Ibrahimovic thách Kylian Mbappe ‘dấn thân’ và ‘nếm mùi máu’ để trưởng thành

Zlatan Ibrahimovic đã tấn công ngôi sao Kylian Mbappe của Paris Saint-Germain, khi cho rằng cầu thủ người Pháp “làm chưa đủ” ở CLB và “cần phải nếm máu” để thực sự trưởng thành.
Kylian Mbappe và Zlatan Ibrahimovic
Kylian Mbappe và Zlatan Ibrahimovic

Kylian Mbappe là một trong cầu thủ chơi hiệu quả nhất PSG mùa này, với 6 bàn thắng và 8 pha kiến tạo trên mọi đấu trường cho đến nay, bao gồm 4 pha lập công trong 3 trận Champions League.
Ibrahimovic, từng giữ vai trò trụ cột PSG trong 4 năm, đã thách thức Mbappe “đi trên lửa” và thử làm việc với những người thường xuyên chỉ trích mình.

Ibrahimovic nói với Telefoot: “Tôi yêu thích cậu ấy nhưng Kylian làm chưa đủ. Cậu  ấy có thể trở nên tốt hơn nếu học cách tự làm tổn thương mình. Cậu ta cần phải nếm máu, đi trên lửa.
“Hãy đứng giữa những người nói rằng bạn không đủ tốt và bạn sẽ tốt hơn”.

Mbappe hiện đang trở thành chủ đề nóng bỏng ở PSG khi anh được Real Madrid quan tâm trong mùa hè, với việc gã khổng lồ Tây Ban Nha chứng kiến lời đề nghị 137 triệu bảng và 155 triệu bảng bị PSG từ chối.

Khi kỳ chuyển nhượng kết thúc, Mbappe sau đó đã trả lời 2 cuộc phỏng vấn bùng nổ với truyền thông Pháp, khẳng định mong muốn rời PSG và làm dấy lên nhiều đồn đoán về tương lai của mình.
Hợp đồng của cầu thủ 22 tuổi tại Parc des Princes sẽ hết hạn vào cuối mùa giải và PSG đang đàm phán với nhà vô địch World Cup người Pháp để gia hạn hợp đồng.

Hiện tại, anh là một phần của hàng công PSG toàn sao gồm Lionel Messi, Neymar, Angel Di Maria, với Sergio Ramons, Gianluigi Donnarumma và Marquinhos chơi ở hàng thủ.

Ibrahimovic đã ghi 156 bàn sau 180 trận cho CLB khổng lồ nước Pháp từ năm 2012 đến 2016, khẳng định một cách lạc quan rằng đội bóng của Mauricio Pochettino không tốt bằng đội bóng mà anh ấy đã chơi và giành được 4 chức vô địch liên tiếp, cúng 8 chiếc cúp nữa.

PSG này không thể sánh với PSG ngày xưa!

Khi được đặt ra câu hỏi liệu đội bóng PSG này có tốt hơn phiên bản của Ibrahimovic hay không, tiền đạo người Thụy Điển trả lời: “Không. Bởi vì chúng tôi là một đội. Hôm nay, đây không phải là một đội thuần chất. Có thể là sau này họ sẽ làm được điều đó. Tôi tin vào đội bóng này, nhưng họ không phải là những người giỏi nhất”.

PSG hiện đang đứng đầu Ligue 1 với khoảng cách 8 điểm so với đội xếp thứ hai là Nice. Đội bóng của Pochettino đã thắng 10 trong số 12 trận ở giải VĐQG và chỉ bị đánh bại 1 lần mùa này.
Gã khổng lồ nước Pháp cũng đứng đầu bảng Champions League sau lượt đi, với Manchester City kém họ 1 điểm ở vị trí thứ 2.

Làm thế nào Ibra có thể chơi bóng ở tuổi 40? 
Ibrahimovic đã giải thích cách anh duy trì phong độ cao của mình, tủy thuộc vào cách  bạn đối xử với cơ thể của mình, cũng như những điều chỉnh cần thiết trong lối chơi.

"Tôi muốn cho mọi người thấy rằng 40 chỉ là một con số, tôi vẫn có thể làm bất cứ điều gì mình thích".

"Tôi không thể chơi như 5 hay mười năm trước, nhưng tôi thông minh hơn và tôi có nhiều kinh nghiệm hơn".

Ibrahimovic tự tin rằng AC Milan có thể giành chức vô địch Serie A miễn là các đồng đội của anh cống hiến hết mình vì sự nghiệp.
"Chúng tôi (AC Milan) phải tin tưởng vào việc có thể giành được Scudetto". 

"Để có được điều này, bạn phải làm việc, phải hy sinh và tin tưởng. Đây là những từ khóa.

"Không có chúng, bạn không thể ở nơi bạn muốn, và điều này có nghĩa là bạn không đạt được mục tiêu của mình".

Tin cùng chuyên mục