HLV Phan Thanh Hùng hòa trận thứ 2 liên tiếp cùng Đà Nẵng

Sau 14 năm trở lại dẫn dắt Đà Nẵng thi đấu sân nhà, HLV Phan Thanh Hùng vẫn chưa nở được nụ cười chiến thắng khi bị CLB TPHCM cầm hòa 0-0 ở vòng 2 V-League 2022 vào chiều 2-3.

Đà Nẵng bị CLB TPHCM cầm hòa trên sân Hòa Xuân. Ảnh: TỊNH ĐẾ
Đà Nẵng bị CLB TPHCM cầm hòa trên sân Hòa Xuân. Ảnh: TỊNH ĐẾ

V-League 2022 chỉ có 13 đội nên theo lịch CLB TPHCM được nghỉ vòng 1. Vì thế, chuyến làm khách ở Đà Nẵng cũng là trận ra quân của thầy trò HLV Trần Minh Chiến ở mùa giải mới. Dù vậy, chiến lược gia gốc Huế lại không có đội hình mạnh nhất vì chấn thương và ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Thậm chí bóng lăn được 7 phút, chấn thương nặng khiến Tuấn Tài được thay ra bằng Hoàng Vũ Samson. Tuy nhiên, chân sút nhập tịch này không thể hiện được nhiều và gần như mất hút trên sân. Trong khi người đồng đội trên hàng công Mauricio chơi đầy năng nổ, nhưng không mang đến hiệu quả.

Rút kinh nghiệm sau trận hòa 2-2 trước Sài Gòn FC ở vòng 1, HLV Phan Thanh Hùng đã chỉnh đốn lại hàng thủ. Cặp trung vệ của Đà Nẵng gồm Liễu Quang Vinh - Lâm Anh Quang (cuối hiệp 1 thay bằng Memovic) đã có ngày thi đấu tập trung để khóa chặt các “mũi” tấn công bên phía đội khách. Tình huống nguy hiểm nhất mà CLB TPHCM tạo được ở phút 50 sau cú vung chân từ xa của Văn Kiên khiến thủ môn Tuấn Mạnh vất vả cản phá.  

HLV Phan Thanh Hùng hòa trận thứ 2 liên tiếp cùng Đà Nẵng ảnh 1 Ngô Hoàng Thịnh chơi tốt trong ngày trở lại V-League
Trái ngược Tuấn Mạnh là sự bận rộn của Thanh Thắng bên phía cầu môn đối diện. Đà Nẵng sở hữu cơ hội nguy hiểm đầu tiên ở phút 14 từ cú đánh đầu của Osaguona đưa bóng đi chệch khung gỗ. Cũng chính ngoại binh này ở phút 32 có liên tiếp 2 pha dứt điểm vào góc cao buộc Thanh Thắng phải bay người hết cỡ để cứu thua. Các cơ hội khách cũng tìm đến Văn Long, Anh Tuấn... nhưng các học trò của HLV Phan Thanh Hùng đã tận dụng được.

Đây là trận cầu tôn vinh hàng thủ của đôi bên khi chơi đầy kỷ luật và chắc chắn. Thậm chí nhiều thời điểm ở hiệp 2, tốc độ của trận đấu diễn ra chậm. Tỷ số hòa 0-0 được giữ đến khi trọng tài chính thổi tiếng còi mãn cuộc. Một điểm chia tay Đà Nẵng là kết quả chấp nhận được với thầy trò HLV Trần Minh Chiến khi đây mới trận đầu tiên của họ. Ngược lại, Đà Nẵng có trận hòa thứ 2 liên tiếp dưới triều đại của HLV Phan Thanh Hùng.

Tin cùng chuyên mục