HLV, VĐV thể thao Hà Nội vẫn chờ thưởng

Mặc dù đã có quyết định về việc trao thưởng dành cho các các nhân đạt kết quả thành tích tại Đại hội thể thao toàn quốc lần 9-2022 nhưng tới lúc này, chưa HLV, VĐV nào của thể thao Hà Nội được nhận thưởng...
Đại hội thể thao toàn quốc lần 9-2022 đã kết thúc gần 3 tháng nhưng thể thao Hà Nội vẫn chưa có thưởng. Ảnh: NGHĨA HIẾU
Đại hội thể thao toàn quốc lần 9-2022 đã kết thúc gần 3 tháng nhưng thể thao Hà Nội vẫn chưa có thưởng. Ảnh: NGHĨA HIẾU

Qua tìm hiểu, vào lúc này, các HLV, VĐV thể thao Hà Nội vẫn chưa được nhận tiền thưởng theo đúng quy định dành cho các kết quả thành tích mà họ đã đạt được tại Đại hội thể thao toàn quốc lần 9-2022. Đại hội đã kết thúc vào ngày 21-12 năm ngoái nhưng bây giờ, thời gian đã là gần nửa tháng 3-2023 nhưng thưởng là chưa thấy.

Ở ngày 15-2-2023, UBND thành phố Hà Nội đã có Quyết định về việc thưởng đối với HLV, VĐV thể thao đạt thành tích cao tại Đại hội thể thao toàn quốc lần 9-2022. Theo đó, Quyết định cho biết sẽ thưởng cho 497 HLV cùng 1012 lượt VĐV đạt kết quả thành tích cao ở kỳ Đại hội thể thao toàn quốc lần 9-2022. Tổng tiền thưởng là 25 tỉ 67 triệu 500 nghìn đồng. Trong Quyết định cũng ghi rõ “Quyết định có hiệu lực từ ngày ký...”.

Theo Nghị quyết về quy định một số chính sách, nội dung, mức chi thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội số 22/2016/NQ-HĐND do Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội ban hành ngày 8-12-2016 đã ghi rõ các mức thưởng theo quy định dành cho HLV, VĐV thể thao Hà Nội dành cho môn cá nhân, môn tập thể và môn đồng đội khi tham dự và đạt thành tích ở giải quốc tế, trong nước. Đối với Đại hội thể thao toàn quốc, VĐV cá nhân sẽ được thưởng 30 triệu đồng cho mỗi tấm HCV, 15 triệu đồng với mỗi tấm HCB và 10 triệu đồng với mỗi tấm HCĐ và mỗi kỷ lục được thêm 10 triệu đồng. Trong số này, HLV của môn cá nhân được hưởng 50 % số thưởng với vận động viên đạt thưởng tương ứng... Môn tập thể sẽ được thưởng chung bằng số VĐV, HLV được thưởng nhân mức thưởng tương ứng cho môn cá nhân. Môn thể thao đồng đội được mức thưởng chung bằng số lượng VĐV, HLV được thưởng nhân với 50% mức thưởng tương ứng cho môn cá nhân.

Mặc dù đã có Quyết định (ký ngày 15-2-2023) về việc khen thưởng trên nhưng thực tế vào lúc này, HLV, VĐV thể thao Hà Nội vẫn chưa được nhận thưởng (!).

Kỳ Đại hội thể thao toàn quốc lần 9-2022, đoàn thể thao Hà Nội xếp nhất với 475 huy chương các loại, trong đó có: 175 HCV, 143 HCB, 157 HCĐ.

Sau khi kết thúc Đại hội thể thao toàn quốc lần 9-2022, nhiều đơn vị trong cả nước đã thực hiện chương trình tổng kết trao thưởng cho HLV, VĐV của mình đã giành được thành tích cao. Riêng đơn vị xếp đầu là Hà Nội vẫn chưa có thưởng cho HLV, VĐV (tính tới ngày 11-3-2023).

Tin cùng chuyên mục