Bóng rổ NBA

James lại “gánh team”, Cavs thoát hiểm trong hiệp phụ

LeBron James vẫn đang tiếp tục trọng trách “gánh team” nặng nề của mình, để giúp Cleveland Cavaliers chật vật đi qua giông bão trong giai đoạn khởi đầu mùa giải năm mới. Anh mới ghi được 39 điểm, đưa đội nhà giành chiến thắng trước LA Clippers trong… hiệp phụ.
LeBron James tiếp tục "gánh team" Cavs
LeBron James tiếp tục "gánh team" Cavs
Sau 4 hiệp đấu đầu tiên, trận đấu giữa đương kim Á quân giải là Cavs và Los Angeles Lakers trên sân Quicken Loans Arena vẫn đang hòa nhau 105-105. Để phân định thắng bại cụ thể, 2 đội phải bước vào hiệp phụ, hiệp đấu thứ 5. Ở đây, James và các đồng đội đã giành chiến thắng với điểm số 13-8. Với kết quả này, Cavs đã có trận thắng thứ 4 liên tiếp, đây là lần đầu tiên kể từ đầu mùa, Cavs có chuỗi thành tích thắng liên tiếp dài đến như vậy.
Chiến thắng này đã diễn ra một ngày trước khi đại diện của James, ông Rich Paul, hăm he rằng James sẽ không tiếp tục gắn kết cùng đội bóng ở Cleveland nếu họ cứ tiếp tục chơi thất bát như trong thời điểm hiện tại, vì với James, “không gì quan trọng hơn là chiến thắng”. Paul cho biết: “Tôi nghĩ với LeBron, và cho phần lớn các VĐV, điều quan trọng nhất là chiến thắng. Ở tầm đẳng cấp của cậu ấy, nó nên là như vậy. Ở thời điểm này của sự nghiệp của cậu ấy, nó nên là như vậy. Cleveland đã thắng 60 trận đấu và lọt đến 3 trận chung kết liên tiếp, vì thế, sự tập trung của cậu ấy nên là ở đấy. Cậu ấy nợ điều đó với các đồng đội của mình, cậu ấy nợ tổ chức để giữ sự tập trung cho Cavs ngay vào lúc này. Công việc cuả tôi là, ở từng thời điểm thích hợp, đưa ra những lời khuyên mà cậu ấy muốn để có thể chuẩn bị cho bất kỳ quyết định nào mà cậu ấy muốn đưa ra. Nhưng tất nhiên, chưa phải là lúc này”.
Tính đến thời điểm này, James đang là cầu thủ “gánh team” nặng nề ở Cavs. Anh đã ra sân trung bình 38,1 phút/trận. Trong 6/14 trận đấu gần nhất, anh thậm chí còn chơi hơn 40 phút/trận. Chính Draymond Green, đối thủ của James đang chơi cho nhà ĐKVĐ Golden State Warriors, cũng phải bàng hoàng không tin nổi, cầu thủ 32 tuổi vẫn đang chơi ở cường độ cao đến như vậy và vẫn duy trì phong độ tốt đến nhu vậy, Green đã miêu tả, James phải là “siêu nhân”.
Về phần mình, sau khi ghi 39 điểm, có 14 pha tranh bóng bật bảng thành công và 6 tình huống kiến tạo cho các đồng đội ghi điểm, James tỏ ra khá bực bội khi có phóng viên hỏi về… thành tích ấn tượng của Boston Celtics trong mùa này, với anh, anh chỉ muốn tập trung cho đội nhà mà thôi: “Hả? Anh muốn tôi bình luận về điều đó? Tôi không quá quan tâm về trận đấu ở bảng miền Tây, vì tôi đang tập trung và lo lắng để đua con tàu của chúng tôi quay lại đúng hướng đi của nó. Tôi có xem trận đấu đó, không có nhiều khi bạn thấy Warriors trải qua trận đấu tương tự, còn Boston đã có nhịp điệu thi đấu tốt, nhưng tôi không tập trung vào những gì khác ngoài việc thành tích của chính họ”.

Kết quả loạt trận sáng 18-11 
_Indiana Pacers – Detroit Pistons 107-100
_Miami Heat – Washington Wizards 91-88
_Brookylyn Nets – Utah Jazz 118-107
_Toronto Raptors – New York Knicks 10-84
_Charlotte Hornets – Chicago Bulls 123-120
_San Antonio Spurs – Oklahoma City Thunder 104-101
_Minnesota Timberwolves – Dallas Mavericks 111-87
_Portland Trail Blazers – Sacramento Kings 86-82
_Detroit Nuggets – New Orleans Pelicans 146-114
_Phoenix Suns – Los Angeles Lakers 122-113

Tin cùng chuyên mục