Jose Mourinho tiết lộ sẽ trở lại vào mùa hè tới

Jose Mourinho mới đây đã tiết lộ thời điểm ông muốn trở lại công việc huấn luyện sau khi chia tay Roma hồi đầu năm nay.

Jose Mourinho muốn tìm công việc mới trong mùa hè
Jose Mourinho muốn tìm công việc mới trong mùa hè

Người đặc biệt hiện đang thất nghiệp kể từ khi tìm thấy thỏa thuận rời khỏi CLB Serie A, nơi ông được bổ nhiệm vào tháng 5-2021.

Jose Mourinho có một danh sách dài các công việc danh giá kể từ năm 2000, bao gồm kinh nghiệm ở Premier League với Chelsea, Man United và Tottenham, ở La Liga với Real Madrid, ở Serie A với Inter Milan và Roma.

Jose Mourinho cũng có khoản tiền bồi thường cực khủng khi bị các CLB lớn sa thải, người ta nói rằng, bây giờ ông có thể nghỉ hưu sớm để tiêu xài khoản tiền to lớn đó. Tuy nhiên, Mourinho không có kế hoạch nghỉ ngơi kéo dài và muốn quay trở lại băng ghế kỹ thuật vào mùa hè, hứa hẹn sẽ vui vẻ làm việc ở bất cứ đâu.

Mourinho mới đây tham dự giải Grand Prix Bồ Đào Nha của Moto GP, nơi các phóng viên hỏi ông về triển vọng trở lại huấn luyện ở quê hương, sau thời gian khoác áo Benfica và Porto, nơi ông giành chức vô địch UEFA Cup và Champions League.

Theo Goal, Mourinho cho biết ông không có "tin tức gì", đồng thời nói thêm "Tôi không có CLB, tôi tự do. Nhưng tôi muốn làm việc, vào mùa hè tôi muốn làm việc”.

Ông nói thêm: “Đừng bao giờ nói không, đặc biệt là trong bóng đá. Cuộc sống của tôi là bóng đá. Tôi có thể huấn luyện ở bất cứ đâu và không gặp vấn đề gì”.

Kỳ chuyển nhượng mùa hè sẽ để lại một số vị trí trống khi các HLV ở Barcelona và Liverpool rời bỏ công việc của mình, và các đội khác sẽ mất nhà cầm quân khi họ chuyển sang lấp đầy những khoảng trống đó.

Các đội khác có thể chọn thay đổi hoạt động huấn luyện của họ sau những mùa giải kém cỏi. Các lựa chọn tiềm năng của Mourinho bao gồm một thời gian sinh lợi ở Ả Rập Saudi, trở lại Premier League hoặc đột phá vào công việc huấn luyện đội tuyển quốc gia.

Trước đây Jose từng nói rằng ông “chắc chắn” sẽ làm việc ở Ả Rập Saudi và từng nói rằng muốn “giúp phát triển bóng đá ở Mỹ”. Mourinho cũng bày tỏ mong muốn được dẫn dắt đội tuyển quốc gia Bồ Đào Nha và vẫn có một ngôi nhà ở London, nơi lý tưởng nếu có CLB Premier League nào mời gọi.

Đầu tháng này, Mourinho tiết lộ ông rất háo hức được trở lại nghiệp cầm quân, nhưng thừa nhận “Tôi không muốn đưa ra quyết định sai lầm”.

Tin cùng chuyên mục