23 giờ ngày 20-6

Italia – Xứ Wales: Italia vẫn muốn thắng trận cầu thủ tục

Italia tất nhiên sẽ cố thắng trong trận cầu thủ tục này bởi họ không thể nhường ngôi đầu bảng cho Xứ Wales. Vấn đề còn lại chính là động lực của Xứ Wales khi họ có thể chọn đứng nhì hay thứ 3 bảng A để tìm đối thủ thích hợp ở vòng knock-out
Italia – Xứ Wales: Italia vẫn muốn thắng trận cầu thủ tục

Italia là đội đầu tiên giành vé vào vòng knock out sau hai trận thắng ở bảng A cùng với tỷ số 3-0. Đội bóng của HLV Roberto Mancini gây ấn tượng hơn nữa bởi họ đã có chuỗi 10 trận thắng liên tiếp trên mọi giải đấu khác nhau. Trong khi đó, Xứ Wales cần ít nhất 1 điểm nữa để chắc vé theo chân Italia đi tiếp nhờ đã có “vốn” là 3 điểm từ trận thắng Thổ Nhĩ Kỳ 2-0. 

Italia tiếp Xứ Wales trên sân Roma là dịp để cựu HLV Manchester City cho những cầu thủ chưa có cơ hội thi đấu ở hai trận đầu tiên ra sân. Đội trưởng Chiellini chấn thương nên sẽ nghỉ ngơi nhằm kịp hồi phục cho vòng knock-out. Acerbi đá cặp trung vệ với Bonucci. Hậu vệ cánh phải Spinazzola là mũi tấn công quan trọng của ông Mancini được thay bằng Emerson. Tiền vệ quan trọng Verratti chấn thương nay đã hồi phục sẽ được ra sân thi đấu tìm lại cảm giác bóng cần thiết trước những trận đấu loại trực tiếp. Hai tiền đạo đá chính là Immobile và Insigne sẽ nhường chỗ cho Belotti và Chiesa ra sân. Dù đội hình của Italia ra sân trận này có khá nhiều sự thay đổi nhưng vẫn được đánh giá cao do cầu thủ của ông Mancini có trình độ không chênh lệch nhau nhiều. 

Gareth Bale đá trật phạt đền ở trận thắng Thổ Nhĩ Kỳ 2-0 nhưng ngôi sao đang chơi cho Tottenham vẫn sáng giá nhất Xứ Wales. Anh thực hiện hai pha kiến tạo cho Ramsey và Roberts ghi bàn. HLV tạm quyền Robert Page dự kiến sẽ thay đổi đội hình từ 4 sang 5 hậu vệ để chống lại sức tấn công mạnh mẽ của Italia.

Italia – Xứ Wales: Italia vẫn muốn thắng trận cầu thủ tục ảnh 1
Italia – Xứ Wales: Italia vẫn muốn thắng trận cầu thủ tục ảnh 2
Lịch sử đối đầu giữa hai đội cho thấy 3 lần gặp nhau trên đất Italia thì chủ nhà đều thắng với tổng cộng 11 bàn và không thủng bàn nào. Hai cầu thủ Williams và Gunter có cơ hội đá chính trong hàng thủ mới của ông Page. Xứ Wales cũng sẽ không chơi trung phong nào mà sử dụng số 9 “ảo” trong kế hoạch đánh phản công nên Moore được rút ra để Wilson trở lại đội hình xuất phát cùng với Bale và James trên hàng công. 

Italia tuy chơi với đội hình dự bị nhưng các cầu thủ vẫn đầy quyết tâm kéo dài chuỗi trận thắng lên con số 11. Xứ Wales ở thế yếu hơn nỗ lực kiềm giữ thế trận để kiếm một điểm chắc suất thứ nhì bảng A có vé đi tiếp. Một trận đấu dự kiến không quá căng thẳng và có thể giúp Xứ Wales đạt được mục tiêu đề ra. 

Phóng viên Italia Paolo Menicucci tiết lộ: Sau khi chỉ thay một cầu thủ - Alessandro Florenzi bị chấn thương thay thế bằng Giovanni Di Lorenzo - giữa trận đầu tiên và thứ hai, Roberto Mancini dự kiến sẽ xáo trộn đội hình của mình để mang về những chân sút mới trong trận đấu với Xứ Wales. Andrea Belotti và Federico Chiesa đang tranh giành một suất trên hàng công, và trong khi chấn thương của Giorgio Chieliini không nghiêm trọng, trung vệ này đang tập trung cho vòng 16. Mancini không lo lắng về việc thay đổi người; như Chiellini đã nói với chúng tôi ngày hôm nay: "Trong đội này, bạn có thể thay đổi diễn viên nhưng kịch bản vẫn giữ nguyên."
Phóng viên Xứ Wales Matthew Howarth cho biết: Chiến thắng tuyệt vời của Xứ Wales trước Thổ Nhĩ Kỳ đã giúp họ giành quyền vào vòng loại trực tiếp EURO lần thứ hai liên tiếp, nhưng họ vẫn còn việc phải làm trước một Italia mạnh mẽ. Sự sụt giảm nhỏ nhất về phong độ từ phía Rob Page sẽ bị Italia khai thác một cách tàn nhẫn, khio thầy trò HLV Mancini chắc chắn đang háo hức kết thúc vòng bảng một cách ấn tượng.

Đội hình dự kiến:
Italia: Donnarumma - Di Lorenzo, Bonucci, Acerbi, Emerson - Verratti, Cristante, Barella - Bernardeschi, Belotti, Chiesa

Xứ Wales: Ward - Roberts, Mepham, Rodon, Gunter, Williams - Morrell, Allen - Bale, Wilson, James

Italia – Xứ Wales: Italia vẫn muốn thắng trận cầu thủ tục ảnh 3
Dự đoán: Italia – Xứ Wales 1-0

Động cơ của Xứ Wales là điều đáng bàn. Nếu Xứ Wales thua 1 bàn, họ vẫn đứng nhì bảng trừ phi Thụy Sĩ thắng Thổ Nhĩ Kỳ đến 4 bàn cách biệt. Chiến thắng đậm đà của Thụy Sĩ là điều không tưởng nên vị trí của Xứ Wales là bất biến. 
Nói thế để thấy là Xứ Wales sẽ thi đấu thoải mái, bởi dù có thua 0-2 (trong lúc Thụy Sĩ thắng 3-0 để chiếm ngôi nhì bảng thì Gareth Bale và các đồng đội vẫn vào vòng knock-out với suất dành cho 4 đội hạng 3 có thành tích tốt nhất.
Dù sao họ sẽ cố đảm bảo ngôi nhì bảng để gặp đối thủ dễ chơi là tuyển Nga (nhì bảng B) ở vòng knock-out.


Tiếng nói nghười trong cuộc: 
Tiền đạo Italia, Domenico Berardi nói với EURO2020.com:
"Chúng tôi có rất nhiều lựa chọn trên hàng công. Chúng tôi phải cố gắng cống hiến 100% trong mọi trận đấu. Sắp tới có một bài kiểm tra quan trọng gặp Xứ Wales và chúng tôi cũng sẽ hướng tới chiến thắng".
HLV Robert Page (Xứ Wales): "Chúng tôi không thể lập kế hoạch cho vòng bảng. Nếu 4 điểm là đủ tốt về đoạt vé thì quả là thành công rực rỡ. Chúng tôi sẽ chọn một đội hình và chiến thuật để đối đầu với Ý, để cạnh tranh và giành chiến thắng. Chúng tôi muốn thắng trong mọi trận đấu, và trận đấu vào Chủ nhật cũng không gì khác".

Tin cùng chuyên mục