Hoàng Thị Mỹ Tâm giành HCV trong khi Nguyễn Thị Ngoan có ngôi á quân giải Đông Nam Á

Đội karate Việt Nam đã bước vào tranh tài các nội dung dành cho hệ đội tuyển tại giải karate vô địch Đông Nam Á 2023 và chúng ta có những kết quả huy chương tiếp theo.
Võ sĩ Hoàng Thị Mỹ Tâm đã giành HCV tại giải Đông Nam Á 2023. Ảnh: K.JOURNAL
Võ sĩ Hoàng Thị Mỹ Tâm đã giành HCV tại giải Đông Nam Á 2023. Ảnh: K.JOURNAL

Thông tin từ ban huấn luyện đội karate Việt Nam từ địa điểm thi đấu tại Philippines của giải gởi về cho biết, đội karate Việt Nam giành thêm 4 tấm HCV ở ngày thi đấu tiếp theo, sau ngày tranh tài đầu tiên.

Ở ngày tranh tài dành cho các nội dung cá nhân của hệ đội tuyển, chúng ta có Hoàng Thị Mỹ Tâm lọt vào chung kết kumite hạng 55kg nữ và thắng Montalvo Maryanne Jenelle (Philippines) để giành ngôi vô địch. Mỹ Tâm đang là tuyển thủ quốc gia và trước đó tại ngày đầu tiên của giải này, cô được tham dự cùng hạng cân dành cho nhóm tuổi U21 và có được HCV.

Trong khi đó, chúng ta lại có 2 kết quả đáng tiếc là trường hợp của Nguyễn Thị Ngoan và Nguyễn Thị Phương. Nguyễn Thị Ngoan đã lọt vào chung kết kumite hạng 61kg nhưng cô đã thua võ sĩ Nor Azli Siti Nur Azwani (Malaysia) nên nhận HCB còn Nguyễn Thị Phương vào tới bán kết kata cá nhân nữ nhưng không giành được quyền vào chung kết vì vậy nhận tấm HCĐ.

Đội biểu diễn kata đồng đội nam Việt Nam đã giành HCV tại giải. Ảnh: K.JOURNAL

Đội biểu diễn kata đồng đội nam Việt Nam đã giành HCV tại giải. Ảnh: K.JOURNAL

Ngoài tấm HCV của Mỹ Tâm, đội karate Việt Nam có các tấm HCV khác tại ngày tranh tài của Trần Lê Tấn Đạt (trên 84kg nam), đồng đội kata nam, đồng đội kata nữ.

Tính tổng sắp chung, sau hai ngày thi đấu, hiện karate Việt Nam có 21 HCV, 19 HCB, 22 HCĐ tạm xếp vị trí thứ nhất. Các đội karate Thái Lan, Indonesia, Philippines và Malaysia đang ở vị trí tiếp theo. Giải còn thi đấu ngày cuối 19-3 sau đó sẽ bế mạc.

Tin cùng chuyên mục