HLV Malaysia bỏ họp báo sau trận thua tuyển Việt Nam

Có lẽ thất vọng với trận thua 0-1 trước tuyển Việt Nam mà nhà cầm quân Tan Cheng Hoe của tuyển Malaysia đã không tham dự buổi họp báo sau trận đấu được tổ chức trên sân Mỹ Đình vào tối 10-10. 

Ông Park đã thắng lần thứ 3 liên tiếp trước đồng nghiệp Tan Cheng Hoe trên sân Mỹ Đình. Ảnh: Minh Hoàng
Ông Park đã thắng lần thứ 3 liên tiếp trước đồng nghiệp Tan Cheng Hoe trên sân Mỹ Đình. Ảnh: Minh Hoàng

vô-lê đẹp mắt làm tung lưới Malaysia đến từ Quang Hải ở phút 40 là bàn thắng duy nhất của trận đấu giúp tuyển Việt Nam có chiến thắng đầu tiên tại vòng loại World Cup 2022. Ba điểm có được tại “chảo lửa” Mỹ Đình đưa thầy trò HLV Park Hang-seo leo lên vị trí nhì bảng D khi có 4 điểm trong tay.

Chiều ngược lại, đây là trận thua thứ 2 liên tiếp của Malaysia. Đồng thời làm cơ hội đi tiếp dành cho các nhà á quân AFF Cup 2018 trở nên hẹp đi rất nhiều. Đó có thể là nguyên nhân khiến HLV trưởng Tan Cheng Hoe không tham dự buổi họp báo sau trận đấu mà cử trợ lý S.Balachandran đến chia sẻ với giới truyền thông.

Phát biểu ở buổi họp báo, trợ lý của ông Tan gửi lời chúc mừng đến tuyển Việt Nam và thừa nhận việc sai số ở hàng thủ khiến Malaysia nhận trận thua trên sân khách.

“Chúng tôi đã có sắp xếp về mặt chiến thuật, đã có những cơ hội và đã chơi tốt. Nhưng lại không thể tận dụng các cơ hội có được. Đội bóng thừa nhận có những lỗi trong khâu phòng ngự. Tình hình hơi căng thẳng khi tuyển Việt Nam tỏ ra lấn lướt về thế trận nên chúng tôi đã không thay đủ số cầu thủ”, ông Balachandran chia sẻ.

HLV Malaysia bỏ họp báo sau trận thua tuyển Việt Nam ảnh 1 Malaysia thua "tâm phục khẩu phục" tuyển Việt Nam. Ảnh: Minh Hoàng
Trong trận đấu, các tuyển thủ Malaysia thể hiện sự không hài lòng về công tác trọng tài, đặc biệt là phàn nàn với những quyết định cát còi của trọng tài Mooud Bonyadifard (Iran). Nói về điều này, ông Balachandran phát biểu: “Các cầu thủ Malaysia có nhiều thắc mắc, dẫn đến tình trạng cãi nhau với trọng tài sau trận đấu. Tôi hy vọng tình trạng này sẽ không được lặp lại”.

Nói về tuyển Việt Nam, ông Balachandran nhận định: “Tôi bất ngờ với lối chơi của tuyển Việt Nam và dành lời khen đến các bạn. Chúng tôi đã chuẩn bị rất nghiêm túc cho trận đấu. Trong trận đấu chúng tôi có những cơ hội nhưng không tận dụng được và dẫn đến thất bại. Đây mới là thời gian đầu của vòng bảng. Chúng tôi đã cố gắng nhưng không thể giành chiến thắng. Tôi và các cầu thủ luôn hướng tới kết quả tốt ở cuộc tái đấu với tuyển Việt Nam tại Malaysia” .

“Mỗi đối thủ Malaysia sẽ có triết lý chơi bóng riêng. Đá sân nhà hay sân khách có nhiều điều ảnh hưởng tới cách chơi. Tôi đánh giá cao cả Indonesia và tuyển Việt Nam. Tôi nghĩ họ đều có cơ hội tiến vào vòng trong”, trợ lý của ông Tan kết luận

Tin cùng chuyên mục