HLV tuyển Nga Stanislav Cherchesov bị sa thải

Liên đoàn bóng đá Nga (RFS) hôm thứ Năm thông báo quyết định sa thải HLV Stanislav Cherchesov sau khi đội tuyển xứ bạch dương không đạt chỉ tiêu đề ra, chỉ xếp cuối bảng B tại vòng chung kết Euro 2020. 
Người hùng World Cup 2018, Stanislav Cherchesov
Người hùng World Cup 2018, Stanislav Cherchesov

Trong quá trình chuẩn bị cho giải đấu, các quan chức thể thao Nga đã đặt chỉ tiêu lọt vào vòng knock-out, dựa trên thành công của Gấu Nga tại World Cup 2018, nơi họ làm nức lòng người hâm mộ với chiến tích lần đầu tiên lọt vào tứ kết.

Nhưng Nga đã mang đến Euro 2020 màn trình diễn tẻ nhạt khi để thua đậm 2 trận trước Bỉ (0-3) và Đan Mạch (1-4) khiến chiến thắng sít sao 1-0 trước Phần Lan không đủ để giúp họ thoát vị trí cuối bảng dù chủ yếu chơi trên sân nhà. Kết quả tệ hại đó đã làm dấy lên những lời chỉ trích từ người hâm mộ cũng như các chuyên gia.

Áp lực của dư luận khiến các quan chức thể thao phải hành động và RFS cho biết họ sẽ đánh giá thành tích của đội, thực hiện những thay đổi thích hợp đối với ban huấn luyện nếu cần.

Alexander Dyukov, Chủ tịch RFS, cho biết trong một tuyên bố rằ Liên đoàn đã quyết định chấm dứt hợp đồng với Cherchesov, người đã dẫn dắt tuyển Nga từ tháng 8-2016.

“Liên đoàn bóng đá Nga sẽ bắt đầu tìm kiếm các ứng viên cho chức vụ HLV trưởng để chuẩn bị cho đội tuyển tham dự vòng loại World Cup 2022”, Dyukov cho biết. Tuy nhiên, RFS không cho biết ai có thể là ứng viên cho chiếc ghế nóng này.

Sau trận thua 4-1 của Nga trước Đan Mạch trong trận đấu cuối cùng vòng bảng, Cherchesov cho rằng các cầu thủ của ông thiếu kinh nghiệm thi đấu ở các giải lớn và đã phạm quá nhiều sai lầm trong phòng ngự.

Từng là thủ môn của đội tuyển quốc gia, người đàn ông 57 tuổi giàu kinh nghiệm này được ca ngợi như một anh hùng dân tộc tại World Cup 2018 vì đã dẫn dắt Nga đạt được thành tích tốt nhất mọi thời đại.

Tin cùng chuyên mục