Hướng tới ASIAD 19-2022: Wushu tập huấn Trung Quốc, nhắm cơ hội tranh huy chương

Đội tuyển wushu Việt Nam sẽ tập huấn tại Trung Quốc trong một tháng và đây là thời điểm dành cho tất cả các gương mặt trọng điểm chuẩn bị chuyên môn hướng tới ASIAD 19-2022.
Tuyển thủ Dương Thúy Vi là một trong những gương mặt trọng điểm của đội wushu Việt Nam. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Tuyển thủ Dương Thúy Vi là một trong những gương mặt trọng điểm của đội wushu Việt Nam. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

“Chúng tôi cử 13 võ sĩ quan trọng của đội tuyển wushu Việt Nam gồm nội dung taolu (biểu diễn) và tán thủ (đối kháng) tập huấn ở Trung Quốc lần này. Đây là chương trình quan trọng về chuyên môn cho các tuyển thủ nhằm chuẩn bị ASIAD 19-2022”, phụ trách bộ môn wushu (Cục TDTT) – ông Vũ Văn Trung đã cho biết.

Nếu không có gì thay đổi, khoảng ngày 15-8, tất cả thành viên của đội tuyển wushu Việt Nam sẽ lên đường tập huấn. Điểm tập luyện sẽ tại thành phố Quảng Tây (Trung Quốc). Tới giữa tháng 9, các tuyển thủ sẽ trở về Việt Nam sau đó nhập Đoàn thể thao lên đường tới Hàng Châu (Trung Quốc) tranh tài ASIAD 19-2022.

Đặt câu hỏi rằng cơ hội tranh chấp huy chương của võ sĩ wushu Việt Nam tại ASIAD 19-2022 lần này như thế nào, ông Trung đưa phân tích “thực tế tất cả các đội tuyển wushu dự ASIAD năm nay đều thấy rằng võ sĩ chủ nhà Trung Quốc rất mạnh ở tất cả nội dung. Vì thế, trước mắt chúng ta nỗ lực tập luyện chuẩn bị chuyên môn. Đội tuyển wushu Việt Nam có những tuyển thủ trọng điểm sẽ được rèn luyện kĩ lưỡng nhất. Trên hết, yếu tố tâm lý cùng một chút may mắn sẽ quyết định kết quả thi đấu”. Năm năm trước tại ASIAD 18-2018 ở Indonesia, chúng ta giành được 2 HCB, 3 HCĐ tại các nội dung của Đại hội. Rõ ràng, việc đổi được màu huy chương từ những kết quả ấy thành tấm HCV là không dễ. Với đội tuyển wushu Việt Nam, chỉ tiêu đề ra tại ASIAD 19-2022 là phấn đấu có huy chương và đạt thành tích tốt nhất. Dựa trên những con người đang có, cùng thêm việc ASIAD 19-2022 thi đấu tại Trung Quốc – nơi sản sinh môn võ wushu – nên sự thận trọng của võ sĩ wushu Việt Nam là dễ hiểu.

Giải quốc tế gần nhất mà đội tuyển wushu Việt Nam thi đấu là SEA Games 32. Hẳn nhiên, về chuyên môn wushu, đấu trường SEA Games vẫn còn dưới một bậc so với ASIAD và tất cả các võ sĩ mạnh nhất ở các quốc gia tại châu Á đều góp mặt tại ASIAD.

Hiện tại, hai gương mặt có nhiều kinh nghiệm nhất của đội wushu Việt Nam là Dương Thúy Vi (taolu) và Bùi Trường Giang (tán thủ). Họ đã thi đấu và giành những tấm HCV quan trọng tại SEA Games 32 vào tháng 5 năm nay. Bây giờ, chắc chắn các gương mặt này tham dự chương trình tập huấn tại Trung Quốc để chuẩn bị cho hành trình chinh phục ASIAD 19-2022. Năm 2014, Dương Thúy Vi đã giành tấm HCV quý giá tại kì ASIAD tổ chức ở Hàn Quốc. Tại ASIAD năm 2018, Bùi Trường Giang lọt vào chung kết hạng 56kg nam nhưng thua đáng tiếc trước võ sĩ Trung Quốc Shen Guoshun và có HCB. Sự thiệt thòi lớn nhất cho các võ sĩ wushu nói riêng chính là năm nay ở châu Á, số giải quốc tế tổ chức không nhiều. Ngoài SEA Games 32 thì võ sĩ cũng chỉ được dự thêm ASIAD 19-2022 thế nên sự chuẩn bị chuyên môn vẫn rất cần cọ xát.

Theo ông Trung, chương trình tập huấn tại Trung Quốc với thời gian một tháng có thể chưa thật nhiều nhưng ban huấn luyện các tổ nội dung của đội tuyển wushu Việt Nam sẽ tận dụng cơ hội này để tích lũy tốt nhất chuyên môn cho tuyển thủ. Chúng ta chờ đợi điểm rơi phong độ của họ sẽ là ASIAD 19-2022 và nếu trong một sự may mắn bất ngờ, có thể võ sĩ wushu Việt Nam cũng tạo được tiếng vang ở kì Đại hội lần này.

Môn wushu của ASIAD 19-2022 tổ chức từ ngày 24 tới 28-9. Môn đấu này đưa vào tranh tài tổng cộng 15 bộ huy chương.

Tin cùng chuyên mục