Karate Việt Nam sẵn sàng cho giải vô địch châu Á 2023

Đội tuyển karate Việt Nam đang chuẩn bị tích cực nhất về chuyên môn hướng tới tranh tài giải vô địch châu Á 2023 chuẩn bị tranh tài giữa tháng 7 này.
Tuyển karate Việt Nam đang tập luyện chuẩn bị cho giải vô địch châu Á 2023. Ảnh: VŨ SƠN
Tuyển karate Việt Nam đang tập luyện chuẩn bị cho giải vô địch châu Á 2023. Ảnh: VŨ SƠN

Ngày 17-7, đội tuyển karate Việt Nam sẽ lên đường tham dự giải karate vô địch châu Á ở Malaysia. Chỉ còn 10 ngày nữa là tất cả tham gia giải đấu quan trọng nên vào lúc này, các võ sĩ có tên trong danh sách dự giải vô địch châu Á 2023 được tập trung tập luyện tối đa đảm bảo tốt nhất về chuyên môn.

Phụ trách bộ môn karate (Cục TDTT) đồng thời là Chủ tịch Liên đoàn karate Đông Nam Á – ông Vũ Sơn Hà đã cho biết, công tác huấn luyện của hai tổ nội dung kumite (đối kháng) và kata (biểu diễn) được giám sát chặt chẽ để làm thế nào các võ sĩ đạt được sự hưng phấn tốt nhất ngay tại giải đấu. Trong buổi kiểm tra đội tuyển tập luyện tại khu B (Trung tâm HLTTQG Hà Nội) mới đây, ghi nhận thực tế cho thấy, các võ sĩ của đội karate Việt Nam có tinh thần rất cao.

Dĩ nhiên, đây là giai đoạn theo giới chuyên môn chia sẻ rằng võ sĩ bước vào thời điểm tích lũy kĩ, chiến thuật và như một lò xo nén lại. Tới khi vào giải, chiếc lò xo ấy sẽ bung ra để thể hiện hết năng lực chuyên môn. Vì vậy, công tác chuẩn bị của đội tuyển karate Việt Nam ở các tổ nhóm vẫn có sự bảo mật để làm sao không xuất hiện quá nhiều trước truyền thông, tránh ảnh hưởng tâm lý tới tuyển thủ. Chúng ta góp mặt giải vô địch karate châu Á 2023 với Phạm Minh Đức, Nguyễn Thị Phương (kata) và Đinh Thị Hương, Nguyễn Thị Ngoan, Hoàng Thị Mỹ Tâm, Đỗ Thanh Nhân, Trần Lê Tấn Đạt (kumite).

Lúc này, HLV Nguyễn Hoàng Ngân (kata) được tham gia chương trình tập huấn dài ngày tại Okinawa (Nhật Bản) theo kế hoạch chuyên môn của thể thao Hà Nội. Vì thế, HLV Hoàng Ngân cùng tuyển thủ Nguyễn Thị Phương tận dụng tốt nhất quỹ thời gian chuẩn bị chuyên môn tại Nhật Bản sau đó di chuyển tới Malaysia dự giải. Đây là tín hiệu tích cực khi có sự phối hợp hiệu quả giữa địa phương cùng Cục TDTT về chương trình song hành tập huấn chuyên môn. Bởi lẽ, HLV và tuyển thủ là người của địa phương hay thuộc đội tuyển thể thao quốc gia, họ đều là tài sản quốc gia nên mỗi chương trình tập huấn thi đấu đều góp chung vào sự chuẩn bị chuyên môn cho karate Việt Nam.

Với đấu trường vô địch châu Á, karate Việt Nam hoàn toàn không xa lạ. Tính sơ bộ trong 5 giải tổ chức (năm 2017, 2018, 2019, 2021, 2022) trước giải năm nay, võ sĩ karate Việt Nam tham dự đều giành huy chương. Một trong những kết quả thành công nhất là giải đấu năm 2021 diễn ra tại Kazakhstan khi đội tuyển karate Việt Nam giành được 2 tấm HCV (Hoàng Thị Mỹ Tâm – 55kg nữ; đồng đội kumite nữ).

Năm ngoái, chúng ta dự giải và có 3 HCB, 2 HCĐ. Hẳn nhiên, tất cả tuyển thủ đều mong muốn chuyển màu bạc của 3 vị trí á quân kia thành màu vàng vô địch ở giải vô địch châu Á năm nay. “Chúng tôi rèn luyện kĩ nhất cho các tuyển thủ về chiến thuật, chuyên môn cũng như thận trọng trước các đối thủ. Đấu trường châu Á lần này đều có những võ sĩ tốt nhất tham dự. Chưa kể, như Việt Nam, nhiều đội tuyển lấy giải vô địch châu Á 2023 là nơi chuẩn bị cho ASIAD 19-2022 nên việc tranh thành tích sẽ rất quyết liệt”, thành viên ban huấn luyện đội tuyển karate Việt Nam chia sẻ.

Bảy tuyển thủ karate Việt Nam chuẩn bị cho giải vô địch châu Á 2023 đang có những sự rèn luyện chuyên môn của riêng mình. Chắc chắn, họ đều quyết tâm đạt được thành tích tốt nhất. Dù vậy, ban huấn luyện đang lưu ý, sau đây sẽ là đấu trường ASIAD 19-2022 do vậy tuyển thủ phải tránh tối đa chấn thương khi dự giải vô địch châu Á 2023.

Tin cùng chuyên mục