Juan Mata chuẩn bị một tháng khó khăn ở Man United

Tiền vệ Manchester United Juan Mata chiều nay tiết lộ là anh đang chuẩn bị cho tháng thi đấu khó khăn của Manchester United khi cuối tuần này Quỷ đỏ phải gặp Chelsea ở Premier League sau đó là chạm trán Juventus ở Champions League…
Juan Mata trong màu áo Manchester United
Juan Mata trong màu áo Manchester United

Manchester United đang đứng vị trí thứ 8 ở Premier League với chỉ 13 điểm, kém 7 điểm so với tốp dẫn đầu, bao gồm 3 đội đang bất bại là Manchester City, Chelsea và Liverpool. Thứ bảy này, thầy trò Jose Mourinho phải bước vào giai đoạn khắc nghiệt khi đến chơi trên sân Stamford Bridge của Chelsea. Quỷ đỏ đã thực sự thua 3 trận Premier League mùa này khiến áp lực đang đè nặng lên chiếc ghế của HLV Jose Mourinho, người đang là trung tâm của những lời đồn về mâu thuẫn trong nội bộ đội bóng.  

Không thắng nổi Chelsea, chiếc ghế của Mourinho sẽ càng lung lay khi tiếp đón Juventus ở Old Trafford vào thứ ba tới. Họ thậm chí sẽ gặp lại Cristiano Ronaldo trong trận lượt về ở Turin ngày 7-11, ngay sau đó trận chiến máu lửa với Manchester City.

Mata thổ lộ trên FourFourTwo: “Đây hiển nhiên là một tháng khó khăn. Chúng tôi gặp những kình địch rất gai góc ở Premier League và đương đầu Juventus ở Champions League. Nhưng nếu chúng tôi có được kết quả tốt thì đây có thể là tháng rất tốt về mặt điểm số, về tư tưởng và sự tự tin. Hãy nhìn xem vị trí của chúng tôi vào tháng 11 và 12 trong mấy năm qua. Manchester United thường chơi tốt trong giai đoạn này. Tôi nghĩ đây là một tháng kích động ở phía trước”.

Juan Mata chuẩn bị một tháng khó khăn ở Man United ảnh 1 Juan Mata (trái, Man.United) và Gary Cahill (Chelsea)
Mata sẽ trở lại Stamford Bridge đối mặt với CLB cũ Chelsea, nơi anh thắng Champions League, Europa League và cúp FA trước khi chuyển sang Old Trafford năm 2014. “Tôi có những kỷ niệm tốt từ Stamford Bridge và từ các fan. Tôi đã ở đó 2 năm rưỡi, nên trước và sau trận đấu tôi sẽ thấy những gương mặt thân quen - nhưng điều đó sẽ biến mất khi bạn bước vào sân”.

“Mục tiêu của chúng tôi là thay đổi chuỗi trận tiêu cực bằng một chiến thắng ở Chelsea. Chúng tôi sẽ cố gắng tận dụng hết những cơ hội mà mình có được, cố phòng thủ tốt và chơi với sự tự tin. Chúng tôi phải tin là mình có thể thắng, chúng tôi cần tinh thần quyết thắng đó trong những trận cầu quan trọng”

Tin cùng chuyên mục