Hojlund đắt hay rẻ, tại sao có thể so sánh chân sút người Đan Mạch với Erling Haaland?

Theo báo chí Anh, trong tổng số 72 triệu bảng mà Man.United đồng ý trả Atalanta cho Hojlund thì 64 triệu bảng là phí chuyển nhượng, còn lại 8 triệu là phụ phí, tùy thuộc vào màn thể hiện của chân sút người Đan Mạch trong màu áo chủ sân Old Trafford. Mức phí này đắt hơn những gì mà Arsenal chi ra chiêu mộ Nicolas Pepe từ Lille năm 2019 nhưng lại kém xa số tiền Pháo thủ mua Declan Rice từ West Ham vừa qua.
Hojlund đắt hay rẻ, tại sao có thể so sánh chân sút người Đan Mạch với Erling Haaland?

Xét về độ tuổi, Hojlund còn rất trẻ. Tiền đạo người Đan Mạch sinh năm 2003 và mới 20 tuổi. Nếu đi đúng lộ trình, chân sút này hoàn toàn có thể trở thành một tay săn bàn đẳng cấp giống Erling Haaland của Man.City trong tương lai gần. Phải chăng Man.United đã nhìn thấy những điểm mạnh, điểm yếu và khả năng phát triển của Hojlund. Không phải ngẫu nhiên mà Hojlund được ví như "Haaland đệ nhị" với mái tóc vàng, chiều cao 1m91, tốc độ tốt, cực kỳ khỏe và cái chân trái dũng mãnh.

Bóng đá Đan Mạch có bề dày lịch sử sản sinh ra những cầu thủ có năng khiếu kỹ thuật. Trải qua lứa trẻ của câu lạc bộ quê hương FC Copenhagen, Hojlund đã bứt phá ở mùa giải 2019-1920. Cầu thủ người Đan Mạch đã ghi 15 bàn chỉ sau 22 trận cho đội U19, giúp anh được gọi lên đội một. Khi sự phát triển của đội bóng có vẻ chậm lại, Hojlund đã không chờ đợi và thu dọn hành lý để đến SK Sturm Graz (Áo). Một số người có thể gọi đó là sự thiếu kiên nhẫn, nhưng Hojlund có niềm tin vào bản thân, điều cơ bản đối với tất cả những người có đẳng cấp thế giới. Niềm tin đó đã được đền đáp khi tiền đạo trẻ này đang là một hiện tượng tại Bundesliga của Áo khi ghi 12 bàn sau 21 trận. Một số đội bóng lớn của châu Âu chú ý và không mất nhiều thời gian, vào đầu mùa giải 2022-23, chỉ sau 7 tháng ở Sturm Graz, Hojlund gia nhập câu lạc bộ Atalanta với giá 17 triệu euro, gấp 10 lần số tiền mà Graz đã trả trước đó.

Trong suốt mùa giải đầu tiên ở một trong 5 giải lớn của châu Âu, Hojlund đã trở thành một “tài sản” của Atalanta, đội bóng giàu sức tấn công nhất của Serie A. Tuy vậy, những gì ấn tượng nhất của Hojlund chủ yếu tại vòng loại Euro 2024 trong màu áo tuyển quốc gia. Vậy Hojlund có gì đặc biệt?

Thường chơi ở vị trí tiền đạo hỗ trợ tại Atalanta, Hojlund rất giỏi trong việc lùi sâu để kéo các hậu vệ ra khỏi vị trí. Anh cũng có thể sử dụng tất cả chiều cao 1,91 mét của mình để cầm bóng và luân chuyển quyền kiểm soát bóng cho đội nhà. Theo WhoScored, một điểm mạnh khác của anh ấy là khả năng rê bóng. Không giống như hầu hết các cầu thủ to cao, Hojlund sở hữu tốc độ và sự nhanh nhẹn tuyệt vời. Đây chính là điểm khác biệt lớn nhất so với Haaland, người chủ yếu là tận dụng cơ hội trong vùng cấm địa.

Hojlund là mẫu tiền đạo toàn diện, luôn sẵn sàng thực hiện các pha di chuyển xuyên thấu hàng thủ đối phương để tạo ra khoảng trống cho đội nhà. Những phẩm chất này phù hợp với yêu cầu về bóng đá của Erik ten Hag. "Kỹ năng của Rasmus, với tất cả tốc độ, sức mạnh và phẩm chất trước khung thành, cũng như tư duy và tính cách, biến cậu ấy trở thành mẫu tiền đạo hoàn hảo", giám đốc thể thao Andreas Schicker của Sturm Graz, người phát hiện ra Hojlund, khen ngợi.

Hojlund sở hữu một cái chân trái có khả năng dứt điểm rất đáng gờm, thường được anh sử dụng khi tấn công vào hành lang trong phía cánh trái và các khoảng không gian gần cột gần. Có thể nói, cách thi đấu của Hojlund rất giống với Edison Cavani thời trai trẻ, dù khuynh hướng hoạt động của anh gần với vạch giữa sân hơn.

Hạn chế dễ nhận thấy nhất của Hojlund là anh mới chỉ nổi ở Atalanta đúng một mùa giải. Thực ra, tiền đạo này chỉ ghi 9 bàn sau 32 trận. Tính trên mọi đấu trường, anh bỏ túi 16 bàn sau 43 lần ra sân. Chưa kể anh không phải là cầu thủ giỏi tham gia phòng ngự ở tuyến trên. Có rất ít số liệu khả quan về việc Hojlund tranh cướp bóng hay đánh chặn giúp các đồng đội. Tuy nhiên, đây vẫn là một cầu thủ trẻ và chủ yếu chơi ở các CLB đá tấn công.

Một điểm rủi ro khác ở Hojlund là khả năng thích nghi. Premier League khác xa với Serie A. Man.United thì càng khác Atalanta bởi áp lực thành công của CLB lớn còn hơn cả cá nhân Hojlund. Sự kiên nhẫn tại xứ sở sương mù luôn ở mức giới hạn, thế nên nhiều người cho rằng số tiền mà Hojlung được mua chủ yếu đến từ nhu cầu tiền đạo của Man.United cùng với các kế hoạch riêng của HLV Ten Hag. Chỉ còn nửa tháng nữa, Quỷ đỏ sẽ đá trận mở màn Premier League trong khi các mối quan tâm lớn như Kane hay Osimen đều không thể đàm phán một sớm một chiều. Ở thời điểm này, Man.United không phải là người có quyền mặc cả trên bàn đàm phán, trong khi Ten Hag thì lại cần ngay và luôn một chân sút theo ý mình.

Tin cùng chuyên mục