HLV Phan Thanh Hùng: ‘Các tuyển thủ U23 chơi V-League được rồi!’

Chiến lược gia lão làng Phan Thanh Hùng đánh giá cao đồng nghiệp Gong Oh-kyun và ấn tượng với màn trình diễn của các tuyển thủ U23 Việt Nam tại Giải U23 châu Á 2022.
Hai Long, Dụng Quang Nho, Nhâm Mạnh Dũng là những tuyển thủ U23 Việt Nam được trao cơ hội thi đấu ở V-Leaue. ẢNH: ANH TRẦN
Hai Long, Dụng Quang Nho, Nhâm Mạnh Dũng là những tuyển thủ U23 Việt Nam được trao cơ hội thi đấu ở V-Leaue. ẢNH: ANH TRẦN

Không thể tạo được bất ngờ trước U23 Saudi Arabia khi nhận thất bại 0-2 chung cuộc vào rạng sáng 13-6 (giờ Việt Nam), nhưng màn trình diễn của U23 Việt Nam ở trận tứ kết nói riêng và tổng thể Giải U23 châu Á 2022 đã để lại nhiều ấn tượng với giới mộ điệu.

Trong cuộc trao đổi với SGGPO, HLV Phan Thanh Hùng chỉ ra nhiều nét tích cực của U23 Việt Nam dưới thời thầy mới Gong Oh-kyun. “Phẩm chất kỹ thuật, tinh thần thi đấu, khả năng hoạt động rộng trên sân, tuân thủ chặt chẽ chiến thuật và đấu phát đề ra... quá nhiều điểm tích cực với lứa cầu thủ U23 Việt Nam hiện tại. Ban huấn luyện đã làm tốt cách xây dựng tấn công khi có nhiều thời điểm toàn đội đá ngang ngửa với đối thủ. Các cầu thủ tự tin cầm và phối hợp lên bóng, mạch triển khai tấn công không kém thế hệ đàn anh trước đó, nhìn có sức sống và đầy hy vọng. Đó chính là nét mới cảm nhận được từ Giải đấu này”, ông Hùng cho biết.

Nhà cầm quân thuộc biên chế CLB Đà Nẵng nói về cách vận hành sơ đồ 2 trung vệ thay vì 3 như trước đây của U23 Việt Nam: “Mỗi HLV có triết lý, chiến thuật khác nhau. Điều quan trọng hiệu quả mang đến thế nào? Tôi nghĩ chiến thuật của HLV mới đã phát huy được lối đá bóng ngắn của cầu thủ Việt Nam. Chiến thuật hiện nay thích hợp trong việc kiểm soát bóng. Toàn đội cũng chơi ngang ngửa đối thủ, chứ không phải bị động chờ cơ hội phản công. Với một HLV chỉ có vài ngày chuẩn bị, dẫn dắt những cầu thủ mới toanh, nhiều trong số này lần đầu đá Giải U23 châu Á mà thi đấu như vậy là quá tốt”.

Không bất ngờ với thành tích vượt qua vòng bảng của U23 Việt Nam, ông Hùng nhấn mạnh đến 2 chữ “xứng đáng” khi các học trò của HLV Gong thi đấu không hề kém cạnh U23 Hàn Quốc, khiến U23 Thái Lan chật vật cầm hòa trong tình cảnh không có đội hình tối ưu và áp đặt được thế trận khi bắt buộc đánh bại U23 Malaysia.

HLV Phan Thanh Hùng: ‘Các tuyển thủ U23 chơi V-League được rồi!’ ảnh 1 Nhâm Mạnh Dũng là điểm sáng trên hàng công của U23 Việt Nam. ẢNH: NGHĨA HƯNG
“U23 Việt Nam đã thi đấu rất tốt trước U23 Saudi Arabia. Tiếc rằng bàn thua thứ 2 dẫn đến thất thế trận đấu. Phải thừa nhận đối thủ hơn mình, chứng minh được khả năng. Nhưng dù sao cũng nên nhìn mặt tích cực. Còn chuyện rút kinh nghiệm thì để ban huấn luyện U23 Việt Nam làm. Qua những trận đấu chất lượng ở sân chơi châu Á sẽ mang đến những bài học cho các cầu thủ. Nhưng tôi ấn tượng cách chơi của toàn đội ở Giải đấu này”, nhà cầm quân nói về trận tứ kết của đội nhà.

Khép lại hành trình đáng nhớ ở Giải U23 châu Á 2022, các tuyển thủ U23 sẽ trở về CLB chủ quản để tiếp tục tham dự những sân chơi quốc nội. Dù thi đấu tốt ở cả SEA Games 31 lẫn giải châu lục, nhưng số cầu thủ được thi đấu ở V-League không nhiều, thậm chí chỉ đếm “trên đầu ngón tay” nếu đăng ký vào đội hình xuất phát. Không khó để thấy Bùi Hoàng Việt Anh, Nguyễn Thanh Bình, Nhâm Mạnh Dũng, Nguyễn Thanh Nhân, Dụng Quang Nho... những cầu thủ được trao cơ hội ra sân ở V-League chính là điểm sáng của U23 Việt Nam, bên cạnh Lê Minh Bình, Lê Văn Đô và Phan Tuấn Tài đã cọ xát ở môi trường hạng Nhất vài năm qua.   

“Trở về CLB chủ quản với kinh nghiệm được tích lũy ở Giải U23 châu Á 2022, các cầu thủ còn tiến bộ hơn nữa nếu được thi đấu nhiều. Tuy nhiên, cái này còn tùy thuộc vào HLV sử dụng cầu thủ thế nào để phù hợp với chiến thuật mà mình xây dựng. Nhưng nếu đá như giải đấu châu Á thì rõ ràng các tuyển thủ U23 có khả năng chơi V-League được rồi! Có một số cầu thủ mới bước sang 20-21 tuổi thì tin rằng, khi trở lại Giải U23 châu Á sau đây 2 năm sẽ thi đấu tốt hơn”, ông Hùng nhấn mạnh.

Tin cùng chuyên mục