đánh đầu hóa giải tình huống nguy hiểm trước khung thành đội nhà. Nhưng đến phút 15, mành lưới của đội Việt Nam đã rung lên từ cú dứt điểm của San Thaw Zaw.

Những nỗ lực sau đó của các cô gái Việt Nam đã được đền đáp với hai bàn thắng của Huỳnh Như để đưa đội nhà dẫn lại 2-1.

Sang hiệp 2, tốc độ trận đấu vẫn được hai đội duy trì ở mức cao cho dù hiệp đấu này trời đổ mưa làm cho mặt sân khá trơn. Phút 58, Myanmar gỡ hòa 2-2 từ tình huống bóng dội cột dọc đội Việt Nam sau đường chuyền từ cánh phải, tận dụng sự lúng túng và lỡ trớn của các hậu vệ Việt Nam, San Thaw Thaw ập vào và dứt điểm gỡ hòa cho đội nhà.

Kết thúc buồn của các cô gái Việt Nam tại AFF Cup nữ 2022 ảnh 1 Sai lầm của hàng thủ đã khiến Việt Nam để thua ngược đáng tiếc
Từ phút 60, HLV Mai Đức Chung liên tục có những sự thay đổi người cho đội nữ Việt Nam. Những điều chỉnh nhân sự vừa đem đến hiệu quả mà lại vô tình tạo ra điều không mong muốn cho đội bóng áo trắng.

Đội Việt Nam một lần nữa vượt lên dẫn trước vào phút 81 khi Huỳnh Như kiến tạo cho Hải Yến lập công. Nhưng hai sai lầm sau đó của thủ môn vào sân thay người là Kim Thanh đã tạo cơ hội cho đội Myanmar ghi bàn thắng ngược lại 4-3.

Đây cũng là kết quả chung cuộc của trận đấu và đội tuyển Việt Nam bất ngờ kết thúc AFF Cup 2022 với vị trí thứ Tư chung cuộc.

Tin cùng chuyên mục