Học trò thầy Park hóa ‘người hùng’, U21 Nam Định thắng ngược Đồng Tháp

Tiền đạo Mai Xuân Quyết đóng góp một pha lập công trong chiến thắng ngược 3-1 của đội bóng trẻ thành Nam trước U21 Đồng Tháp ở trận ra quân VCK U21 Quốc gia 2020 trên sân Nha Trang vào chiều 10-12.

Đồng Tháp để thua ngược 1-2 trước Nam Định ở trận ra quân. Ảnh: HỮU THÀNH
Đồng Tháp để thua ngược 1-2 trước Nam Định ở trận ra quân. Ảnh: HỮU THÀNH

Đối thủ của U21 Nam Định là ứng viên sáng giá cho một trong 2 tấm vé đi tiếp tại bảng A. Học trò của HLV Bùi Văn Đông là tập thể đầy đoàn kết và từng lên ngôi ở các giải đấu U15, U17 và U19 Quốc gia. Dù trong đội hình vừa đón chào sự trở lại của một số cầu thủ hết án cấm thi đấu 6 tháng từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) thế nhưng, sự mạch lạc trong đội hình vẫn được U21 Đồng Tháp duy trì. 

Bằng chứng, đội bóng xứ sen Hồng nhập cuộc tốt hơn và sớm cụ thể hóa các cơ hội bằng bàn thắng mở điểm ở phút 12 nhờ pha lập công của Hữu Nghĩa. Thế nhưng sau khi dẫn trước, U21 Đồng Tháp bất ngờ bị đánh mất thế trận vào tay đối thủ. U21 Nam Định xốc lại tinh thần và tạo ra sức ép khủng khiếp, đặc biệt vào đầu hiệp 2.

Nỗ lực của đội bóng trẻ thành Nam được đền đáp ở phút 78. Từ quả đá phạt góc bên cánh trái, Thế Hiếu đã bật cao đánh đầu để đưa trận đấu về vạch xuất phát. U21 Nam Định tiếp tục duy trì thế trận dồn ép đối thủ và có bàn thắng thứ hai sau đó 10 phút.

Đón đường tạt bổng của đồng đội bên cánh phải, Xuân Quyết băng vào đánh đầu trong tư thế trống trải để nâng tỉ số lên 2-1. Bàn thắng giúp Xuân Quyết giải tỏa áp lực căng cứng khi nhận trọng trách làm “đầu tàu” của U21 Nam Định tại Giải đấu. Trước đó ở phút 32, Xuân Quyết còn một lần đưa bóng dội trúng xà ngang của U21 Đồng Tháp.

Học trò thầy Park hóa ‘người hùng’, U21 Nam Định thắng ngược Đồng Tháp ảnh 1 Trợ lý thầy Park, ông Kim Han-yoon cùng HLV Vũ Hồng Việt quan sát các trận đấu của ngày khai mạc
Bàn thua ngược 1-2 buộc U21 Đồng Tháp đẩy cao đội hình và điều này khiến họ nhận đòn “hồi mã thương với bàn thua thứ 3 ở phút 90+2. Ngọc Sơn là cầu thủ lập công, ấn định chiến thắng 3-1 cho U21 Nam Định. Không chỉ chiến thắng, đội trưởng Mai Xuân Quyết còn được hội đồng bầu chọn cho danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu.

Cũng giành được 3 điểm như đội bóng trẻ thành Nam còn có Công An Nhân Dân. Ở trận đấu khai mạc diễn ra sau đó, đoàn quân của HLV Phạm Quang Thành vượt qua chủ nhà U21 Khánh Hòa 1-0 bằng pha lập công của Chính Dũng. Trận thắng này chỉ có thể giúp Công An Nhân đứng thứ hai vì thua chỉ số phụ so với đội đầu bảng U21 Nam Định.

Cũng trong chiều 10-12, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã phối hợp với Sở Văn hóa - Thể thao - Du lịch tỉnh Khánh Hòa và Công ty CP Tập đoàn Truyền thông Thanh Niên tổ chức lễ khai mạc VCK U21 Quốc gia 2020. Tân Phó Chủ tịch phụ trách tài chính Lê Văn Thành đại diện VFF tham dự buổi lễ.

Tin cùng chuyên mục