Hy vọng ngày trở về tốt đẹp của Xavi

Barcelona trong mùa giải khủng hoảng đã mời cựu tiền vệ Xavi Hernandez trở lại để ngồi vào băng ghế chỉ đạo thay Ronald Koeman, và thứ bảy này là thời điểm huyền thoại 41 tuổi ra mắt khán giả sân Camp Nou trong một dịp đặc biệt là trận derby Catalan tiếp đón Espanyol.

Xavi Hernandez trở lại để ngồi vào băng ghế chỉ đạo thay Ronald Koeman.
Xavi Hernandez trở lại để ngồi vào băng ghế chỉ đạo thay Ronald Koeman.

Xavi đã có 2 tuần trong kỳ nghỉ thi đấu quốc tế để trở lại Barca, nơi anh đã chơi 17 mùa giải và giúp đội bóng xứ Catalan trở thành quyền lực thống trị bóng đá thế giới. Nhưng ở lần tái hợp kể từ sau năm 2015, Barca không còn là hình ảnh mạnh mẽ quen thuộc. Lionel Messi và nhiều cầu thủ hàng đầu khác đã ra đi vì khó khăn tài chính của CLB, và đội hiện đang cảm thấy nhiệm vụ giành một vị trí trong tốp 4 trở nên khó khăn. Barca đang đứng ở vị trí thứ 9 La Liga, kém đội đầu bảng Real Sociedad đến 11 điểm, và kém các kình địch Real Madrid 10 điểm hay Atletico Madrid 6 điểm…

Mặc dù vậy, cùng với sự ủng hộ to lớn từ ban lãnh đạo, Xavi cũng sẽ nhận được nhiều sự trợ giúp từ các đồng đội cũ như Sergio Busquets, Gerard Pique, Jordi Alba, Sergi Roberto và thủ thành Marc-Andre ter Stegen. Ngoài ra, một đồng đội cũ tài năng khác là Dani Alves cũng đã gia nhập đội trong tuần này. Chính Xavi là người bật đèn xanh cho sự trở lại này của lão tướng 38 tuổi người Brazil, khi ông đang muốn từ họ khơi lại niềm tự hào nơi các cầu thủ trẻ.

Khi Xavi còn chơi cho Barca, trận đấu với Espanyol thường là một trận thắng dễ dàng. Barca chưa từng thua đối thủ này từ năm 2009, trải qua 22 trận đấu mà không biết đến thất bại. Tuy nhiên, lúc này Espanyol hoàn toàn có thể phá hỏng chuyến trở về của Xavi. Espanyol hiện đang xếp thứ 11, nhưng có bằng 17 điểm với Barca. 

Hy vọng ngày trở về tốt đẹp của Xavi ảnh 1 Cựu tiền vệ 41 tuổi rất tập trung ngay từ buổi tập luyện đầu tiên.

Hàng công của Espanyol đang được dẫn dắt bởi tiền đạo Raul de Tomas, người đã ra mắt đội tuyển Tây Ban Nha vào tuần trước và đá chính cả 2 trận vòng loại World Cup 2022 quyết định để giúp La Roja giành một suất tham dự giải đấu năm sau ở Qatar. De Tomas đã ghi 7 bàn thắng ở La Liga mùa này, bao gồm cả bàn mở tỷ số trong chiến thắng 2-1 của Espanyol trước Real Madrid vào tháng trước.

Aleix Vidal,  một cựu cầu thủ Barca hiện đang khoác áo Espanyol, nhận định: “Trận đấu hôm thứ bảy sẽ là một trong những trận đấu khó khăn nhất, nếu không muốn nói là khó khăn nhất mà chúng tôi đã trải qua trong mùa giải này. Chúng tôi phải chơi một trò chơi hoàn hảo và hy vọng rằng đây không phải là ngày của họ”.

Ở diễn biến khác tại vòng 14, đội đầu bảng Real Sociedad tiếp đón Valencia vào Chủ nhật với mục tiêu nối dài chuỗi trận bất bại lên con số 13. Sociedad đang hy vọng tiền đạo Mikel Oyarzabal có thể sớm trở lại sau hơn 1 tháng ngồi ngoài vì chấn thương chân. Trong khi, đội nhì bảng Real làm khách tại Granada vào Chủ nhật, còn đội thứ 3 Sevilla tiếp đón Alaves và đương kim vô địch Atletico (hiện xếp thứ 4) tiếp đón Osasuna vào thứ bảy.

Tin cùng chuyên mục