HLV Tây Ban Nha thừa nhận đội hình EURO 2024 vẫn 'chưa ổn' sau trận hòa Brazil

HLV Tây Ban Nha Luis de la Fuente vẫn đang cân nhắc về một số cuộc gọi quan trọng của đội tuyển tham dự Euro 2024.

HLV Tây Ban Nha Luis de la Fuente đang bối rối vì La Roja có quá nhiều tài năng
HLV Tây Ban Nha Luis de la Fuente đang bối rối vì La Roja có quá nhiều tài năng

Sau khi gây bão trong vòng loại EURO 2024 để giành vé vào tháng 11, La Roja đã phải chịu đựng nhiều nhọc nhằn ở đầu năm 2024. Thất bại trước Colombia sau đó là trận hòa muộn 3-3 trên sân nhà Madrid trước Brazil khiến Tây Ban Nha khởi đầu năm 2024 mà không thắng trận nào.

De la Fuente đã thực hiện 10 sự thay đổi trong đội hình xuất phát giữa hai trận đấu và ông vẫn đang đánh giá các lựa chọn của mình trước trận đấu lớn ở Đức vào tháng 6.

Phần lớn đội hình xuất phát của De la Fuente đã được xác định với ngôi sao Pedri của Barcelona sẽ trở lại hàng tiền vệ hướng đến đấu trường trên đất Đức.

Đồng đội của Pedri ở Barcelona, Lamine Yamal, đã buộc phải tiến lên phía trước theo yêu cầu chiến thuật của De la Fuente nhưng những vị trí khác vẫn chưa được giải quyết ở giai đoạn này.

“Chúng tôi đã rút ra những kết luận tích cực từ trận đấu với Brazil. Chúng tôi đã kết thúc một cách mạnh mẽ và cảm thấy mình có thể tiến xa với tư cách là một đội”. De la Fuente nói trên tờ Marca.

“Lamine Yamal đã có màn trình diễn xuất sắc nhưng chúng tôi phải thận trọng. Anh ấy làm những gì chúng tôi yêu cầu cho đội”.

Nhưng chính màn trình diễn của Lamine Yamal - ngôi sao mà PSG muốn mua với giá 200 triệu euro - lại làm vị HLV 62 tuổi bối rối. Liệu ông có thể đặt Pedri ngoài cuộc hay sẽ chuyển Yamal sang một vị trí nào khác. La Roja đang chơi ổn với hàng tiền vệ 3 người (Dani Olmo, Rodri, Fabian Ruiz) trong lúc Lamine Yamal và Nico Williams đá ở 2 cánh, hỗ trợ cho mũi nhọn Alvaro Morata. Có thêm Pedri, De la Fuente có thể chuyển sang chơi một sơ đồ khác, biến hóa hơn để tránh bị bắt bài.

“Chúng tôi có những cầu thủ đẳng cấp thế giới khiến đội bóng này trở nên thú vị và tạo ra nhiều kỳ vọng.

“Những buổi biểu diễn này khiến công việc của tôi trở nên rất khó khăn vì có rất nhiều thứ để lựa chọn và điều đó rất tốt”.

Tây Ban Nha chỉ còn một trận giao hữu trước khi Euro 2024 khai mạc vào ngày 14-6 khi họ tiếp Andorra một tuần trước đó.

Tin cùng chuyên mục