Jorginho liệu có qua mặt Messi và Ronaldo để thắng Quả bóng vàng

Cẩu thủ người Ý, Jorginho thừa nhận là người chiến thắng Quả bóng vàng ‘phụ thuộc vào các tiêu chí’, nhưng anh cũng nhấn mạnh rằng “không ai giành được nhiều bức chiến quả như tôi mùa này”.
Jorginho giương cao chiếc cúp Euro
Jorginho giương cao chiếc cúp Euro

Tiền vệ Jorginho là người duy nhất giành được 2 chiếc cúp cao quý nhất mùa này khi anh thắng Champions League cùng Chelsea và đăng quang Euro 2020 cùng tuyển Italia. Thành quả đó giúp anh trở thành ứng viên cho danh hiệu Quả bóng vàng 2021.

Cựu HLV của Jorginho tại Napoli và Chelsea, Maurizio Sarri, tin rằng tuyển thủ Ý gốc Brazil nên là một ứng cử viên sáng giá để giành Quả bóng vàng sau chiến thắng tại Wembley.

Maurizio Sarri, hiện đang dẫn dắt Lazio, cho biết Jorginho đã gây ấn tượng với cả Chelsea và Italia trong năm nay, 'làm cho mọi thứ trở nên dễ dàng' và ca ngợi tiền vệ của Azzurri trong cuộc phỏng vấn đầu tiên kể từ khi nhận việc tại sân Olimpico.

Jorginho đã ghi bàn thắng quyết định trong trận bán kết với Tây Ban Nha, nhưng sau đó sút hỏng quả luân lưu thứ 5 của Ý trong trận chung kết với tuyển Anh, khiến Azzurri phải hồi hộp chờ đợi Donnarumma cản phá cú sút sau đó của Bukayo Saka để mang chiếc cúp về lại Rome.

Jorginho đóng vai trò quan trọng trong việc đưa 2 hai đội bóng không phải là ứng viên trở thành nhà vô địch châu Âu trong mùa giải này, nhưng anh khó cạnh tranh với những đối thủ danh tiếng hơn như Lionel Messi, người có ảnh hưởng khi Argentina vô địch Copa America và ghi 23 bàn sau 21 trận với Barcelona trong năm 2021.

Messi đã đóng góp 4 bàn thắng và 5 đường kiến tạo khi Argentina giành chức vô địch Copa America tại Brazil và Jorginho nhấn mạnh rằng anh ‘biết rằng mình không phải là người giỏi nhất thế giới’.
Jorginho nói với SportTV: “Chúng tôi sống vì những giấc mơ. Nhưng tôi thành thật mà nói: Điều đó phụ thuộc vào các tiêu chí cho cuộc bầu chọn.

“Nếu nói về tài năng, tôi biết mình không phải là người giỏi nhất thế giới. Nhưng nếu bạn lựa chọn dựa trên danh hiệu, thì không ai đã giành được nhiều hơn tôi mùa này.

“Tôi sẽ so sánh mình với Lionel Messi, Cristiano Ronaldo hay Neymar như thế nào? Chúng tôi có những đặc điểm hoàn toàn khác nhau, nhưng một lần nữa, nó phụ thuộc vào các tiêu chí”. 

Ronaldo cũng thắng giải Vua phá lưới Euro 2020 với 5 bàn thắng và 1 pha kiến tạo trong 360 phút trên sân. Trong lúc, Patrik Schick của CH Séc cũng cũng ghi được 5 bàn thắmh nhưng không kiến tạo và  thi đấu với thời gian nhiều hơn, 404 phút. 

Tin cùng chuyên mục