HLV Park Hang-seo nói gì trước việc Malaysia dọa… bỏ giải?

Một nguồn tin từ truyền thông Malaysia cho rằng LĐBĐ Malaysia (FAM) bày tỏ sự bức xúc khi AFF không cho đội tuyển bóng đá nước này bổ sung cầu thủ khi đến nay họ chỉ còn 20 cầu thủ. Thậm chí, nguồn tin cho cho rằng FAM sẽ cân nhắc rút lui khỏi AFF Cup 2020 nếu như không được sự chấp thuận.

HLV Park Hang-seo cho rằng điều lệ giải đã được đưa ra từ đầu, các đội cứ thế chấp hành
HLV Park Hang-seo cho rằng điều lệ giải đã được đưa ra từ đầu, các đội cứ thế chấp hành

Câu hỏi liên quan vấn đề này đã được nêu trong buổi họp báo vào sáng 11-12, HLV Park Hang-seo đã thẳng thắn chia sẻ quan điểm: “Ngay từ đầu, ban tổ chức giải đã có quy định, công văn rõ ràng rằng cầu thủ bị covid xử lý như thế nào, và quy định cũng cho phép mỗi đội mang đi 30 cầu thủ. Việc một đội giữa chừng xin bổ sung, thay thế cầu thủ cũng không hợp lý. Trước khi sang Singapore, đội nào cũng được phổ biến và nắm tình hình, để chuẩn bị chu đáo”.

Ông Park nhấn mạnh: “Đội tuyển Việt Nam có xin bổ sung Hùng Dũng trước khi lên đường mà còn không được chấp thuận. Thế nên, tôi nghĩ việc đòi thay cầu thủ lúc này, khi giải đã qua hai lượt trận thật sự không bình thường, vượt ra ngoài sự thấu hiểu bình thường của tôi".

HLV Park Hang-seo nói gì trước việc Malaysia dọa… bỏ giải? ảnh 1 Việt Nam thắng 4, hòa 1 trong 5 trận gặp gỡ gần đây với Malaysia

Liên quan đến cuộc so tài giữa hai đội vào tối 12-12, HLV Park Hang-seo đã đánh giá cao đối thủ này, không một chút chủ quan cho dù Malaysia đang thiếu hụt lực lượng. Ông nói: “Chúng tôi đã không thua trong 6 trận gặp nhau gần đây, nhưng đó đã là chuyện của quá khứ. Toàn đội sẽ nỗ lực cao nhất cả trong tấn công lẫn phòng ngự trước Malaysia vào ngày mai. Còn chuyện đá đẹp hay đề cao tính hiệu quả, tôi luôn chú trọng đến kết quả chung cuộc, đội đá thế nào miễn thắng là được”.

Đội tuyển Việt Nam hiện đang đứng thứ 3 của bảng B khi thua Malaysia 3 điểm và thua Indonesia ở hiệu số bàn thắng/bại. Nhưng với quan điểm như trên, rõ ràng ông Park đang tự tin với năng lực của các học trò, và đó cũng là điều hiển nhiên khi Việt Nam đang là ĐKVĐ cũng như phong độ và chiều sâu lực lượng tốt hơn hẳn Malaysia trong lúc này.

Tin cùng chuyên mục