HLV Koeman “khó chịu” vì tình hình của Barca

Nhà cầm quân người Hà Lan thừa nhận ông cảm thấy rất khó chịu khi Barcelona lúc này ở vào cảnh “người thừa” trên thị trường chuyển nhượng, không thể cạnh tranh với Man.United, Man.City và PSG.

HLV Ronald Koeman đau đầu giải quyết sự mất cân bằng ở Barca.
HLV Ronald Koeman đau đầu giải quyết sự mất cân bằng ở Barca.

Barca đã phải đau đớn nhìn Lionel Messi ra đi vì khó khăn tài chính, và siêu sao người Argentina là một trong hàng loạt ngôi sao gia nhập PSG trong mùa hè này - bên cạnh Gianluigi Donnarumma, Sergio Ramos, Achraf Hakimi hay Georginio Wijnaldum. Trong khi đó, Man.City thoái mái chi 100 triệu bảng chỉ cho Jack Grealish, còn Man.United sau khi có Jadon Sancho và Raphael Varane thì giờ chuẩn bị chào đón Cristiano Ronaldo trở lại từ Juventus…

Khi được hỏi có đồng cảm với nỗi thất vọng của người hâm mộ hay không, HLV Ronald Koeman nhấn mạnh: “Đối với tất cả những ai muốn điều tốt nhất cho CLB, thì điều đó thật khó chịu, tôi hoàn toàn hiểu. Nhưng mặt khác, chúng tôi cần phải thực tế. Về mặt kinh tế, CLB lúc này không thể cạnh tranh với các CLB khác, như với Paris, Man.City hay Man.United. Chúng tôi không thể đòi hỏi mọi thứ phải tương tự như những gì trước đây. Chúng tôi phải hiểu thời điểm này CLB đang ở trong tình thế nào”.

Barca đã thay Messi bằng Memphis Depay và Sergio Aguero, cả 2 cầu thủ đều đến theo dạng chuyển nhượng tự do. Tuy nhiên, HLV Koeman tin rằng đội chủ sân Camp Nou vẫn có thể ở vào tình thế tốt hơn nếu có thể sớm bán đi những cầu thủ thu nhập cao nhưng không còn nằm trong kế hoạch. Không khó để liệt kê Samuel Umtiti hay Miralem Pjanic, Ilaix Moriba… nằm trong số này. Từ đó, khiến đội hiện rơi vào tình cảnh mất đi tính cân bằng cần thiết.

“CLB biết tôi muốn gì và tôi muốn tiếp tục làm việc với ai”, HLV Koeman nói. “Tôi luôn nói rằng tôi tôn trọng các cầu thủ còn hợp đồng, nhưng mọi người hoàn toàn biết rõ chúng tôi tin tưởng vào ai trong đội hình này, và ai sẽ khó có cơ hội ra sân. Đối với một số cầu thủ, họ khiến tình hình rất phức tạp, không tốt cho cả họ và CLB. Chúng tôi có 32 cầu thủ trong danh sách, không thể làm việc với nhiều người như vậy”.

Barca khởi đầu với một chiến thắng và một trận hòa, họ sẽ chơi trận cuối trước kỳ nghỉ quốc tế vào đêm nay tiếp đón Getafe. Thủ thành Marc-Andre ter Stegen, Oscar Mingueza và Philippe Coutinho đều đã trở lại đội hình. Tuy nhiên, Barca sẽ không có Eric Garcia bị treo giò, trong khi Gerard Pique, Ousmane Dembele, Ansu Fati và Sergio Aguero đều dính chấn thương. Pedri đã được cho nghỉ ngơi.

Tin cùng chuyên mục