HLV Mano Polking: Đội tuyển Thái Lan đến Việt Nam để ghi bàn thắng

Theo HLV Mano Polking, luật bàn thắng sân khách sẽ thôi thúc các tuyển thủ Thái Lan quyết tâm ghi bàn trên sân Mỹ Đình của Việt Nam ở trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022.
HLV Mano Polking khẳng định Thái Lan đến Việt Nam thi đấu không phải để phòng ngự. ẢNH: FAT
HLV Mano Polking khẳng định Thái Lan đến Việt Nam thi đấu không phải để phòng ngự. ẢNH: FAT

Thái Lan có chuyến khách trên sân Mỹ Đình của Việt Nam thuộc trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022, diễn ra vào lúc 19g30 tối 13-1. Thầy trò Mano Polking đã có mặt ở Hà Nội vào tối 11-1 và sẽ có buổi tập duy nhất trên sân thi đấu Mỹ Đình vào nay (12-1).

Ở buổi họp báo diễn ra vào sáng cùng ngày, HLV Mano Polking chia sẻ: “Đây là trận đấu rất quan trọng với Thái Lan, giống tính chất của trận bán kết với Malaysia. Một trận đấu cực kỳ khó khăn để chúng tôi có thể giành chức vô địch”.

Năm ngoái, Thái Lan đã đánh bại Việt Nam với tổng tỉ số 2-0 ở bán kết AFF Cup 2020. Theo ông Polking, hai đội khi gặp lại đã có những khác biệt lớn. “Bên phía Việt Nam có đầy đủ cầu thủ, còn với Thái Lan thiếu một số cầu thủ chủ chốt. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn có một số gương mặt chất lượng để hy vọng đạt được kết quả tương tự như mùa giải trước”, nhà cầm quân mang 2 dòng máu Đức và Brazil nhấn mạnh.

Đánh giá về đội chủ nhà, ông Polking cho biết: “Việt Nam là đội bóng có thể lực tốt, với lối chơi kiểm soát bóng, được chơi trên sân nhà, được hỗ trợ và cổ vũ lớn từ CĐV, chưa kể họ còn nghỉ nhiều hơn chúng tôi một ngày nghỉ và không cần phải di chuyển. Đó là lợi thế của họ”.

“Tôi cần kết quả tốt ở trận lượt đi, nhưng như thế nào là kết quả tốt? Kết quả hòa cũng tốt, kết quả thắng càng tốt hơn. Thái Lan đến đây không phải để phòng ngự, mà đến đây cần bàn thắng. Việt Nam có hàng phòng ngự tốt, tôi thừa nhận điều này. Tôi đang chờ trận đấu giữa một đội có hàng thủ tốt nhất đối đầu với hàng công tốt nhất, giữa đội có hàng thủ tốt thứ 2 gặp đội có hàng công cũng tốt thứ 2. Tôi nghĩ sẽ có 2 trận đấu đẹp và gây cấn sắp tới”, ông Polking nhấn mạnh.

Thái Lan đã có lần thứ 10 vào chơi trận chung kết AFF Cup

Thái Lan đã có lần thứ 10 vào chơi trận chung kết AFF Cup

Khi được truyền thông Thái Lan đặt câu hỏi về chất lượng mặt sân Mỹ Đình, ông Polking đầy thận trọng: “Tôi nghĩ tôi cần phải có sự kiểm tra trước về mặt sân. Tôi từng ở đây dự SEA Games 31, không biết hiện tại có thay đổi so gì không. Tôi muốn nói mặt sân ở đây không phải tệ, chơi bóng được. Nhưng phải đến buổi tập tối nay tôi mới có câu trả lời được. Nhưng điều kiện mặt sân không phải ngăn cản hay ảnh hưởng đến trận đấu của chúng tôi”.

Hậu vệ Kritsada Kaman đại diện các tuyển thủ Thái Lan tham dự buổi họp báo trước trận đấu. Số 12 của “Voi chiến” hy vọng toàn đội sẽ cố gắng duy trì tập trung để có thể đạt kết quả tốt nhất ở trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022. Ngoài ra, Kaman còn đánh giá cao tiền đạo Nguyễn Tiến Linh của Việt Nam: “Cậu ấy đang đứng thứ 2 trong danh danh sách ghi bàn ở trận đấu, nên trận đấu ngày mai rất khó. Nhưng tôi và toàn đội đã có kế hoạch chuẩn bị và hy vọng ngăn chặn được Tiến Linh”.

Tin cùng chuyên mục