HLV Troussier: "10-15 cầu thủ U23 Việt Nam đủ sức đá cho đội tuyển quốc gia"

Theo HLV Philippe Troussier, có 10-15 tuyển thủ U23 Việt Nam sau khi đoạt vé dự vòng chung kết Giải U23 châu Á 2024 đủ sức cạnh tranh với các đàn anh ở đội tuyển quốc gia Việt Nam.
HLV Troussier hạnh phúc khi U23 Việt Nam sớm giành vé dự vòng chung kết Giải U23 châu Á 2024. ẢNH: MINH HOÀNG
HLV Troussier hạnh phúc khi U23 Việt Nam sớm giành vé dự vòng chung kết Giải U23 châu Á 2024. ẢNH: MINH HOÀNG

Tối 9-9 trên sân Việt Trì (Phú Thọ), bàn thắng duy nhất của Bùi Vĩ Hào ở phút 84 ghi vào lưới U23 Yemen đã giúp U23 Việt Nam giành chiến thắng 1-0, qua đó sớm đoạt tấm vé tham dự vòng chung kết Giải U23 châu Á 2024 với tư cách đứng đầu vòng loại bảng C. Mở đầu buổi họp báo sau trận đấu, HLV Troussier hài lòng về 2 chiến thắng của U23 Việt Nam trước U23 Đảo Guam và U23 Yemen, cùng việc giữ sạch lưới, để hoàn thành mục tiêu đề ra.

Ông Troussier phát biểu: “Trên cương vị HLV, tôi vẫn có những yêu cầu học trò của mình phải tiếp tục cải thiện hơn nữa để hướng đến mục tiêu trong tương lai. Tôi tự hào về tinh thần và quyết tâm của các cầu thủ. Hôm nay, U23 Yemen chọn phòng ngự số đông ở phần sân nhà, hướng đến các đường phản công để tiếp cận cầu môn của U23 Việt Nam. Khi đối thủ lùi sâu thì không dễ dàng cho chúng ta trong tấn công. Khác biệt nằm ở tình huống cố định, và toàn đội đã ghi được bàn thắng quyết định. Nhưng điều tôi tự hào xuyên suốt trận đấu là các cầu thủ đã tuân thủ chặt đấu pháp và kỷ luật tốt. Mọi người đã kiên trì chờ đợi đến khi tung đòn kết liễu”.

Theo ông Troussier, ở hiệp 1, các cầu thủ có phần hơi căng cứng vì trận đấu này ảnh hưởng đến tấm vé dự vòng chung kết Giải U23 châu Á 2024. Điều này dẫn đến một số đường chuyền lỗi, không thể tạo ra được áp lực liên tục lên đối thủ.

U23 Việt Nam gặp nhiều khó khăn trước U23 Yemen. ẢNH: MINH HOÀNG.

U23 Việt Nam gặp nhiều khó khăn trước U23 Yemen. ẢNH: MINH HOÀNG.

Nhà cầm quân người Pháp tiếp lời: “Sang hiệp 2, tôi có sự điều chỉnh về con người lẫn chiến thuật, đặc biệt tung Hồ Văn Cường là bài tẩy, bên cạnh sự xuất hiện của Lương Duy Cương củng cố và mang đến sự chắc chắn hơn ở hệ thống phòng ngự, từ đó tạo ra tự tin trong các đợt lên bóng cho U23 Việt Nam. Tôi giải thích các cầu thủ ở U23 Việt Nam có người đá chính, và có người kết thúc trận đấu. Sang hiệp 2, tôi đưa Khuất Văn Khang, Nguyễn Đình Bắc và Bùi Vĩ Hào vào sân. Trường hợp của Vĩ Hào chính là người kết thúc trận đấu. Việc giành vé dự vòng chung kết sẽ giúp toàn đội củng cố và hoàn thiện hơn trong tương lai”.

Sớm hoàn thành mục tiêu đề ra, nên trận đấu giữa U23 Việt Nam gặp U23 Singapore ở lượt trận cuối diễn ra vào tối 12-9 chỉ còn mang tính chất thủ tục. Theo ông Troussier, ban huấn luyện sẽ trao cơ hội ra sân cho các cầu thủ ít hoặc chưa được thi đấu ở 2 trận đấu trước đó. “Nếu muốn hướng đến mục tiêu dài hơn thì U23 Việt Nam không thể dựa vào 11 cầu thủ đá chính hôm nay, hay 23 cầu thủ đăng ký tham dự vòng loại lần này. Trong nhóm U23 của bóng đá Việt Nam vẫn còn nhiều cầu thủ có thể cạnh tranh được với các cầu thủ hiện tại. Tôi sẽ tạo cơ hội cho các cầu thủ được thể hiện”, chiến lược gia người Pháp thổ lộ.

Nhà cầm quân này nhấn mạnh: “Tôi bắt đầu quá trình làm việc với U23 Việt Nam từ tháng 3, đến FIFA Days tháng 6 thì tích hợp giữa U23 Việt Nam cùng đội tuyển quốc gia. Tháng 10, chúng tôi có 3 trận giao hữu ở FIFA Days. Tôi nghĩ khoảng 10-15 cầu thủ U23 Việt Nam hoàn toàn đủ sức cạnh tranh ở đội tuyển quốc gia vào giai đoạn này. Đây là những gì tôi quan sát, đánh giá được năng lực các cầu thủ trên sân tập lẫn thi đấu. Dĩ nhiên, toàn đội cần hoàn thiện, làm việc hơn nữa để tìm ra đội hình tốt nhất cho 2 trận đầu tiên thuộc vòng loại World Cup 2026”.

Bùi Vĩ Hào ăn mừng bàn thắng vào lưới U23 Yemen. ẢNH: MINH HOÀNG

Bùi Vĩ Hào ăn mừng bàn thắng vào lưới U23 Yemen. ẢNH: MINH HOÀNG

Tham dự buổi họp báo của HLV Troussier còn có tiền đạo Bùi Vĩ Hào, cầu thủ được bầu chọn Xuất sắc nhất trận đấu. Chân sút thuộc biên chế B.Bình Dương chia sẻ: “Khi ghi bàn thắng thắng quyết định vào những phút cuối cùng mang đến cảm xúc vỡ òa và rất mừng. Toàn đội đã chơi trận đấu kiên cường, với 200% sức lực để giành chiến thắng tặng người hâm mộ”.

Mở đầu buổi họp báo sau trận đấu, HLV Miroslav Soukup của U23 Yemen gửi lời chúc mừng đến chiến thắng của U23 Việt Nam. Ông nói: “Chúng tôi biết U23 Việt Nam là đội bóng mạnh, song chúng tôi cũng có chiến thuật, tính toán cho trận đấu này. Các học trò của tôi đã giữ được đội hình, ý đồ suốt 90 phút thi đấu. Toàn đội tạo ra vài cơ hội, nhưng may mắn không đồng hành. Cầu thủ U23 Việt Nam có chất lượng tốt hơn, và xứng đáng có tấm vé dự vòng chung kết. Mục tiêu tập trung cho trận đấu cuối cùng với U23 Đảo Guam”.

Tin cùng chuyên mục