Italy đụng độ Tây Ban Nha ở bán kết Nations League, tái hiện trận thư hùng Euro 2020

Italy và Tây Ban Nha mở màn Vòng Chung kết Nations League trong trận bán kết vào thứ Tư ở San Siro, trận đấu gợi nhớ lại cuộc đụng độ hoành tráng ở bán kết Euro 2020 vừa qua.
Enrico Chiesa o ghi bàn cho Italy
Enrico Chiesa o ghi bàn cho Italy

Tây Ban Nha đã phải dừng chân ở bán kết Euro 2020 hổi tháng 7, khi Italy ghi chiến thắng trong sút luân lưu và thẳng tiến đến ngôi vô địch, mang  một mùa hè không quên cho Azzurri.

Italy của Roberto Mancini đã lập kỷ lục thế giới với 37 trận bất bại và có một đội hình được dự đoán là đội chiếu trên khi quy tụ đủ những cầu thủ đã tham gia trận chung kết Euro tại Wembley.

"Chúng tôi sẽ phải đối mặt với một đội tuyển Italy tuyệt vời: họ xứng đáng đánh bại tuyển Anh trong trận chung kết Euro và họ đang giữ chuỗi trận bất bại kéo dài", HLV Tây Ban Nha Luis Enrique nói sau khi công bố đội hình của mình vào thứ Năm.

"Nhưng như nhà tâm lý học của chúng tôi nói, thất bại sẽ đến với mọi đội. Và điều đó có nghĩa là họ gần với thất bại hơn, thời điểm đó đang đến gần hơn"

Mancini thừa nhận rằng "Tây Ban Nha là đội gây khó khăn nhất cho Italy trong Euro 2020".

"Họ là một tập thể tốt với những cầu thủ giỏi. Đây sẽ là một trận đấu hay", ông nói với website uefa.com.

Gương mặt hừa hẹn gây ấn tượng của Azzurri là tiền vệ AS Roma Lorenzo Pellegrini, người ghi bàn thắng thứ 6 trong mùa giải vào Chủ nhật. Anh bỏ lỡ Euro 2020 vì chấn thương trong đợt tập huấn trước giải.

Tuy nhiên, những chấn thương ở Serie A cuối tuần có nghĩa là Ciro Immobile và Rafael Toloi và Matteo Pessina của Atalanta phải nhường chỗ cho tiền đạo Juventus, Moise Kean, hậu vệ Davide Calabria của AC Milan và cầu thủ trẻ của Inter Milan, Federico Dimarco, bộ ba được triệu tập vào phút chót.

Đối với Dimarco, đây là lần đầu tiên được gọi lên tuyển và chẳng ai quên, cũng chính Mancini đã cho cầu thủ 23 tuổi này ra mắt ở Inter vào năm 2014, nơi anh gây ấn tượng cho đến nay.

Trận đấu cũng sẽ chứng kiến sự trở lại San Siro của Gianluigi Donnarumma sau khi rời AC Milan theo dạng chuyển nhượng tự do để đến Paris Saint-Germain vào mùa hè này. Khi được hỏi liệu anh có thể bị các CĐV Milan la chộ hay không, Donnarumma nói: “Sẽ rất buồn nếu điều đó xảy ra.

“Tôi luôn cống hiến mọi thứ cho Milan và tôi hy vọng chủ đề có thể được đặt sang một bên”.

Italy đụng độ Tây Ban Nha ở bán kết Nations League, tái hiện trận thư hùng Euro 2020 ảnh 1 HLV Luis Enrique an ủi các cầu thủ trẻ sau loạt sút luân lưu ở bán kết Euro 2020

Tây Ban Nha cũng bối rối vì chấn thương

Luis Enrique cũng đã gặp vấn đề về chấn thương với các trận đấu cấp CLB diễn ra dày đặc và nhanh chóng giữa loạt trận quốc tế vào tháng trước và vòng chung kết Nations League này.

Nhiều khả năng Pedri sẽ không tham gia sau khi dính chấn thương lần thứ hai trong vòng chưa đầy một tháng, khiến Tây Ban Nha bỏ lỡ đội hình trẻ tương tự như ở Euro.

Pedri là một trong những cầu thủ có màn trình diễn xuất sắc nhất giải đấu và đã khiến hàng tiền vệ nổi tiếng của Italia gồm Jorginho, Marco Verratti và Nicolo Barella gặp khó khăn trong phần lớn trận bán kết gay cấn và kịch tính.

Bryan Gil của Tottenham cũng đã được đưa về sau khi Marcos Llorente dính chấn thương đùi trong chiến thắng 2-0 của Atletico Madrid trước Barca vào cuối tuần, trong khi tiền vệ 17 tuổi xứ Catalan Gavi đã được chọn mặc dù chỉ mới đá 4 trận La Liga.

Cựu HLV Barca, Luis Enrique đã dành rất nhiều lời khen ngợi cho Italy bất chấp thất bại đau đớn ở Wembley, và ông tiếp tục triển khai lối chơi tấn công quyến rũ của mình trong trận cầu hứa hẹn hấp dẫn, xứng đáng mở màn cho vòng chung kết Natiosn League.

"Chúng tôi có thể đánh bại họ nhưng đã không làm được điều đó ở Wembley, chúng tôi là hai đội có triết lý tương tự và chúng tôi hy vọng sẽ tham gia vào một trận đấu hấp dẫn".

Tin cùng chuyên mục